Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Trung Quốc: Sinh viên bị phạt đứng vì tin vào Thiên Chúa
Trong giờ học chính trị và công dân, vị giáo sư giảng dạy rằng Thiên Chúa không tồn tại, theo thuyết tiến hóa của Darwin. Một thiếu niên đã thể hiện sự không đồng tình của mình và đã bị phạt: em sẽ phải đứng suốt một tháng trong giờ học. Chiến dịch của Mặt trận Thống nhất nhằm kiềm chế đức tin trong giới trẻ.
Một cậu thiếu niên trẻ tên Xiaoyu đã phải chịu đựng việc phải đứng trong lớp học trong suốthơn một tháng, chịu sự trừng phạt vì em tin vào Thiên Chúa và vì em dám thách thức giáo viên của mình, người muốn thuyết phục em không chỉ về thuyết tiến hóa, mà còn về sự không tồn tại của Thiên Chúa.
Lời chứng do Cha Stanislaus gửi cho chúng tôi, ngài là một Linh mục đến từ đông bắc Trung Quốc, được giấu tên vì tôn trọng chàng thiếu niên và giáo viên. Nhưng chiến dịch do Mặt trận Thống nhất thực hiện nhằm kiềm chế đức tin trong giới trẻ có ý nghĩa rất lớn. Điều này không chỉ xảy ra với lệnh cấm tham dự Thánh lễ đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, mà còn với các biện pháp kiểm tra và kỷ luật giữa các giáo viên và học sinh nếu bất kỳ ai trong số họ tuyên bố mình là một tín đồ.
Đứng lên!
Tôi rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng xúc động khi một tín hữu kể cho tôi nghe về con trai của ông ấy. Trên lớp, giáo sư tuyên bố: “Kinh Thánh nói rằng con người được Thiên Chúa tạo dựng, điều này là hoàn toàn sai lầm. Thiên Chúa không tồn tại, con người tiến hóa từ loài vượn, bằng chứng cho điều này đó chính là Thuyết Tiến hóa của Darwin và hóa thạch của vượn người …”.
Sau đó, giáo sư hỏi Xiaoyu và cậu trả lời: “Thưa giáo sư, em không hiểu. Làm thế nào Thuyết Tiến hóa lại chứng minh sự không tồn tại của Thiên Chúa? Mặc dù con người tiến hóa từ loài vượn, nhưng chúng [loài vượn người] xuất phát từ đâu? Làm thế nào nó có thể được chứng minh rằng chúng không được tạo dựng bởi Thiên Chúa? Khởi đầu của mọi sự tồn tại như thế nào? … “
Xiaoyu và vị giáo sư đã tranh luận trong suốt buổi học, khiến các bạn sinh viên trong lớp không nói nên lời. Sau buổi học, các bạn cùng lớp đến hỏi Xiaoyu: “Bạn bị sao vậy Xiaoyu? Sao bạn dám? … “
Trong tiết học chính trị và công dân tiếp theo, vị giáo sư hỏi Xiaoyu một lần nữa: “Em có hiểu không?”.
Xiaoyu trả lời: “Không, em không hiểu”.
“Vậy thì em đứng lên!”
Đến tiết học sau, vị giáo sư hỏi lại và Xiaoyu nói: “Thưa giáo sư, tốt hơn là em nên đứng lên ngay tức khắc”
Và tiết học tiếp theo: “Thưa giáo sư, em sẽ chỉ đứng lên”
Khi trở về nhà, Xiaoyu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con phải làm gì? Con không hiểu biết nhiều, nhưng con nghe giáo sư nói rằng Thiên Chúa không tồn tại, và đầu con như muốn nổ tung. Tôi không thể học hành như thế này: Con đã đứng cả tháng rồi”.
Người tín hữu này hỏi tôi: “Chúng con phải làm gì? Chúng con có nên không cho nó học môn này nữa không?”.
Tôi nói: “Phải học chứ, phải tiếp tục học. Học thuyết chỉ là học thuyết, chỉ cần nhớ câu trả lời của họ. Có thể trả lời theo quan điểm khách quan hơn. Ví dụ: cơ sở lý thuyết của Thuyết Tiến hóa của Darwin là gì? Làm thế nào chúng ta có thể mô tả lý thuyết ‘Big Bang’ hiện tại về nguồn gốc của vũ trụ?…. Tất cả điều này không có nghĩa là phủ nhận đức tin”.
Người tín hữu này nói: “Nhưng vị giáo sư đang truyền đạt những sự thật mà ông ấy tin tưởng cho học trò, và ông ấy không nghi ngờ gì”.
Tôi nói: “Chẳng cần phải làm gì. Đây là môi trường mà chúng ta đang sống; người ta chỉ có thể gắn bó với đức tin của mình, nhưng người ta cũng không được tạo ra các cuộc thảo luận trực diện. Cố gắng đừng tạo ra vấn đề trong việc học tập”.
Chúng ta biết rất nhiều về các học thuyết và các cuộc thảo luận liên quan đến sự tồn tại của Thiên Chúa, nhưng hôm nay chính một cậu bé là người trực tiếp thách thức chúng ta và đưa chúng ta vào thử thách! Dũng cảm là thứ duy nhất cậu ấy có, và cậu vẫn đứng vững!”.
Minh Tuệ (theo Asia News)
Nguồn: GNsP
Thánh giá Quốc tế giới trẻ được trao cho phái đoàn Bồ Đào Nha
Thánh giá Ngày Quốc tế giới trẻ sẽ được trao cho phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha, trong lễ Chúa Kitô Vua, Chúa nhật 22/11/2020 tới đây, tại Vatican
Thông thường, thánh giá này được phái đoàn của nước đã tổ chức Ngày Quốc tế giới trẻ trao cho phái đoàn của nước sẽ tổ chức Đại hội này, vào cuối Lễ lá tại Vatican, nhưng năm nay vì đại dịch nên nghi thức trao thánh giá bị hoãn lại. Trong ý hướng đó, phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha sẽ đến dự lễ Đức Thánh cha cử hành tại Đền thờ thánh Phêrô, với 100 người. Cùng được phái đoàn giới trẻ Panama trao cho phái đoàn Bồ trong dịp này, cũng có bản sao Ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma. Bản chính đang được giữ tại Đền thờ Đức Bà Cả và theo tương truyền do thánh Luca vẽ.
Thánh giá giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ sẽ được rước tới các giáo phận tại Bồ Đào Nha, trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế giới trẻ năm 2023 tại thủ đô Lisboa, với chủ đề là: “Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường”.
Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội Giới trẻ tại Lisboa, Ban tổ chức cho biết mỗi thứ Bảy đầu tháng sẽ phổ biến một ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh cha qua mạng.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hoãn lại lễ phong chân phước ba tu sĩ Capuchino tử đạo
Vì đại dịch, lễ phong chân phước cho ba vị tử đạo dòng Capuchino, dự kiến vào thứ Bảy 14/11/2020 này, tại Vương cung thánh đường Seu de Manresa, bên Tây Ban Nha bị hoãn lại
Đức cha Romà Casanova, giám mục giáo phận Vic, cùng với các tu sĩ dòng Capuchino miền Catalugna, đã quyết rằng trong bối cảnh hiện nay, tốt hơn nên hoãn lại lễ phong chân phước. Như mọi buổi lễ tôn giáo trong những tháng gần đây, dự kiến có các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh, nhưng giáo phận Vic nhận thấy rằng trong bối cảnh đại dịch hiện nay, tốt hơn nên tránh những buổi lễ tạo điều kiện cho sự di chuyển và tập trung dân chúng, như nhà chức trách y tế yêu cầu.
Ba cha dòng Capuchino bị giết hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha, là cha Benet, nguyên là một cha giáo tập ở Manresa, cha Domingo de Sant Pere, nguyên là thừa sai tại Nicaragua trước khi trở về Tây ban nha, và cha Josep Oriol, nổi bật về các hoạt động giảng thuyết và giải tội.
Cha Benet bị dân quân tả phái bắt giam ngày 6/8/1936, tra tấn và sát hại ngày hôm sau. Cha Domingo de Sant Pere nổi tiếng là một tu sĩ tốt lành và gương mẫu. Cha bị bắt và giết chết ngày 27/7/1936. Sau cùng, cha Josef Priol bị giết cũng tại Manresa như hai vị trước, vào ngày 24/7 cùng năm 1936.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney chào mừng tin vắc-xin chống Covid-19
Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, chào mừng tin: vắc-xin chống Covid-19 do hãng Pfixer và BioNTech chế tạo hiệu nghiệm tới 90% trên những người xét nghiệm
Đức Tổng giám mục Fisher, dòng Đa Minh, bày tỏ hài lòng và nói rằng: “Tôi cầu nguyện để thuốc chủng ngừa này an toàn và hữu hiệu như đã loan báo, và điều đặc biệt an ủi là thuốc này được chế tạo mà không dùng các tế bào lấy từ các phôi thai bị phá. Điều này chứng tỏ khoa học và luân lý đạo đức có thể đi song đôi với nhau”. Đức Tổng giám mục Fisher kêu gọi chính quyền Australia làm sao để có đủ vắc-xin cho dân chúng tại nước này và vùng Thái Bình Dương.
Cả hiệp hội bác sĩ Công giáo Australia cũng chào mừng tin về vắc-xin. Linh mục Paschal Corby, Phát ngôn viên của hội này, nói rằng: “Tuy nhìn nhận sự cần thiết của các vắc-xin, Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Australia hỗ trợ lời kêu gọi của những người mong muốn rằng các thuốc chủng ngừa này được chế tạo trong sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng như lương tâm của những người được lợi ích từ thuốc chủng ấy”.
Bà Pat Garcia, giám đốc điều hành Hội y tế Công giáo Australia, một tổ chức phi chính phủ chuyên về các dịch vụ y tế và trợ giúp người già, nói rằng: “chúng ta phải bảo đảm sao cho vắc-xin được phân phối một cách chắc chắn và công bằng, dành ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương và có nhiều rủi ro nhất”.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 19/8 năm nay, Đức Thánh cha Phanxicô đã nói rằng: “Thật là buồn nếu vắc-xin chống Covid-19 được dành ưu tiên cho những người giàu! Thật là buồn nếu vắc-xin này trở thành tư sản của nước này hay nước kia, mà không có tính chất hoàn vũ và cho tất cả mọi người. Và thật là một gương mù nếu toàn bộ trợ giúp kinh tế chúng ta đang thấy, - phần lớn nhờ công quỹ - chỉ tập trung vào việc cứu vãn các công nghệ mà không góp phần bao gồm cả những người bị loại trừ, không phục vụ sự thăng tiến những người rốt cùng, không phục vụ công ích hoặc chăm sóc thiên nhiên”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Báo động vì nạn nghèo gia tăng tại Pháp
Tổ chức bác ái Công giáo Pháp, Secours Catholique, báo động vì nạn nghèo của các gia đình gia tăng mạnh tại nước này
Theo phúc trình thường niên, công bố hôm 12/11/2020 vừa qua, con số các gia đình tại Pháp không có lợi tức liên tục gia tăng, và cần có các biện pháp cấp thiết từ phía chính quyền để ngăn chặn hiện tượng này, bắt đầu bằng cách gia tăng mức lương tối thiểu.
Phúc trình cho biết càng ngày càng có những gia đình ở Pháp cần được trợ giúp lương thực để khỏi lâm vào cảnh đói. Con số này liên hệ tới tám triệu người, tức là 12% dân số. Khi giới thiệu phúc trình, bà Véronique Fayet, Chủ tịch tổ chức Secours Catholique, than rằng: “Mọi người dường như cố tình không biết đến thực trạng đó, hoặc tệ hơn nữa, người ta trở nên quen thuộc với tình trạng này, một thảm trạng tủi hổ trong một nước giàu như nước Pháp!”
Theo bà Fayet, cảnh nghèo của nhiều gia đình Pháp càng gia tăng vì cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay và có nguy cơ kéo dài. Cuộc điều tra dựa trên nghiên cứu về ngân sách của gần 3.000 gia đình tại 55 tỉnh ở Pháp, cho thấy tình trạng bấp bênh của các gia đình: lợi tức trung bình mỗi tháng của họ chỉ có 537 Euro, tức là giảm 5 Euro so với năm 2018 trước đó, trong khi mức nghèo đói cùng cực tại Pháp được ấn định là 716 Euro mỗi tháng.
Vẫn theo phúc trình, có một triệu người ở Pháp lâm cảnh nghèo vì đại dịch hiện nay và 600.000 người mất công ăn việc làm trong sáu tháng đầu năm nay.
Trước tình trạng trên đây, Secours Catholique kêu gọi chính phủ Pháp hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và tái lập mức lợi tức tối thiểu là 893 Euro mỗi tháng.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo hội Công giáo Ucraina khởi động chiến dịch “Cung cấp bữa ăn cho người nghèo"
Sáng kiến này được Hội đồng các giám mục Công giáo Ucraina đề ra trong khóa họp mới đây và được Ủy ban giám mục về dịch vụ xã hội điều phối.
Các giám mục Ucraina mời gọi các tín hữu toàn quốc tham gia vào một chương trình bác ái mới có tên “Cung cấp bữa ăn cho người nghèo”. Các ngài viết: “Chúng tôi muốn ngày càng trở thành một Giáo hội đi ra để phục vụ - đây là chương trình, ước mơ và hướng dẫn của chúng tôi. Trước hết, chúng ta phải phục vụ những người gần gũi nhất với chúng ta và những người thiếu sự quan tâm, hỗ trợ, và an ủi.”
Đừng đánh mất cơ hội khi Chúa đến
Trong một bài giảng, Đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk nói: “Chúa Nhật ngày 15/11, Ngày Thế giới Người nghèo, tại tất cả các giáo xứ của chúng ta trên toàn thế giới, chúng ta sẽ mang thức ăn đến các nhà thờ để cung cấp bữa ăn cho người nghèo.” Ngài nhắc nhở các tín hữu nhận ra thời gian Chúa đến viếng thăm và đừng lỡ mất cơ hội khi Chúa đến với chúng ta trên trái đất này. Đó là lý do Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta chú ý đến những người bị xã hội hôm nay chối từ, quên lãng và khinh bỉ.
Truyền thống liên đới lâu đời
Trong thư mục vụ, Hội đồng giám mục Ucraina nhắc lại truyền thống liên đới lâu đời, đặc biệt trong những thời gian khó khăn. Các ngài nói rằng trong thời cộng sản, các cộng đoàn hải ngoại đã cầu nguyện cho anh chị em ở quê nhà bị bách hại, và hỗ trợ họ với lòng thương xót và quảng đại. Truyền thống liên đới này được lập lại khi Giáo hội tại quê nhà gửi các linh mục đến các cộng đồng hải ngoại.
Không ai nghèo đến mức không thể chia sẻ bất cứ điều gì với người khác
Chính trên tinh thần liên đới này, các giám mục Ucraina mời gọi phục vụ người nghèo, ngày càng nhiều do kinh tế suy thoái và trầm trọng hơn bởi cuộc chiến ở miền đông và đại dịch. Các ngài nói: “Không ai trong chúng ta nghèo đến mức không thể chia sẻ bất cứ điều gì với người khác. Chỉ có sự cứng rắn của trái tim mới có thể ngăn cản chúng ta làm như vậy.” “Một trái tim bị xé nhỏ bởi suy nghĩ và cảm xúc của Chúa Ki-tô không thể chỉ nói ‘Tôi cảm thấy tiếc cho những người này’ khi đối mặt với đau đớn và đau khổ.” (CSR_8310_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Ơn gọi linh mục gia tăng ở Venezuela
Đây là điều ngược lại với sự sụt giảm tổng số linh mục trên toàn thế giới. Trong năm nay, trên thế giới số linh mục là 414.065 vị, giảm 517. Ở Mỹ Latinh, số linh mục giảm là 104 vị. Tuy nhiên số chủng sinh lại gia tăng.
Các Giám mục Venezuela tuyên bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Venezuela: “Hoạt động cổ võ ơn gọi ở Venezuela đã mang lại hiệu quả”. Thực tế, trong năm nay, mặc dù đất nước đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, nhưng số ơn gọi linh mục gia tăng. Có 804 chủng sinh đang theo học triết học và thần học tại 21 chủng viện. Các vị lãnh đạo Giáo hội nhận xét: “Từ các chủng viện trong các Giáo phận, qua các hoạt động cổ võ ơn gọi, một nỗ lực đã được thực hiện để củng cố sự phân định nơi người trẻ, giúp họ có thể hiểu được tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ”.
Sau khi hoàn thành chương trình học, các ứng viên linh mục sẽ có một năm kinh nghiệm làm mục vụ tại một giáo xứ. Tại đây, các thầy được cha xứ và đội ngũ huấn luyện chủng viện tiếp tục hướng dẫn, và sau đó sẽ được truyền chức linh mục . Hiện tại, 7 chủng sinh đang trong quá trình này, trong khi 2 chủng sinh đang đi truyền giáo, một kinh nghiệm được đề xuất bởi các cuộc hội thảo phù hợp với Con đường Tân dự Tòng.
Thông báo của Hội đồng Giám mục còn cho biết thêm: “Mặc dù năm nay số ơn gọi ở Venezuela đã tăng lên, Giáo hội vẫn cần có thêm nhiều ơn gọi để đáp ứng tình trạng thiếu mục vụ trong nước, đặc biệt là ở những vùng xa xôi và các vùng ngoại vi”.
Chính vì sự “thiếu hụt” này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định trao cho Giáo phận San Cristobal chăm sóc mục vụ Hạt Đại diện Tông Tòa Caroní. Đây là một trong những khu vực khó tiếp cận và giao tiếp nhất ở Venezuela, vì vậy rất cần các nhà truyền giáo và đặc biệt là các linh mục dấn thân chăm sóc đời sống bí tích cho các cộng đoàn tín hữu.
Một điểm nổi bật khác của ơn gọi linh mục của Giáo hội Venezuela là sự xuất hiện các ơn gọi bản địa. Hạt Đại diện Tông Tòa Caroní hiện có 5 chủng sinh thuộc dân tộc Pemon. Trong số này, một thầy đang chuẩn bị được phong chức phó tế và những thầy khác đang học triết học và thần học.
Trước đây, vào năm 1930, có một chủng viện dành cho người bản địa, nhưng sau đó không còn do thiếu ơn gọi. Năm nay, Giáo phận San Cristobal có được 5 chủng sinh người bản địa là một hồng ân lớn, vì hoạt động mục vụ cho người bản địa được chính các linh mục bản địa thực hiện sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn. (CSR_8314_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Vatican có kế hoạch dùng xe chạy bằng điện cho tất cả đội xe phục vụ
Ngày 11/11, ông Roberto Mignucci, giám đốc các phân xưởng và thiết bị của văn phòng thống đốc quốc gia thành Vatican, nói với báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh: “Sắp tới, chúng tôi sẽ bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất ô tô có khả năng cung cấp xe điện.”
Xe điện thích hợp để di chuyển trong Quốc gia thành Vatican
Ông nói rằng một đội xe điện là hoàn hảo vì số kilomet trung bình hàng năm của mỗi xe trong số nhiều dịch vụ và hỗ trợ của Vatican ít hơn 6.000 kilomet xét vì diện tích nhỏ của Vatican và sự gần gũi của các lãnh thổ của Tòa Thánh bên ngoài thành Vatican, ví dụ như dinh thự giáo hoàng và trang trại tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 20 kilomet về phía nam.
Vatican có kế hoạch tăng số lượng trạm sạc đã lắp đặt cho xe điện, bao gồm các khu vực ngoài lãnh thổ khác xung quanh các đền thờ như Đức Bà Cả, Gioan Laterano, Phaolô ngoại thành.
Chiếc xe chạy bằng khí hydro Hội đồng giám mục Nhật Bản tặng Đức Thánh Cha
Trong những năm qua, một số nhà sản xuất ô tô đã tặng các loại xe điện khác nhau cho Đức giáo hoàng, và hôm tháng 10, Hội đồng giám mục Nhật Bản đã tặng ngài một chiếc xe mui trần mới hiệu Toyota Mirai chạy bằng khí hydro. Chiếc xe di chuyển được khoảng 500 km với một bình khí đầy và chỉ thải ra hơi nước vô hại. Xe được chế tạo cho các nhu cầu di chuyển cụ thể của Đức Thánh Cha.
Sử dụng công nghệ mới để giảm tác động đến môi trường
Ông Mignucci cho biết từ lâu Vatican đã tìm cách giảm tác động đến môi trường và đã tăng cường những nỗ lực đó khi công nghệ và vật liệu trở nên sẵn có hơn. Vatican đã lắp đặt các cửa sổ hai lớp và hệ thống sưởi và làm mát hiệu quả cao, cải thiện lớp cách nhiệt và mua các máy biến áp điện tiết kiệm năng lượng được tìm thấy trên thị trường.
Thông qua tài trợ của một công ty của Đức, vào năm 2008, Vatican đã lắp đặt 2.500 tấm pin mặt trời trên nóc đại thính đường Phaolô VI, và vào năm 2009 đã thiết lập một số bộ thu năng lượng mặt trời công nghệ cao để giúp sưởi ấm và làm mát các tòa nhà của mình. (Ucanews 13/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha Phanxicô tái khẳng định ý muốn viếng thăm Triều Tiên
Trước đây, trong chuyến thăm Vatican vào tháng 10/2018, Tổng thống Moon Jae-in đã chuyển thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Đức Thánh Cha, cho thấy ông có ý định mời ngài thăm Triều Tiên. Đức Thánh Cha trả lời rằng ngài sẽ “sẵn sàng” trong trường hợp có lời mời chính thức.
Đại sứ Lee hỏi Đức Thánh Cha xem câu trả lời của ngài có còn hiệu lực hay không và Đức Thánh Cha trả lời rằng ngài vẫn giữ “nguyên ý định”. Khi đại sứ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha đến thăm Triều Tiên và chúc phúc cho người dân nước này, ngài đã nói rằng “tôi muốn đi đến đó”.
Vào cuối tháng trước, trong một cuộc gặp gỡ với đại sứ Hàn Quốc, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin cho biết rằng các điều kiện tối thiểu phải được đáp ứng để Đức Thánh Cha có thể thực hiện chuyến thăm Triều Tiên. Ngài nhấn mạnh: “Những ý kiến ôtrung dung luôn được duy trì trong Vatican, nhưng khi Đức Giáo hoàng đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ tuân theo, dù đó là gì”.
Các quan chức phụ trách về các vấn đề đối nội và đối ngoại của Phủ Quốc vụ khanh nói rằng một chuyến viếng thăm là có thể nếu Vatican nhận được lời mời chính thức. (Yonhap 12/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Hơn 400.000 phản ứng về vụ tượng Đức Mẹ ở Đức bị chém đầu
Ít nhất có 400.000 người phản ứng phẫn nộ qua trang mạng Facebook, lên án vụ một pho tượng Đức Mẹ bị “chặt đầu” tại thị trấn Straubling, thuộc giáo phận Regensburg, miền Bavaria nam Đức
Văn phòng báo chí của giáo phận đã cho hãng tin Công giáo Đức KNA biết: tính đến ngày 10/11/2020 có hơn 410.000 người bày tỏ bất mãn và thịnh nộ trước sự xúc phạm này.
Một cảnh sát viên đã khám phá vụ pho tượng Đức Mẹ bị chặt đầu, khi ông đi tới sở làm tối ngày 22/10 vừa qua. Ông thấy pho tượng bị như vậy ở lối vào nhà thờ của dòng Tên ở Straubing. Cảnh sát hình sự ở địa phương đã khởi sự điều tra về vụ này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu