Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các tín hữu châu Á và Thái Bình Dương vùng Washington hành hương kính Đức Mẹ
Mạng lưới Công giáo châu Á và Thái Bình Dương đã tổ chức cuộc hành hương và Thánh lễ với sự cộng tác của Tiểu ban Các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đa dạng Văn hóa của Giáo hội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của Văn phòng Đa dạng và Tiếp cận Văn hóa của Tổng Giáo phận Washington.
Trong những năm qua, theo truyền thống, cuộc hành hương và Thánh lễ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Quốc gia Đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, thu hút một cộng đoàn lớn người Công giáo gốc Á và Thái Bình Dương ở bờ Đông Hoa Kỳ.
Do các biện pháp an toàn chống Covid-19, cuộc hành hương năm nay được tổ chức ở quy mô nhỏ hơn, với khoảng 100 người tham gia tại nhà thờ ở Maryland. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp. Các tín hữu tham dự đại diện cho các quốc gia, nền văn hóa và giáo phận khác nhau, nhưng được nối kết với nhau bởi lòng sùng kính Đức Mẹ.
Nối kết với nhau bởi lòng sùng kính Đức Mẹ
Lòng sùng kính có thể được nhìn thấy trong việc trưng bày một số tượng Đức Mẹ được trang trí công phu, được mô tả trong trang phục bản địa như đấng bảo trợ của một số quốc gia châu Á, được trưng bày trước cung thánh của nhà thờ. Cũng có các biểu ngữ đại diện cho những người Công giáo có nguồn gốc từ Việt Nam, Sri Lanka, Indonesia, Samoa, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Các cộng đồng tham gia vào Mạng lưới Công giáo Châu Á và Thái Bình Dương còn có người Công giáo Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Li-băng, Pakistan và Thái Lan.
Trong bài giảng, Đức ông Eddie Tolentino, cha sở nhà thờ giáo xứ tổng lãnh thiên thần Micae, nơi cử hành Thánh lễ, nói rằng khi một số thành viên trong gia đình xa lạ với nhau, “Chúa Giê-su Ki-tô không ngừng kêu gọi chúng ta nên một trong Thiên Chúa.” Theo ngài, các gia đình ngày nay có thể tìm thấy những hình mẫu về tình yêu và lời thưa “xin vâng” với Thiên Chúa trong Thánh Gia Nazareth - Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Mỗi ngôi nhà phải là một nơi cầu nguyện, và Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội, có thể là một người mẹ trong mỗi ngôi nhà. Với đức tin, gia đình có thể giúp xây dựng một thế giới mới và tốt đẹp hơn. (Ucanews 08/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên
Đức Thánh Cha đã nghĩ đến điều này từ vài năm trước. Trong một sứ điệp video gửi các tham dự viên đại hội quốc tế về giáo lý vào năm 2018, ngài đã nói rõ rằng “giáo lý viên là một ơn gọi”: “Trở thành giáo lý viên, đây là ơn gọi, không phải làm việc như một giáo lý viên.” Ngài nói thêm rằng “hình thức phục vụ được thực hiện trong cộng đoàn Ki-tô hữu” cần phải được công nhận “là một thừa tác vụ thật sự và đích thực của Giáo hội.”
Xác tín này của Đức Thánh Cha được thể hiện trong Tự sắc Antiquum ministerium. Tài liệu này sẽ được công bố tại Phòng Báo chí Tòa Thánh vào lúc 11:30 ngày 11/5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tái Truyền giảng Tin Mừng; và Đức ông Franz-Peter Tebartz-van Elst, phụ trách ủy ban về dạy Giáo lý của Bộ.
Thành lập thừa tác vụ giáo lý viên
Trong Tự sắc Antiquum ministerium Đức Thánh Cha sẽ chính thức thành lập thừa tác vụ giáo lý viên, phát triển chiều kích truyền giáo của giáo dân mà Công đồng Vatican II đã hy vọng. Đây là một vai trò, mà Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp video, rằng nó thuộc về trách nhiệm của “lời loan báo đầu tiên”. Ngài khẳng định rằng trong bối cảnh “thờ ơ về tôn giáo, lời của anh chị em sẽ luôn là lời loan báo đầu tiên, có thể chạm đến trái tim và tâm trí của nhiều người đang chờ đợi gặp gỡ Chúa Kitô.”
Thừa tác vụ trong cộng đoàn
Việc dạy giáo lý là một sứ vụ được thực hành với đức tin và trong cộng đoàn. Trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của Văn phòng Giáo lý toàn quốc của Hội đồng giám mục Ý vào ngày 31/1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói: “Đây là lúc trở thành những nghệ nhân của các cộng đoàn cởi mở, những nơi biết cách nâng cao tài năng của mỗi người. Đây là thời kỳ của các cộng đoàn truyền giáo, tự do và không vụ lợi, không tìm kiếm sự nổi tiếng và lợi nhuận, nhưng đi trên những nẻo đường của con người cùng thời với chúng ta và cúi xuống những người ở bên lề xã hội.”
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC gửi sứ điệp video tới Buổi hòa nhạc Hiệp nhất Thế giới
Chương trình “Hòa nhạc Hiệp nhất Thế giới” do Global Citizen – Công dân toàn cầu, một tổ chức giáo dục và vận động quốc tế nhằm giảm đói nghèo, khởi xướng. Buổi hòa nhạc được ghi hình trước tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ), sau đó được phát trên kênh ABC, CBS, Fox, YouTube cùng nhiều đài phát thanh. Mục đích của buổi hòa nhạc là quyên góp vắc-xin, đồng thời vận động cho việc tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vắc-xin cho tất cả mọi người
Trong sứ điệp gửi tới buổi hòa nhạc này, Đức Thánh Cha bắt đầu như sau: “Các bạn trẻ, về tuổi tác lẫn tinh thần, thân mến. Các bạn hãy nhận nơi người già này, một người không múa hát như các bạn, một lời chào thân ái. Người già này cũng như các bạn tin rằng bất công và sự ác không phải là không đánh bại được”.
Sau khi nói đến thảm trạng mà cả thế giới đang phải trải qua do đại dịch, Đức Thánh Cha nói rằng: “Trước quá nhiều bóng tối và bất an, chúng ta cần phải có ánh sáng và hy vọng. Chúng ta cần những con đường chữa lành và cứu rỗi. Một sự chữa lành tận gốc chứ không chỉ dừng lại ở các triệu chứng”. Và Đức Thánh Cha chỉ ra căn nguyên của các căn bệnh hiện nay, đó là virus cá nhân chủ nghĩa. Loại virus này không những không làm cho chúng ta tự do hoặc bình đẳng, trở nên anh chị em hơn, mà nó còn biến chúng ta trở thành những người thờ ơ trước đau khổ của người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, loại virus cá nhân chủ nghĩa này còn sinh ra những biến thể khác. Biến thể đầu tiên đó là chủ nghĩa dân tộc khép kín. Biến thể này ngăn cản tính quốc tế về vắc-xin.
Đức Thánh Cha nói về các biến thể khác của virus: “Có một loại biến thể khác, đó là khi chúng ta đặt luật thị trường hoặc sở hữu trí tuệ lên trên luật tình yêu và sức khỏe con người. Một biến thể khác nữa là khi chúng ta tin tưởng và xây dựng một nền kinh tế ốm yếu, một nền kinh tế chỉ làm cho một số trở nên giàu có, sở hữu tài sản nhiều hơn tất cả phần còn lại nhân loại; một nền kinh tế với các mô hình sản xuất và tiêu dùng phá hủy hành tinh, ngôi nhà chung của chúng ta”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, tất cả những điều này kết nối với nhau. Mọi bất công xã hội, mọi thiệt thòi và khốn cùng của một người nào đó cũng đều ảnh hưởng đến môi trường. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đã khơi nên trong tâm hồn chúng ta một tinh thần mới và quảng đại để từ bỏ cá nhân chủ nghĩa và thúc đẩy vì công ích. Đó là một tinh thần công lý, thôi thúc chúng ta để đảm bảo khả năng tiếp cận vắc-xin các phổ quát và tạm thời đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ; một tinh thần hiệp thông cho phép chúng ta tạo ra một mô hình kinh tế khác, bao gồm, công bằng và bền vững hơn.
Ngọc Yến - Vatican News
Marathon cầu nguyện - Chuỗi Mân Côi tháng 5: danh sách đền thánh và ý chỉ cầu nguyện
Vatican News Tiếng Việt
Mỗi đền thánh trên thế giới được mời gọi cầu nguyện theo cách thức, ngôn ngữ, truyền thống địa phương, để khẩn xin sự phục hồi đời sống xã hội, công việc và nhiều hoạt động của con người bị đình chỉ do đại dịch. Vì vậy, các đền thánh được mời gọi thúc đẩy sự tham gia đông đảo của các tín hữu, để tất cả mọi người có thể dành thời gian cho việc cầu nguyện. Mọi người được mời gọi cầu nguyện với kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi: ở nhà, trong xe, trên đường phố.
Lúc 6 giờ chiều ngày 1/5/2021 theo giờ Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ lần hạt Mân Côi tại đền thờ thánh Phê-rô, khai mạc “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi.
Các buổi đọc kinh sẽ được phát trực tiếp lúc 6pm hằng ngày theo giờ Roma, tại kênh Youtube Vatican News
Các múi giờ truyền hình trực tiếp:
- 09:00 – California, Vancouver
- 12:00 – New York, Toronto
- 17:00 – Anh và Ireland
- 18:00 – Roma, Paris, Berlin
- 23:00 – Việt Nam
- 01:00 (+1) - Seoul, Tokyo
- 02:00 (+1) - Sydney
Ngày |
Đền Thánh |
Ý Chỉ Cầu Nguyện Hằng Ngày |
Trực tiếp |
Cầu nguyện cho toàn thế giới bị tổn thương vì đại dịch. |
|||
1 |
Đền thánh Đức Mẹ Walsingham (Anh) |
Cầu nguyện cho những người đã qua đời. |
|
2 |
Đền thánh Chúa Giêsu Cứu Thế và Đức Mẹ Maria (Nigeria) |
Cầu nguyện cho những ai không thể nói lời từ biệt với người thân yêu đã qua đời. |
|
3 |
Đền thánh Đức Mẹ Częstochowa (Ba Lan) |
Cầu nguyện cho những ai bị nhiễm virus corona và tất cả bệnh nhân. |
|
4 |
Vương cung thánh đường Truyền Tin (Israel) |
Cầu nguyện cho những phụ nữ mang thai và những thai nhi. |
Trực tiếp |
5 |
Đền thánh Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Chuỗi Mân Côi (Hàn Quốc) |
Cầu nguyện cho trẻ em và thiếu niên. |
Trực tiếp |
6 |
Đền thánh Đức Mẹ Aparecida (Brazil) |
Cầu nguyện cho những người trẻ. |
Trực tiếp |
7 |
Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình và Hành Trình Bình An (Philippines) |
Cầu nguyện cho các gia đình. |
Trực tiếp |
8 |
Đền thánh Đức Mẹ Luján (Argentina) |
Cầu nguyện cho những người làm truyền thông |
Trực tiếp |
9 |
Nhà thánh Loreto (Ý) |
Cầu nguyện cho người cao tuổi |
Trực tiếp |
10 |
Đền thánh Đức Mẹ Knock (Ai-len) |
Cầu nguyện cho người khuyết tật |
Trực tiếp |
11 |
Đền thánh Đức Nữ Trinh của Người Nghèo (Bỉ) |
Cầu nguyện cho người nghèo, người vô gia cư và người có kinh tế khó khăn. |
Trực tiếp |
12 |
Đền thánh Đức Mẹ Châu Phi (Algeria) |
Cầu nguyện cho người sống cô độc và người mất hy vọng |
Trực tiếp |
13 |
Đền thánh Đức Nữ Trinh Diễm Phúc Chuỗi Mân Côi (Bồ Đào Nha) |
Cầu nguyện cho các tù nhân. |
Trực tiếp |
14 |
Đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe (Ấn Độ) |
Cầu nguyện cho các nhà khoa học và các viện nghiên cứu y học. |
Trực tiếp |
15 |
Đền thánh Nữ Vương Hòa Bình (Bosnia) |
Cầu nguyện cho người di cư. |
Trực tiếp |
16 |
Nhà thờ Chính Toà Đức Mẹ Maria (Úc) |
Cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực và buôn người. |
Trực tiếp |
17 |
Đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hoa Kỳ) |
Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và những người điều hành các tổ chức quốc tế. |
Trực tiếp |
18 |
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp) |
Cầu nguyện cho các bác sĩ và y tá. |
Trực tiếp |
19 |
Đền thánh Nhà của Mẹ Maria (Thổ Nhĩ Kỳ) |
Cầu nguyện cho người đang trong chiến tranh và cầu cho hòa bình thế giới. |
Trực tiếp |
20 |
Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái (Cuba) |
Cầu nguyện cho các dược sĩ và việc chăm sóc sức khỏe cá nhân. |
Trực tiếp |
21 |
Đền thánh Đức Mẹ Nagasaki (Nhật) |
Cầu nguyện cho các nhà hoạt động xã hội. |
Trực tiếp |
22 |
Đền thánh Đức Mẹ Montserrat (Tây Ban Nha) |
Cầu nguyện cho các thiện nguyện viên |
Trực tiếp |
23 |
Đền thánh Đức Mẹ Cap (Canada) |
Cầu nguyện cho việc nhà lập pháp, quân đội và lính cứu hỏa. |
Trực tiếp |
24 |
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Nyaunglebin (Myanmar) |
Cầu nguyện cho những người cung cấp các đồ dùng thiết yếu. |
Trực tiếp |
25 |
Vương cung thánh đường Đức Nữ Trinh Diễm Phúc Ta ‘Pinu (Malta) |
Cầu nguyện các các giáo viên, học sinh và các nhà giáo dục. |
Trực tiếp |
26 |
Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe (Mexico) |
Cầu nguyện cho các công nhân và chủ doanh nghiệp |
Trực tiếp |
27 |
Đền thánh Mẹ Thiên Chúa (Ucraine) |
Cầu nguyện cho người thất nghiệp |
Trực tiếp |
28 |
Đền thánh Đức Mẹ Đen Altötting (Đức) |
Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và phó tế. |
Trực tiếp |
29 |
Đền thánh Đức Mẹ Lebanon (Lebanon) |
Cầu nguyện cho nam nữ tu sĩ. |
Trực tiếp |
30 |
Đền thánh Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Chuỗi Mân Côi Pompeii (Ý) |
Cầu nguyện cho Giáo Hội |
Trực tiếp |
31 |
Vườn Vatican |
Cầu xin cho đai dịch chấm dứt và phục hồi đời sống xã hội và kinh tế của chúng ta. |
Trực tiếp |
Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Hungary và Slovak
Phái đoàn Tòa thánh đã đến Budapest, thủ đô Hungary, hôm 5/5/2021 vừa qua, để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại đây, nhân dịp Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12/9 năm nay.
Đại hội này lẽ ra đã tiến hành hồi tháng Chín năm ngoái, nhưng bị dời lại một năm vì đại dịch Covid-19.
Trên chuyến bay hôm 8/3 năm nay, từ thủ đô Irak về Roma, Đức Thánh cha nói: “Năm thứ tám làm Giáo hoàng, tôi không biết các cuộc tông du sẽ bị chậm lại hay không, tôi chỉ nói với anh chị em rằng cuộc viếng thăm Irak này làm tôi mệt hơn nhiều so với các cuộc viếng thăm khác. 84 tuổi không tự nhiên mà đến! Năm nay tôi sẽ phải đi tới Hungary để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế. Đó không phải là cuộc viếng thăm đất nước Hungary, nhưng là chủ sự thánh lễ. Nhưng mà Budapest chỉ cách Bratislava thủ đô Slovak hai giờ xe hơi: vậy tại sao không viếng thăm người Slovak?”
Hôm 6/5/2021, các viên chức trong phái đoàn Tòa thánh bắt đầu tiếp xúc với các vị hữu trách Hungary, thăm nơi Đức Thánh cha có thể đến. Rồi đoàn sẽ sang Bratislava. Trong thời gian tới đây, có lẽ người ta sẽ biết thêm các chi tiết về chuyến tông du vào tháng Chín năm nay của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đền thánh Fatima có thể đón tiếp 7.500 tín hữu hành hương
Ngày 13/5/2021 tới đây, Đền thánh Đức Mẹ Fatima có thể đón nhận cuộc hành hương quốc tế với 7.500 tín hữu trong bối cảnh đại dịch hiện nay.
Thông cáo của Ban giám đốc Đền thánh, công bố ngày 5/5/2021 vừa qua, nói rằng: “Cộng tác với nhà chức trách y tế, một lần nữa Đền thánh sẽ đón tiếp các tín hữu hành hương, trong sự an ninh tối đa, áp dụng các qui luật hiện hành trong tình trạng đại dịch đối với tất cả các buổi lễ. Ví dụ tín hữu phải mang khẩu trang, giữ sự giãn cách, và khử trùng ở tay.
Trong cuộc hành hương quốc tế ngày 13/5 năm ngoái, các buổi lễ kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima được cử hành nhưng không có các tín hữu hành hương, ngoại trừ một đoàn đại diện tượng trưng. Tiếp đến ngày 13/10 năm ngoái, kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ tại Fatima, đã có 6.000 tín hữu hành hương được tham dự.
Cuộc hành hương ngày 13/5 tới đây có chủ đề là “Hãy chúc tụng Chúa, Đấng nâng người yếu đuối trỗi dậy”. Chủ sự cuộc hành hương là Đức Hồng y José Tolentino Mendoxa, người Bồ Đào Nha, Thư viện trưởng của Tòa thánh.
Tại Quảng trường có vẽ những vòng tròn nhỏ để các tín hữu đứng tại đó, giữ sự giãn cách đối với nhau.
Chương trình hành hương bắt đầu từ tối ngày 12/5, với buổi đọc kinh Mân côi lúc 9 giờ 30, và theo đó là cuộc rước nến, và cử hành Phụng vụ Lời Chúa.
Ngày 13/5, lúc 9 giờ sáng có kinh Mân côi và sau đó là thánh lễ quốc tế lúc 10 giờ. Ban chiều lúc 5 giờ, có cuộc đọc kinh Mân côi đường trường để cầu cho đại dịch chấm dứt, do Đức Thánh cha đề xướng, và ý chỉ cầu nguyện là cầu cho tất cả các tù nhân.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giám mục Ấn Độ thứ hai chết vì Covid-19
Giám mục Ấn Độ thứ hai chết vì Covid-19: Đó là Đức cha Basil Bhuriya, Giám mục giáo phận Jabhua, thuộc bang Madhya Pradesh, thọ 65 tuổi.
Đức cha Bhuriya được đưa vào nhà thương thánh Phanxicô ở thành phố Indore để điều trị vì bị nhiễm Covid-19. Tại đây, ngài qua đời hôm 6/5/2021 vì một cơn đau tim. Ngài thuộc dòng Ngôi Lời và được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Jabhua cách đây 5 năm, vào ngày 18/7/2015.
Trước đó, ngày 4/5/2021, Đức cha Antony Anandaryar, nguyên Tổng giám mục giáo phận Pondicheery-Cuddalore, cũng đã qua đời vì Coronavirus.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch HĐGM Đức khẳng định: Giáo hội Đức không muốn ly giáo
Hôm 6/5/2021, Đức cha Bätzing, giám mục giáo phận Limburg, nói với hãng tin ACI Stampa rằng Giáo hội ở Đức vẫn gần với Roma, bất chấp những căng thẳng về việc chúc hôn cho các cặp đồng tính, việc cho các tín hữu Tin Lành rước lễ và “Con đường Công nghị” của Giáo hội Đức.
Đức cha Chủ tịch hội đồng giám mục Đức nói: “Rõ ràng là có những vấn đề mà chúng ta chỉ có thể thảo luận ở cấp độ của Giáo hội hoàn vũ. Chúng tôi sẽ đóng góp những suy tư của chúng tôi từ Đức. Tuy nhiên, tôi muốn bác bỏ cáo buộc, được liên tục sử dụng, cho rằng chúng tôi là những kẻ ly giáo hoặc muốn tách ra khỏi Roma, như là Giáo hội quốc gia Đức. Mối quan hệ của chúng tôi với Roma và Đức Thánh Cha rất khăng khít.”
“Con đường Công nghị”
Nói về “Con đường Công nghị”, Đức cha Bätzing giải thích rằng hàng giáo phẩm Đức tổ chức tiến trình này để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng bởi các giáo sĩ.
Tiến trình “Con đường Công nghị” được kéo dài nhiều năm với sự tham gia của các giám mục và giáo dân, thảo luận về 4 đề tài chính: cách thi hành quyền bính trong Giáo hội; luân lý tính dục; chức linh mục; và vai trò của nữ giới.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin ACI, Đức cha Bätzing giải thích rằng có một “diễn đàn công nghị” cho mỗi đề tài nói trên. Các cuộc tranh luận thần học được diễn ra tại diễn đàn này và sẽ đi đến những giải quyết sẽ được bỏ phiếu trong đại hội toàn thể của công nghị, gồm các giám mục và các thành viên của Ủy ban trung tâm giáo dân Công giáo Đức
Chúc lành cho các cặp đồng tính.
Về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức nói: “Các cặp đồng tính, và các cặp không thể và không muốn kết hôn trong nhà thờ, nhưng vẫn mong muốn nhận chúc lành của Giáo hội, là một phần của xã hội và Giáo hội của chúng ta.”
Rước lễ chung giữa Công giáo và Tin Lành
Về vấn đề rước lễ chung giữa Công giáo và Tin Lành, Đức cha Bätzing nói rằng đây không phải là một lời mời gọi chung, nhưng là các Giáo hội đến với những cá nhân Ki-tô hữu ngoài Công giáo muốn rước lễ. (CNA 06/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Caritas Singapore và chiến dịch hỗ trợ Ấn Độ chống đại dịch
Trong những ngày này, tại Ấn Độ, tình hình đại dịch ngày càng trở nên phức tạp. Mỗi ngày có hơn 400 ngàn ca nhiễm virus corona mới và gần 4 ngàn ca tử vong.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Caritas Ấn Độ, Caritas Singapore đã phát động chiến dịch quyên góp 224.556 đô la để cung cấp viện trợ tiền và vật tư cho Ấn Độ chống đại dịch.
Theo trang web Caritas Singapore, nhờ sự đóng góp quảng đại của các tổ chức và cá nhân, chiến dịch India Covid-19 Response, một sự hợp tác chung giữa Chữ thập đỏ Singapore, Caritas Singapore và Caritas Ấn Độ, đã quyên góp được gấp ba lần số tiền dự kiến.
Trang web của tổ chức bác ái Giáo hội Singapore đăng tin: “Caritas Singapore muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và quảng đại mà quý vị đã thể hiện đối với India Covid-19 Response. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã nhận được gấp ba lần mục tiêu đề ra. Chúng tôi đã ngừng chiến dịch này, vì những gì chúng tôi nhận được đã vượt quá ý muốn ban đầu. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác nhằm tìm ra cách phân phối số tiền đúng và hiệu quả”.
Kế hoạch hiện nay của Caritas Singapore là phối hợp với Caritas Ấn Độ, thành lập bảy trung tâm điều trị Covid-19, cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho bệnh nhân, cũng như mua và gửi thiết bị hỗ trợ hô hấp đến Ấn Độ.
Trước đó, vào ngày 28/4, Caritas Singapore đã tham gia lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Singapore, giúp Ấn Độ ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chỉ trong bốn ngày Caritas đã nhận được 500 ngàn đô la. (CSR_3295_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Hội đồng Hồng y cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha
Hiện diện tại buổi họp trực tuyến có các Hồng y kết nối từ các quốc gia của các vị: ĐHY Óscar A. Rodríguez Maradiaga, ĐHY Reinhard Marx, ĐHY Seán Patrick O’Malley, ĐHY Oswald Gracias, và ĐHY Fridolin Ambongo Besungu. Tại Vatican có ĐHY Pietro Parolin, ĐHY Giuseppe Bertello và Đức cha Marco Mellino, Thư ký Hội đồng. Đức Thánh Cha đã theo dõi công việc, từ văn phòng của ngài tại nhà trọ thánh Marta.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, tại buổi họp sau, lời chào của Đức Thánh Cha, các thành viên của Hội đồng Hồng y đã chia sẻ kinh nghiệm về “hậu quả kinh tế và xã hội” của đại dịch Covid-19 đang diễn ra, và thảo luận về “sự dấn thân của Giáo hội đối với sức khỏe, phục hồi kinh tế và sự hỗ trợ dành cho những người đang gặp khó khăn”.
Thông báo viết tiếp: “Sau đó, các thành viên của Hội đồng Hồng y đã thảo luận về phương pháp làm việc sẽ phải được thực hiện để sửa đổi và chỉnh sửa một số văn bản quy phạm sau khi Tông hiến mới có hiệu lực trong tương lai. Các Hồng y cũng đề cập đến một số viễn cảnh mở ra bởi văn bản đang được soạn thảo”.
Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y dự kiến vào tháng 6 năm nay.
Ngọc Yến - Vatican News