Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo hội Chính Thống Copte Ai Cập chung tay giải quyết “tai họa thất nghiệp”
Cũng như một số nước khác, Ai Cập đang phải đối phó với nạn thất nghiệp do người dân phải vật lộn với những cơ hội và mâu thuẫn của toàn cầu hóa kinh tế. Tình trạng khẩn cấp về lao động là gánh nặng nghiêm trọng đối với tất cả các dự án phát triển, cuộc sống của nhiều người trẻ có nguy cơ bị phân tán do những tuyên truyền cực đoan, hoạt động tội phạm.
Trong bối cảnh này, hôm 8/7, Đức Thượng phụ Chính Thống Copte Tawadros II đã tham dự lễ ký kết hai thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Lao động Ai Cập và các tổ chức bác ái xã hội liên kết với Tòa Thượng phụ. Các thỏa thuận nhằm thực hiện các sáng kiến cụ thể để đối phó với tai họa thất nghiệp trong xã hội, và đặc biệt để khuyến khích những người trẻ tìm ra con đường làm việc lương thiện. Hai thỏa thuận còn nhằm thúc đẩy một “văn hóa lao động” và hoạt động kinh doanh phù hợp, với các sáng kiến cụ thể để phổ biến nhận thức về sự cần thiết phải luôn đảm bảo an toàn cho người lao động trong các hoạt động và tại nơi làm việc.
Các quy trình thực hiện của các thỏa thuận cũng bao gồm việc củng cố và tăng cường các trung tâm đào tạo cho thị trường lao động, liên kết với các cơ quan chính phủ và Giáo hội đi đầu trong các hoạt động phục vụ và liên đới xã hội. Đặc biệt, các thỏa thuận quy định sự hiệp lực giữa các cơ quan chính phủ và Giáo hội trong việc tạo ra các khóa đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo hàng năm cho 800 người trẻ có điều kiện tham gia vào thế giới lao động. Các khóa đào tạo sẽ giúp cho những người tham gia đạt được chứng chỉ hợp lệ theo yêu cầu của các công ty.
Ngoài ra, các thỏa thuận còn tạo ra một “diễn đàn” chịu trách nhiệm đưa các yêu cầu và đề nghị của người lao động, cho đến nay đã làm việc trong các cơ cấu của Giáo hội mà không được hưởng các dịch vụ do hệ thống an sinh xã hội của nhà nước đảm bảo cho người lao động.
Tại lễ ký kết, Đức Thượng phụ Tawadros nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các tổ chức Giáo hội, đối với nhu cầu thiết thực của mọi công dân Ai Cập. Ngài lưu ý rằng, nếu toàn cầu hóa và công nghệ không được quản lý vì con người và các dân tộc, thì nó sẽ có tác động tiêu cực đến thế giới việc làm, đặc biệt làm cho các thế hệ trẻ có nguy cơ bị “xóa sổ” bởi “tai họa thất nghiệp”.
Ngọc Yến - Vatican News
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức hành hương quốc tế trực tuyến ngày 16/7
Cuộc hành hương được tổ chức tại đền thánh Lộ Đức ở miền nam nước Pháp, là một ngày với nhiều giờ cầu nguyện, trong đó có việc đọc kinh Mân Côi bằng 16 ngôn ngữ.
Trong chương trình sẽ có những giờ cầu nguyện, Thánh lễ, đọc Kinh Truyền Tin vào ban trưa, chầu Thánh Thể, rước kiệu Đức Mẹ vào ban tối và Thánh lễ quốc tế vào ban đêm. Tất cả các sự kiện đều truyền chiếu trực tiếp để các tín hữu có thể tham dự. Các tín hữu có thể gửi những ý nguyện xin cầu nguyện, xin đốt một ngọn nến tại hang đá Đức Mẹ hoặc quyên góp.
Theo chương trình được đăng trên trang web của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, ngày hành hương bắt đầu từ 7 giờ sáng với Kinh Sáng và suy tư về Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức lần thứ 16 vào ngày 25/3/1858.
Vào lúc 7:30 sáng sẽ có Thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho Á châu và cho châu Đại dương; sau đó, lúc 9:30 có giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á châu. Thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho châu Âu, châu Phi và Trung Đông sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ; Thánh lễ cho châu Mỹ vào lúc 7:30 chiều.
Vào lúc 9 giờ tối, cuộc rước kiệu Đức Mẹ được bắt đầu và kết thúc với phép lành tại đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, vào lúc 10:30 tối, Thánh lễ đêm sẽ được cử hành. (CSR_4952_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Kinh Truyền Tin tại bệnh viện Gemelli (11/7): nâng đỡ người bệnh
Văn Yên, SJ - Vatican News
Sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần trước, Đức Thánh Cha đã rời Vatican để đến bệnh viện Gemelli, cách Vatican gần 10km để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào buổi chiều. Cho đến nay, trong tiến trình hậu phẫu, sức khoẻ của Đức Thánh Cha đang dần được phục hồi. Theo thông cáo của phòng báo chí Toà Thánh, các diễn biến lâm sàng đáng mong đợi và các xét nghiệm máu đều cho kết quả tốt.
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một vài lời cảm ơn về sự gần gũi và cầu nguyện cho ngài trong những ngày qua:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tôi rất vui vì có thể giữ cuộc hẹn đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, ngay cả ở đây từ Phòng khám Đa khoa “Gemelli”. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi cảm nhận được sự gần gũi của anh chị em và sự nâng đỡ bằng những lời cầu nguyện của anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều!
Sau đó, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên. Ngài nói:
Bài Tin Mừng chúng ta đọc trong Phụng vụ hôm nay kể về việc các môn đệ của Chúa Giêsu, được Người sai đi, đã “xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ” (Mc 6,13). “Dầu” này cũng làm cho chúng ta liên tưởng đến bí tích Xức dầu Bệnh nhân, mang lại sự nâng đỡ tinh thần và thể xác. Nhưng “dầu” này còn là sự lắng nghe, gần gũi, quan tâm, dịu dàng của những người chăm sóc người bệnh: nó như một cử chỉ xoa bóp khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, xoa dịu nỗi đau và làm cho nhẹ nhõm hơn.
Tất cả chúng ta sớm hay muộn cũng cần sự gần gũi và dịu dàng “xức dầu” này, và chúng ta đều có thể trao nó cho người khác, bằng một lời thăm hỏi, một cuộc điện thoại, một bàn tay dang rộng cho những người cần giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong cuộc Phán xét Cuối cùng (Mt 25), một trong những điều chúng ta được hỏi là sự gần gũi với người bệnh.
Trong những ngày nằm viện này, một lần nữa tôi đã cảm nhận được tầm quan trọng của một dịch vụ y tế tốt, dành cho tất cả mọi người, như ở Ý và ở các nước khác. Một dịch vụ y tế miễn phí đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt cho tất cả mọi người. Tài sản quý giá này không được để mất. Chúng ta phải giữ nó! Và do đó, tất cả chúng ta phải dấn thân, vì nó phục vụ mọi người và đòi hỏi sự đóng góp của mọi người.
Ngay cả trong Giáo hội, đôi khi cũng xảy ra trường hợp một cơ sở y tế nào đó, do quản lý không tốt, tài chính không tốt, và ý nghĩ đầu tiên đến với chúng ta là bán nó. Nhưng ơn gọi của bạn là ở trong Giáo hội: không phải là vì tiền, mà là làm công việc phục vụ, và phục vụ thì luôn miễn phí. Trên hết, đừng quên cứu các cơ sở miễn phí.
Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và động viên tới các bác sĩ và tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên của bệnh viện này cũng như các bệnh viện khác. Họ làm việc chăm chỉ! Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bệnh. Ở đây có một số người bạn trẻ em bị bệnh. Tại sao trẻ em lại đau khổ? Tại sao trẻ em đau khổ là một câu hỏi chạm đến trái tim: hãy đồng hành với chúng bằng lời cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những người bệnh, đặc biệt cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn: không ai bị bỏ lại một mình, mọi người có thể nhận được sự xức dầu của sự lắng nghe, gần gũi, dịu dàng, và quan tâm.
Chúng ta cầu xin điều này qua sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ chúng ta và là Sức khỏe của người bệnh.
Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực: Đức Thánh cha khó lòng có thể thăm Bắc Hàn
Đức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nói rằng khó lòng có thể có cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Bắc Triều Tiên.
Hôm 6/7/2021 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc, ông Phác Trí Nguyên (Park Jie-won), cho biết ông sẽ gặp Đức Tổng giám mục Hygino Kim Hỉ Trung (Kim Hee-jong), Tổng giám mục Quang Châu (Gwangju), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc và Đức Tổng giám mục Alfred Xuereb, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, để thảo luận về cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Bắc Triều Tiên.
Bình luận về tin này, Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực nói: “Cứ xét về mặt loài người, dường như ít có hy vọng, nhưng vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, nhờ cầu nguyện với Ngài, tôi cố gắng chào đón tất cả những gì có thể hữu ích để cổ võ hòa bình”.
Ông Phác Trí Nguyên (Park Jiewon), 79 tuổi (1942) được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc hồi tháng Bảy năm ngoái (2020). Trước đó ông là bí thư của Tổng thống Kim Đại Trọng (Kim Dae-jung) và đã giữ một vai trò chủ yếu trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chánh Nhật (Kim Jong Il), tại Bình Nhưỡng hồi năm 2000.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực nhắc lại rằng khi gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, hồi tháng Mười năm 2018, Tổng thống Moon Jae-In, Văn Tại Dần, đã chuyến đến ngài lời Chủ tịch Kim Chánh Ân mời ngài viếng thăm Bắc Triều Tiên. Đức Giáo hoàng trả lời là ngài sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên, khi được chính quyền Bình Nhưỡng chính thức mời. Đức Tổng giám mục Du kể lại: “Khi tôi nghe tin về sự sẵn sàng của Đức Thánh cha, tôi thực sự cảm động. Từ đó tôi liên tục cầu nguyện để cuộc viếng thăm của ngài tại Bắc Triều Tiên có thể diễn ra”.
Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói thêm rằng: “Cuộc xung đột tại bán đảo Triều Tiên là một trong những đau khổ lớn nhất của nhân loại ngày nay. Cũng nên ghi nhận rằng vùng phi quân sự ở giữa Nam và Bắc Triều Tiên cũng là vùng được quân sự hóa nhiều nhất trên thế giới”. Trong bối cảnh đó, “một cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Bắc Triều Tiên có thể là một khúc quanh, giúp người dân bán đảo Triều Tiên đối thoại và cảm thông với nhau hơn, bắt đầu bằng những điều nhỏ và kết thúc với những điều lớn, và có thể đạt tới sự thống nhất hai miền Nam Bắc. Nói một cách cụ thể, sự trung gian của Đức Thánh cha có thể là cơ hội thuận thiện để chấm dứt xung đột, vốn là kết quả sự nghi kỵ nhau giữa hai miền Nam Bắc, đã kéo dài quá nhiều thập niên. Tôi cầu nguyện và cố gắng làm tất cả những gì có thể, với hy vọng ít nhất một tia sáng hy vọng được mở ra cho sự cảm thông nhau, vượt thắng tình trạng căng thẳng và đối nghịch hiện nay”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức cha Virgilio David - tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines
Hôm 8/7/2021 vừa qua, Đức cha Virgilio David, Giám mục giáo phận Kalookan, đã được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Romulo Valles, Tổng giám mục Davao, vừa mãn nhiệm bốn năm.
Đức cha David cho đến nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Năm nay 62 tuổi, thụ phong linh mục năm 1983 trong Tổng giáo phận San Fernando, vốn là một chuyên gia Kinh thánh. Năm 2006, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá của cùng Giáo phận San Fernando, và 14 năm sau, ngài thăng Giám mục chính tòa giáo phận Kalookan, hồi tháng Giêng năm 2016. Trong Hội đồng Giám mục Philippines, Đức cha David là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tông đồ Kinh thánh. Ngài được biết đến nhiều qua sự dấn thân xã hội và bênh vực những người nghèo và người rốt cùng.
Hội đồng Giám mục Philippines nhóm khóa họp thứ 122 trong hai ngày, mùng 8 và 9/7 vừa qua, để bầu lại ban chấp hành mới. Các giám mục đã bầu chọn Đức cha Mylo Hubert, 58 tuổi, Giám mục giáo phận Pasig làm tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục.
Trong hai ngày họp, các giám mục Philippines đã thảo luận về việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm 2023 tại Vatican, về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội công nghị: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội Đông Phương ở Pháp giúp các tín hữu Kitô Trung Đông
Từ 160 năm nay, “L’Oevre Orient”, Hội Đông Phương ở Paris chuyên giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông, đặc biệt tại Liban, và Syria, Irak, và 20 quốc gia khác.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 7/7/2021 vừa qua, ông Vincent Cayol, Giám đốc các dự án của Hội Đông Phương, cho biết: “Hiện nay chúng tôi đặc biệt giúp đỡ các trường học tại Liban, đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Dĩ nhiên điều này tùy thuộc tình trạng kinh tế suy sụp của Liban: các gia đình không thể trả học phí cho con cái và chính phủ Liban từ nhiều năm nay không còn tài trợ cho các trường Công giáo nữa”.
Các trường Công giáo tại Liban phần lớn do các giáo phận và dòng tu đảm trách và thường dạy bằng tiếng Pháp. Cho đến năm 1943, Liban và Syria được Liên Hiệp Quốc ủy cho nước Pháp đảm trách và chính phủ Pháp cũng đang dấn thân tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Liban.
Ông Cayol nói rằng: Trong lãnh vực này, Hội Đông Phương cộng tác với Bộ ngoại giao Pháp để mưu ích không những cho Liban nhưng còn cho toàn vùng Trung đông. Tổng cộng có 400 trường ở Trung Đông được Hội tài trợ.
Vì tình hình Liban quá trầm trọng, nên hiện thời tới 80% ngân khoản được dành cho Liban. Các trường Công giáo ở Liban nổi tiếng là có trình độ giáo dục cao và nhiều gia đình không Kitô cũng gửi con cái đến học tại các trường này. Nhưng vì hiện nay các trường này không thể trang trải nổi các chi phí, nên Hội Đông Phương giúp đỡ.
Hội này cũng đã hiện diện tại Syria từ 100 năm nay và giúp đỡ các cộng đoàn Kitô. Hiện thời, Hội cố gắng trợ giúp các gia đình để họ có thể ở lại Syria mà không phải tìm cách di cư ra nước ngoài. Cả nhà thương Công giáo thánh Louis, ở thủ đô Damasco cũng được Hội Đông Phương tài trợ mỗi tháng 10.000 Euro.
Tại Irak, hiệp nay Hội đang giúp đỡ những người đã phải tị nạn tránh cuộc chiếm đóng của Nhà nước Hồi giáo IS, để họ có thể hồi hương. Hội cũng cộng tác vào việc tái thiết các nhà thờ ở thành phố Mossul và cả các gia đình. Mỗi gia đình được trợ giúp 3.500 Euro, nhờ sự hỗ trợ của những người thiện nguyện tại tất cả các giáo phận ở Pháp.
Hội Đông Phương được sự bảo trợ của Đức Tổng giám mục giáo phận Paris và có khoảng 30 cộng tác viên, và 200 người thiện nguyện.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Parolin viếng thăm tiểu quốc Monaco
Từ ngày 17 đến 19/7/2021 tới đây, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm tiểu vương quốc Monaco, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký kết hiệp ước giữa Tòa Thánh và Monaco, ngày 25/7/1981.
Monaco chỉ rộng 2 cây số vuông, ở miền cực nam nước Pháp và gần nước Ý, với dân số 36.000 người, trong đó 30.000 là tín hữu Công giáo, họp thành một giáo phận có 6 giáo xứ.
Theo hiệp ước ký với Tòa Thánh cách đây 40 năm, các Hoàng thân Monaco từ bỏ quyền bổ nhiệm giám mục cho giáo phận địa phương và trả lại quyền này cho Tòa Thánh. Tòa Thánh sẽ thông báo kín đáo cho Hoàng thân tên người được chọn làm giám mục, và Hoàng thân có thể đưa ra những vấn nạn về mặt dân sự hoặc chính trị”. Vẫn theo hiệp định, từ năm 1981, giáo phận Monaco được nâng lên hàng tổng giáo phận.
Thông cáo của chính quyền Monaco cho biết trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Monaco và Chúa nhật 18/7 ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ chính tòa địa phương, và ban chiều cùng ngày, Đức Hồng y sẽ gặp các linh mục và tín hữu, và sau đó có Kinh Chiều với mọi người.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Tổng giám mục Mascơva thánh hiến nhà thờ mới
Chúa nhật 11/7/2021 này, Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Mascơva, Liên bang Nga, sẽ chủ sự lễ thánh hiến một thánh đường mới ở thành phố Solikamsk, thuộc vùng Perm, cách thủ đô Mascơva 1.200 cây số về hướng đông.
Cha sở địa phương Erich Fink cho biết, “với việc thánh hiến nhà thờ này, ước nguyện đã có từ lâu của cộng đoàn Công giáo địa phương được thành tựu.” Giáo xứ này gồm con cháu của những gia đình người Nga, Đức, Ba Lan, Lituani và Armeni bị nhà nước cộng sản Liên Xô lưu đày tới đây để lao động khổ sai, trong thời thế chiến thứ hai. Đối với các tín hữu Công giáo này, có được một nguyện đường là một dấu chỉ quan trọng chứng tỏ họ được nhìn nhận và đây cũng là một dấu hiệu hòa giải, có thể chữa lành những vết thương lịch sử.
Thánh đường dâng kính thánh Anna, được kiến thiết theo kiểu đông phương, với hình thánh giá Hy Lạp, bên trong có ba ảnh thánh Anna, do nhà vẽ ảnh icon Chính thống Vladimir Ovchinnikov thực hiện. Ông cũng thực hiện 14 chặng đường thánh giá theo truyền thống tây phương. Trên trần thánh đường, có bức bích họa Chúa Kitô toàn năng. Vì thế nhà thờ bé nhỏ này được coi như chiếc cầu bắc giữa Đông và Tây Phương, một kho tàng đối với những người quan tâm đến linh đạo và văn hóa.
Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, lớn nhất trong số 4 giáo phận Công giáo tại Nga, chỉ có khoảng 70.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 58 triệu dân cư, trên lãnh thổ rộng 2 triệu 630.000 cây số vuông, gấp 8 lần nước Việt Nam, nhưng chỉ có 62 giáo xứ và 36 giáo họ. Phần lớn trong số 120 linh mục của giáo phận là người nước ngoài và Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, 61 tuổi, là người Ý.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha củng cố đức tin trước những thách đố tại Slovak
Linh mục Martin Kramara, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak, tuyên bố rằng trong cuộc viếng thăm từ ngày 12 đến 15/9 tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ khích lệ các tín hữu Công giáo tại nước này sống đức tin giữa những thách đố trong xã hội hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 7/7/2021 vừa qua, cha Kramara nói: “Một trong những thách đố lớn chúng tôi phải đương đầu sau khi chế độ cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ, là sự tục hóa. Thời kỳ bách hại trong 40 năm dưới thời cộng sản nay đã xa vời. Hồi đó là một thời điểm rất khó khăn, nhưng đồng thời dân chúng mạnh mẽ cảm thấy cần phải duy trì lòng trung thành với Tin mừng và Đức Thánh cha, cần phải chiến đấu cho đức tin của mình. Trái lại, nay có tự do và chúng tôi trở nên giàu có hơn, và theo một nghĩa nào đó, thật là khó khăn hơn khi giải thích cho người trẻ tại sao lại phải duy trì căn cội của chúng ta, bảo tồn đức tin, sống theo đức tin, và không chạy theo vật chất, không đặt sự tiêu thụ lên hàng ưu tiên. Vì thế, thách đố đầu tiên chúng tôi phải đương đầu là sự tục hóa và trào lưu duy tiêu thụ. Chúng tôi rất cần được khích lệ trong đức tin”.
Linh mục Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak nói thêm rằng: “Có một thách đố nữa, đó là trào lưu cá nhân chủ nghĩa, xu hướng quên những người yếu thế. Đáng tiếc là khi điều kiện kinh tế của mình được cải tiến, thì người ta có xu hướng quên những người yếu thế, những người bị thụt lùi lại đằng sau. Đức Thánh cha Phanxicô nhiều lần cảnh giác chúng ta đừng quên những người bị lùi lại đằng sau. Đó cũng là sứ điệp ngài trình bày trong thông điệp “Fratelli tutti”.
Về những nơi Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm, cha Kramara cho biết dĩ nhiên là ngài dừng lại trước tiên ở thủ đô Bratislava, đây cũng là thủ phủ của miền tây Slovak. Tiếp đến là thành Kosice, thủ phủ miền đông của nước này. Rồi có Tổng giáo phận Công giáo nghi lễ đông phương ở thành phố Presov, là nơi thứ ba Đức Thánh cha sẽ viếng thăm. Sau cùng ngài sẽ hành hương tại Đền thánh Sastin ở miền tây Slovak, nơi sẽ diễn ra cuộc hành hương toàn quốc vào ngày 15/9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Thánh cha sẽ có mặt tại đó đúng vào cuộc hành hương này. Đối với các tín hữu Công giáo Slovak, đây là cuộc hành hương rất quan trọng và Giáo hội tại đây vẫn can đảm thực hiện, cả trong thời cộng sản, dù nhà nước độc tài hồi đó hết sức ngăn cản, và tìm cách hủy bỏ, nhưng họ không thành công.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Giám mục Ý: Chúa nhật 11/7 cầu nguyện cho các thuyền nhân chết ở Địa Trung Hải
Chúa nhật 11/7/2021 này, Hội đồng Giám mục Italia mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các thuyền nhân bị chết trong Địa Trung Hải trên đường vượt biên, cũng như cho những người di dân chết trên đường bộ khi tìm cách vào Âu châu.
11/7 cũng là lễ kính thánh Biển Đức, Bổn mạng của Âu châu. Trong thông cáo gửi đến các giáo xứ, Hội đồng Giám mục Ý mời gọi thêm một ý nguyện đặc biệt, như vừa nói trên đây, cho những người di dân, đồng thời cầu xin Chúa đánh động các lương tâm, để họ nhìn hiện tượng di dân một cách sáng suốt.
Theo Tổ chức thế giới về di dân, OIM, trong 5 tháng đầu năm nay (2021), có 632 thuyền nhân chết trên Địa Trung Hải, tức là tăng thêm 200 người so với năm ngoái, trong số đó có 173 người chết đuối được chứng thực, và 459 người mất tích. Như thế bình quân mỗi ngày có 4 thuyền nhân chết trong Địa Trung Hải. Thêm vào đó còn phải kể đến những người chết trên các đường biển khác, như con đường dẫn đến quần đảo Canarie, ngoài khơi bờ biển Maroc và Mauritania, với số thuyền nhân tăng vọt trong năm ngoái, không kể bao nhiêu người di dân chết dọc theo sa mạc Sahara, tại Libya hoặc tại bán đảo Balkan.
Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý nhắc đến lời Đức Thánh cha Phanxicô nói, trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 13/6 vừa qua, rằng: “Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất Âu châu” và ngài kêu gọi hãy mở rộng lòng cho những người tị nạn, xin các cộng đoàn Giáo hội đừng quên những người đã mất mạng trong khi tìm đến các bờ biển Ý và Âu châu”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu