Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Ấn Độ - Các sáng kiến từ thiện đầy nhiệt huyết trong Giáo Hội tại Bombay trong thời đại dịch bệnh
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Mumbai (Fides) – Hiến thân làm việc từ thiện của các cộng đồng Công giáo của tổng giáo phận Bombay thật đáng khích lệ, nghĩa cử này đã khởi đầu từ khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa để phòng dịch bệnh Covid-19 và nay vẫn được tiếp tục, hầu đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất và những người vô gia cư, vì hoàn cảnh xã hội hoặc công ăn việc làm, càng trở nên tồi tệ hơn trong thời đại dịch.
Như Fides tìm hiểu, trong số nhiều hoạt động được tổ chức đem lại lợi ích cho những người bần cùng nghèo khổ nhất hoặc dễ bị tổn thương, phải kể đến chương trình "Manna on Weels" (vì các tình nguyện viên tự lái xe đến những khu vực nghèo khổ nhất, đồng thời họ cũng muốn đề cao tính cách cùng chung tay "chúng tôi" của cộng đồng). Chính giáo xứ Thánh Phêro trong khu vực Bandra đã đứng ra tổ chức và được linh hoạt bởi những giáo dân cùng chung tay góp sức đáp ứng nhu cầu của những người bị đói và sống ngoài đường phố ở Bandra West, trong đó có nhiều trẻ em. Chương trình này được một cặp vợ chồng Công giáo (Ông Richard Pereira và vợ là Canice) cùng cộng tác với cha dòng Tên Gerard Rodricks đã khởi xướng.
Chương trình bắt đầu với việc phân phối 25 hộp cơm trưa vào ngày 30 tháng 3 và vẫn còn tiếp tục. Chương trình nhanh chóng phát triển với sự tham gia của các tình nguyện viên khác, đặc biệt là những người trẻ tuổi đến từ nhà thờ St. Peter và những người từ các cộng đồng tôn giáo khác, kết cuộc đã trở thành một đoàn xe 14 chiếc ô tô chuyên chở cung cấp 1.850 bưu kiện đồ ăn mỗi ngày. Nhìn chung, hơn 40.000 bữa ăn đã được phân phối, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người lao động nhập cư, người vô gia cư và những người cần giúp đỡ, cũng nhờ vào lòng hảo tâm của hơn 200 nhà tài trợ đã đóng góp hơn 50 nghìn đô la Mỹ.
Ông Richard Pereira trình bầy với hãng Fides: "Quả thực đây là một sáng kiến được nẩy sinh để làm chứng tá cho đức tin, hy vọng và bác ái. Và khi chúng tôi kêu gọi quỹ tài trợ, chúng tôi đã không nghĩ được rằng sẽ nhận được nhiều tiền đóng góp. Thiết nghĩ rằng hoạt động này được chính Chúa soi sáng. Dự án này là một bằng chứng về tinh thần đồng đội và sự phục vụ, được thực hiện với tình yêu và lòng thương xót, theo gương của Chúa Kitô ",
Cũng tương tự như thế, một nhà thờ khác, giáo xứ Holy Magi của Gorai-Culvem, cố tiếp xúc gần gũi với nông dân và ngư dân gặp khó khăn về kinh tế. Gorai và Culvem là những địa điểm nằm gần biển Ả Rập, được bao quanh bởi thảm thực vật, những cánh đồng và đồi núi, nơi các cộng đồng của nông dân và ngư dân sinh sống.
Cha Edward Jacinto, linh mục quản xứ giải thích với Fides như sau: "Covid-19 đã để lại những hậu quả tai hại đến sức khỏe xã hội, tâm lý và tinh thần của mọi người. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là người di cư, người giúp việc gia đình, người lao công độ nhật, những ngư dân kiếm sống ven biển cũng phải vật lộn với sự sống còn. Chính trong cuộc khủng hoảng, giáo xứ Holy Magi đã nhận ra những khó khăn và ra công gắng sức tìm cách giải quyết ".
Các tình nguyện viên trong cộng đồng cung cấp thực phẩm và đồ tiếp tế cho những tín hữu thuộc các niềm tin khác, các bộ lạc, những người di cư, góa bụa và những người khác đang cần giúp đỡ với sự hợp tác của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội dân sự khác. Trong hơn ba tháng, khoảng 80 thanh niên Công giáo, phụ nữ và nam giới, đã rảo quanh khu vực này suốt ngày đêm, 7 ngày trong tuần và đã thiết lập được một mạng lưới liên đới hiệu quả.
Ông Don Mario Mendes, giám đốc "Trung tâm hoạt động xã hội", tổ chức của tổng giáo phận Bombay liên quan đến phát triển xã hội phát biểu: "Một số giáo xứ, hiệp hội, phong trào của Giáo hội địa phương đang cho những người đói ăn. Nhiều hiệp hội chung vai sát cánh với nhau và nhiều tín hữu Công giáo đang thể hiện lòng can đảm và lòng trắc ẩn thực sự. Tổ chức từ thiện tự phát này, đang phục vụ đắc lực cho hàng ngàn người bị bỏ rơi, là một trong những khía cạnh đẹp nhất và đáng khích lệ trong thời đại dịch bệnh và xã hội xa cách hiện nay. Tình yêu của Chúa Kitô vượt qua mọi chướng ngại để đến với mọi người. Đây là chứng tá mà Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ đang hiến tặng hôm nay ", Ông Don Mendes kết luận.
Lm. Stêphano Bùi Thượng Lưu
Nguồn: (SD-PA) (Fenzen Fides, 3/7/2020)
http://www.fides.org/en/news/68262-ASIA_INDIA_Fervent_charity_initiatives_in_the_Church_of_Bombay_in_times_of_pandemic
Các Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về Án tử hình
Sau quyết định của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ về việc ấn định ngày có hiệu lực thi hành liên bang mới đối với bốn tử tù liên bang bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 và quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố từ chối chấp nhận kháng cáo của họ, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), kêu gọi Chính quyền đảo ngược tiến trình liên quan đến việc chỉ huy các vụ hành quyết liên bang lần đầu tiên sau 17 năm.
Dưới đây là nội dung Tuyên bố đầy đủ của Đức Tổng Giám mục Coakley:
“Do Tòa án Tối cao đã từ chối nghe kháng cáo của bốn tử tù liên bang và Bộ Tư pháp đã ấn định ngày có hiệu lực thi hành án mới bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, tôi nhắc lại lời kêu gọi đã được đưa ra vào tháng 7 năm ngoái để Chính quyền đảo ngược tiến trình này”.
“Như đã được nhấn mạnh một cách rõ ràng với Tòa án Tối cao trong một trường hợp khác vào đầu năm nay, các Giám mục đã kêu gọi việc chấm dứt án tử hình trong nhiều thập kỷ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô tất cả đều kêu gọi chấm dứt án tử hình trên toàn thế giới. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh thông qua Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, án tử hình là không thể chấp nhận được như là một sự đối đầu với Tin Mừng và việc tôn trọng sự sống con người. Trong cuộc họp tháng 6 năm 2019, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã bỏ phiếu áp đảo để khẳng định lập trường này”.
“Hai vị Giám chức huynh đệ của tôi và tôi cũng đã viết. . . vào năm ngoái rằng: ‘Việc phản đối án tử hình không có nghĩa là trở nên ‘nhu nhược đối với tội phạm’. Thay vào đó, cần phải trở nên kiên quyết hơn trong việc bảo vệ phẩm giá của sự sống. Để đạt được điều này, tôi kêu gọi Tổng chưởng lý Barr và Tổng thống Trump từ bỏ việc chỉ huy các vụ hành quyết liên bang đầu tiên sau 17 năm”.
Minh Tuệ (theo Zenit)
Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Cầu nguyện để các gia đình được yêu thương, tôn trọng, và được hướng dẫn
Hôm thứ Năm 2/6, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phát hành một thông điệp video kèm theo ý cầu nguyện trong tháng Bảy, đó là cầu nguyện cho các gia đình để họ được đồng hành “với tình yêu thương, sự tôn trọng và hướng dẫn”.
Trong ý cầu nguyện cho tháng 7 năm 2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người cầu nguyện để các gia đình hiện nay có thể được đồng hành với tình yêu thương, sự tôn trọng và hướng dẫn.
Điều này đã trở thành một thông lệ của Đức Giáo hoàng Phanxicô để phát hành một thông điệp video trình bày chi tiết ý cầu nguyện của Ngài trong mỗi tháng.
Dưới đây là Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong tháng 7:
Gia đình cần phải được bảo vệ.
Nó phải đối mặt với nhiều nguy hiểm: nhịp sống hối hả, sự căng thẳng…
Đôi khi, cha mẹ quên dành thời gian vui đùa với con cái.
Giáo hội cần khuyến khích các gia đình và cùng đồng hành với họ, giúp họ khám phá những cách thế cho phép họ vượt qua tất cả những khó khăn này.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình hiện nay có thể được đồng hành với tình yêu thương, sự tôn trọng và hướng dẫn, và đặc biệt, để họ có thể được nhà nước bảo vệ.
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng thuộc Phong trào Tông đồ Cầu nguyện đã triển khai sáng kiến “Video của Đức Giáo hoàng” để hỗ trợ trong việc phổ biến toàn cầu ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức mà nhân loại phải đối mặt.
Minh Tuệ (theo Vatican News)
ĐHY Bo cảnh báo chống lại luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hồng Kông
Đức Hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Á châu đã nhấn mạnh điều này hôm 01/07 vừa qua trong thông điệp về “Luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông.”
Làm suy giảm nghiêm trọng các quyền tự do của Hồng Kông
Đức Hồng y Bo nhấn mạnh rằng luật an ninh mới mà chính quyền Trung Quốc vừa áp đặt cho Hồng Kông không được tham khảo ý kiến công chúng một cách hệ thống. Ngài nói: “Luật này làm suy giảm nghiêm trọng các quyền tự do của Hồng Kông và phá hủy “mức độ tự trị cao” được hứa hẹn theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Hành động này thay đổi đáng kể hiến pháp Hồng Kông và xung đột với tinh thần và lá thư của thỏa thuận bàn giao năm 1997.” Và ngài cảnh báo: “Luật an ninh quốc gia này có nguy cơ khiến các căng thẳng trầm trọng thêm chứ không đưa ra các giải pháp.”
Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng bị nguy hiểm
Đức Hồng y tổng giám mục Yangon lo lắng về luật an ninh vì luật này đe doạ các tự do nền tảng và nhân quyền ở Hồng Kông. Ngài nhấn mạnh: “Luật này có khả năng làm suy yếu quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do truyền thông và tự do học thuật. Có thể nói rằng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng bị nguy hiểm.”
Trong nhiều báo cáo, Đức Hồng y Bo đã lưu ý rằng “tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Trung Quốc đại lục đang bị hạn chế nghiêm trọng nhất kể từ sau Cách mạng văn hóa” và trong luật an ninh mới, sự mơ hồ trong các điều khoản kết tội đối với việc phản loạn, ly khai và thông đồng với lực lượng nước ngoài có thể đưa đến việc theo dõi các việc giảng dạy tôn giáo, hình sự hóa các buổi canh thức đốt nến cầu nguyện, xách nhiễu các nơi thờ phượng cung cấp chỗ lưu trú hay trợ giúp người biểu tình. Ngài cầu nguyện rằng luật này không cho phép chính quyền được quyền can thiệp vào các hoạt động nội bộ của các tổ chức tôn giáo và các hoạt động phục vụ công chúng của các tổ chức này. (Zenit 03/07/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
HĐGM Ý và Unicef hợp tác bảo vệ trẻ em trong đại dịch
Thông qua bản ký kết này, HĐGM và Unicef muốn xác định, thúc đẩy và thực hiện các sáng kiến hỗ trợ chung, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo đói, tình trạng bất công trong xã hội, nguy cơ nghỉ học sớm hoặc không được giáo dục, thiếu thốn y tế, bạo lực; đặc biệt chú ý đến quyền và điều kiện sống của trẻ em và thanh thiếu niên.
Đức cha Russo nói: “Nhiều lần Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, để giáo dục một đứa trẻ phải cần cả một ngôi làng, và Giáo hội như là một cộng đoàn, phải có trách nhiệm đối với các thế hệ trẻ và quan tâm đến tương lai của chúng. Một đường lối phát triển đích thực không thể bỏ rơi trẻ em trong tình trạng nghèo đói, thiếu thốn và bệnh tật”.
Tổng thư ký khẳng định: “Tất cả trẻ em đều có quyền được chăm sóc để phát triển với tất cả sự hỗ trợ có thể, nhất là sau tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Vì thế thỏa thuận được ký kết với Unicef nhằm xây dựng một tương lai có khả năng chăm sóc và đem lại an toàn cho trẻ em”.
Cũng theo Đức cha Rosso, tất cả trẻ em đều có quyền sống, được phát triển và biết nhận ra tiềm năng của mình để xây dựng một thế giới thích hợp với các em hơn. Đức cha tin rằng qua bản ký kết này, cả hai bên có thể thực hiện được những việc làm cụ thể để đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, và đặc biệt ngăn chặn các tác động nghiêm trọng tiếp theo của nó đối với điều kiện sống của nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. (CSR_5006_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Củng cố căn tính Kitô giáo và văn hóa Canđê, ước mong của Giám mục Zakho tương lai
Giáo phận Zakho tách từ Amadiyah-Duhok nằm ở Kurdistan, trong khu vực tam giác nối kết giữa Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một khu vực rất quan trọng cho thương mại, giao thông, một cửa ngõ đi vào mọi lãnh vực cho Iraq.
Vị Giám mục tương lai nói: “Tôi hy vọng trong vòng một tháng nữa, khi các chuyến bay hoạt động trở lại tôi có thể gặp gỡ mọi người, một cộng đoàn đang chờ đợi làm việc cùng với giám mục mới của họ với sự tự tin và quý mến. Thực tế, Zakho là nơi duy nhất trên thế giới, nơi người Canđê và ngôn ngữ Aramaic được sử dụng rộng rãi. Khi nghĩ đến điều nay, tôi cảm thấy như ở nhà mình, tôi cảm thấy nỗi nhớ quê hương và mong muốn bắt đầu sứ vụ ngay lập tức. Tôi hy vọng có thể củng cố nguồn cội, trước một cộng đồng người Canđê đang lan rộng khắp thế giới".
Với sự đồng ý của Thượng hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Đông Phương và ĐHY Raphael Louis Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê, Zakho được tách khỏi Amadiyah và trở thành một giáo phận mới. Zakho là một thị trấn được thống nhất vào tháng 6/2013. Quyết định này đã được đưa ra trong cuộc họp cuối tháng 8/2019. Điều này dẫn tới việc bổ nhiệm cha Felix làm Giám mục tương lai cho Giáo phận mới, và được Đức Thánh Cha xác nhận.
Giám mục tương lai nói: "Ở Zakho hiện chỉ có 10 linh mục, Kitô hữu trong giáo phận vẫn là thiểu số và họ không có nhiều cơ hội về công việc hay quyền lợi. Vì thế cần rất nhiều nỗ lực trong các hoạt động mục vụ. Tôi sẽ cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người”.
Vị Giám mục tương lai sinh 19/01/1975, tại Karem Meat, đồng bằng Ninivê. Đã hoàn thành cử nhân Thần học tại Đại học Babel ở Baghdad và sau đó học Giáo luật tại Học viện Giáo Hoàng Đông Phương ở Roma vào năm 2002. Hiện Giám mục tương lai đang chuẩn bị cho luận án tiến sĩ về Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano. (Asia News 03/7/2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican trong năm 2019
Trên đây là nội dung của Báo cáo về hoạt động của Cơ quan Thông tin Tài chính, được công bố hôm thứ Sáu 03/7/2020.
Cộng tác với Văn phòng Tổng kiểm sát của Vatican
Bản báo cáo cho biết, trong năm qua AIF đã thực hiện 4 biện pháp phòng ngừa, kể cả ngăn chặn 1 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền tương ứng là 240.000 Euro, và một tài khoản khác gần 179.000 Euro. Cơ quan cũng đã gửi 15 báo cáo đến Văn phòng của Tổng Kiểm sát Vatican để việc kiểm tra giám sát được đảm bảo.
Hoạt động trao đổi thông tin với nước ngoài
Đối với hoạt động quốc tế, báo cáo cho biết có hơn 370 đối tượng bị tình nghi và bị điều tra. Cơ quan AIF đã trao đổi với các cơ quan ngoài Vatican, để có thêm thông tin trong tiến trình điều tra. Sự hợp tác quốc tế cũng cho phép phân tích các chương trình tài chính phức tạp với các kết nối với các khu vực pháp lý khác nhau, dẫn đến các báo cáo về các vi phạm tiềm ẩn và hành vi bất hợp pháp.
Chống tài trợ khủng bố
Liên quan đến cuộc chiến chống tài trợ khủng bố, báo cáo cho biết trong năm 2019 chỉ có một báo cáo có liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, trong năm 2019, có ba bản cập nhật đã được thực hiện, theo đó thêm vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao. Nhìn chung, Ủy ban An ninh Tài chính (Cosifi) xác nhận mức độ rủi ro thấp trong bối cảnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vấn đề trốn thuế
Năm 2019, làn sóng chuyển tiền xuyên biên giới giảm đáng kể. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc phân tích các tuyên bố do AIF đưa ra không ghi nhận các bất thường hoặc chỉ số rủi ro đáng kể. Như thế, Tòa Thánh đã cam kết mạnh mẽ đảm bảo sự hợp tác và trao đổi thông tin quốc tế nhằm ngăn chặn trốn thuế và tạo điều kiện thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân nước ngoài và các pháp nhân.
Ngân hàng Vatican
Liên quan đến Ngân hàng Vatican (IOR), trong năm 2019, AIF đã thực hiện hai cuộc thanh tra. Lần thứ nhất vào tháng Sáu, mục đích để xem có phù hợp với khuôn khổ luật pháp và qui luật về các dịch vụ trả tiền, cũng như để xem Ngân hàng có đầy đủ các điều kiện để gia nhập hệ thống trả tiền của các nước Âu châu, gọi tắt là SEPA hay không, và thực tế Ngân hàng Vatican đã hội đủ điều kiện để tham gia hệ thống SEPA. Thanh tra có kết quả tốt. và lần thứ hai vào tháng Tám, mục đích để xem Ngân hàng Vatican có phù hợp với các qui luật phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố hay không, và biện pháp được đề ra có tiến hành tốt hay không. Cả trong lãnh vực này, ngân hàng Vatican được nhìn nhận là hoạt động tốt, hợp qui luật.
Ngọc Yến - Vatican News
Tòa Thánh lập lại lời ĐTC kêu gọi xóa nợ cho các nước đang phát triển
Đức Tổng giám mục Jurkovic lưu ý rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện tại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến cuộc sống và sinh kế của những người ở các nước đang phát triển. “Một thách thức trước mắt là đảm bảo rằng các nhà hoạch định chính sách có cơ hội và nguồn lực để đối phó với cú sốc y tế và giảm thiểu thiệt hại kinh tế đi kèm. Việc này có xảy ra hay không và xảy ra thế nào sẽ có hậu quả trực tiếp trong việc tạo ra sự phục hồi công bằng hơn, toàn diện hơn và kiên cường hơn.”
Đại diện của Tòa Thánh lưu ý rằng một con đường có thể làm giảm bớt tác động tàn phá, đó là “khắc phục gánh nặng nợ nước ngoài, ở cả cấp độ công lẫn tư của các nước đang phát triển trong những năm gần đây.”
Các nước nghèo nợ các tổ chức tài chính quốc tế và các quốc gia giàu có hàng tỷ đô la. Vào tháng 4, các nước G-20 đã đồng ý đình chỉ việc thanh toán nợ cho các nước nghèo nhất thế giới cho đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) không nằm trong đề nghị này.
Hồi tháng 6, Ngân hàng Thế giới đã công bố dữ liệu về thống kê nợ của 72 quốc gia có thu nhập thấp. Dữ liệu này tiết lộ rằng Trung Quốc đã vượt qua Ngân hàng Thế giới với tư cách là chủ nợ lớn nhất đối với các nước thu nhập thấp ở vùng hạ Sahara Châu Phi. Phân tích của ‘Sáng kiến nghiên cứu châu Phi’ của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã cho vay 64 tỷ đô la ở châu Phi vào năm 2018.
Đức Tổng giám mục Jurkovic đã trích dẫn Thông điệp Urbi et Orbi, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả quốc gia “đáp ứng nhu cầu lớn nhất của thời điểm này thông qua việc giảm bớt, nếu không phải là tha bỏ, khoản nợ đang đè nặng lên bảng cân đối của các quốc gia nghèo nhất.” (CSR_5022_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô trợ giúp cho Chương trình Lương thực Thế giới
Theo tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới, mức độ lây nhiễm virus corona đang gia tăng ở châu Mỹ Latinh và châu Phi vào thời điểm này, khi dự trữ lương thực ở một số nơi trên thế giới đã xuống thấp, khiến nhiều người dễ bị rơi vào tình trạng thiếu an ninh về lương thực hơn.
Đức Thánh Cha gần gũi với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Ngày 03/07/2020, Vatican thông báo rằng thông qua Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện và với sự cộng tác của Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương nông (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Chương trình Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định gửi một khoản quyên góp tượng trưng 25.000 euro cho Chương trình Lương thực Thế giới, như “một biểu hiện của sự gần gũi của ngài với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và với những người tham gia vào các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo, những người yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta.”
Đức Thánh Cha khích lệ các nỗ lực nhân đạo
Với cử chỉ biểu tượng này, Đức Thánh Cha mong muốn bày tỏ “sự khích lệ của tình hiền phụ đối với nỗ lực nhân đạo của Tổ chức và các quốc gia khác sẵn sàng tuân thủ các hình thức hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện và sức khỏe cộng đồng trong thời điểm khủng hoảng này, và để chiến đấu chống lại sự bất ổn xã hội, thiếu an toàn thực phẩm, thất nghiệp ngày càng tăng và sự sụp đổ của hệ thống kinh tế của các quốc gia dễ bị tổn thương nhất.
Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi gây quỹ 4,9 tỷ đô la để hỗ trợ lương thực cho những nơi các chính phủ đang yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn.
Ngày 02/07 vừa qua, bà Marg Margot van der Velden, giám đốc các hoạt động khẩn cấp cho Chương trình Lương thực thế giới, cho biết “tác động của Covid-19 trên người dân đang đòi chúng tôi gia tăng nỗ lực để đảm bảo cho nhiều người đang gặp nguy cơ thiếu thực phẩm nhận được hỗ trợ.” (CSR_5043_2020)
Hồng Thủy - Vatican News