Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo hội Công giáo Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh cha viếng thăm
Giáo hội Công giáo tại Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm nước này, nhân dịp Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, sẽ tiến hành tại Budapest, từ ngày 5 đến 12/9 năm nay.
Lẽ ra, Đại hội này được cử hành từ ngày 13 đến 20/9/2020 vừa qua, với chủ đề là “Tất cả các nguồn mạch của Ta ở nơi con” (Tv 87,7), nhưng bị dời lại vì đại dịch.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Válasz, truyền đi hôm 18/1/2021 vừa qua, Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng giám mục giáo phận Budapest, nói: Giáo hội tại đây nhất quyết cử hành Đại hội Thánh Thể quốc tế, không phải chỉ dưới dạng trực tuyến. Cho dẫu biến cố này sẽ diễn ra dưới hình thức nào, đó vẫn là điều còn tùy thuộc sự biến chuyển của đại dịch. Theo Đức Hồng y, có những tín hữu khích lệ về cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng. Đức Hồng y Erdő tiết lộ rằng cách đây vài ngày, ngài đã nói chuyện với Đức ông Piero Marini, Trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh cha về vấn đề này.
Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử, Hungary là nơi cử hành Đại hội Thánh Thể quốc tế, sau lần đầu hồi năm 1938. Đại hội này khởi sự từ năm 1881 ở thành phố Lille, miền bắc Pháp, và trung bình cử hành bốn năm một lần tại những nước khác nhau. Lần trước đây, Đại hội Thánh Thể đã được cử hành tại thành phố Cebu, bên Philippines hồi năm 2016.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Koch: Công giáo và Chính thống xích lại gần nhau
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng trong những năm tới đây, Công giáo và Chính thống có thể thực hiện những bước tiến quan trọng trong tiến tình hiệp nhất Giáo hội.
Trong một bài đăng trên báo “Quan sát viên Roma” của Tòa Thánh, số ra ngày 18/1/2021 vừa qua, nhân dịp bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, viết rằng: điều kiện để thực hiện những bước tiến như thế là Giáo hội Công giáo theo đuổi nguyên tắc “công nghị tính” (Sinodalità) và các Giáo hội Chính thống cần chấp nhận cơ cấu vai trò của “người thứ nhất” (Protos), người thủ lãnh cộng đoàn.
Đức Hồng y Koch nhắc đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội nhóm tại Nicea, gần thành Constantinople, ngày nay là Istanbul bên Thổ Nhĩ kỳ, và gọi đây là cơ hội tốt để cùng nhau cố gắng tiến bước theo chiều hướng vừa nói. Đức Hồng y giải thích rằng Đức Thánh cha Phanxicô muốn nguyên tắc “công nghị tính” không phải chỉ giới hạn vào phương pháp, nhưng trước tiên là nơi bình diện tinh thần. Về phương diện này, Công giáo cần cố gắng học hỏi nơi Chính thống giáo. Đây cũng là đề tài Đức Thánh cha chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2022 tới đây.
Đối lại, Giáo hội Công giáo có thể chờ đợi nơi các Giáo hội Chính thống nhìn nhận rằng một quyền tối thượng (Primato), quyền giáo chủ hoàn vũ không những là điều có thể và hợp thần học, nhưng còn là điều cần thiết, để tránh những căng thẳng và chia rẽ trong Chính thống giáo, như hồi Công đồng Chính thống giáo ở đảo Creta, Hy Lạp năm 2016. Quyền giáo chủ này không phải chỉ là giáo chủ danh dự mà thôi, nhưng cũng bao gồm các yếu tố pháp lý nữa. Một nền tảng quan trọng cho sự xích lại gần nhau như thế, là Văn kiện của Ủy ban thần học Công giáo và Chính thống hồi năm 2007, giải thích và xác định ý nghĩa những từ như “Công đồng tính” và “Quyền bính”, “Công nghị tính” và “Quyền giáo chủ” (Primato). Hai ý niệm này lệ thuộc nhau trên mọi bình diện của Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ chào mừng phán quyết Tối cao pháp viện
Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng giám mục Joseph Naumann của giáo phận Kansas City, chào mừng quyết định của Tối cao pháp viện cấm bán thuốc phá thai qua bưu điện.
Ngày 13/7 năm ngoái, một thẩm phán tòa án liên bang ở Maryland đã ra lệnh cấm cơ quan về thực phẩm và thuốc men của chính phủ, gọi tắt là FDA (Food and Drug Administration) không được đòi phải có những yếu tố an toàn thì mới được cho sử dụng thuốc phá thai, và cho phép các bệnh xá, các phòng mạch và nhà thương gửi thuốc phá thai cho các khách hàng để dùng ở nhà.
Cơ quan chính phủ đã kiện lên Tối cao pháp viện, và tối ngày 12/1/2021 vừa qua, tòa án này đã truyền trả lại quyền cho cơ quan FDA buộc phải có những đòi hỏi an toàn thì mới có thể cho sử dụng thuốc phá thai.
Trong thông cáo về việc này, Đức Tổng giám mục Naumann nói rằng: “Chúng tôi chào mừng việc tòa án Tối cao trả lại quyền cho cơ quan chính phủ về Lương thực và Thuốc, đòi phải có những điều kiện an toàn thì mới có thể cho sử dụng thuốc phá thai. Việc gửi thuốc này qua bưu điện có những rủi ro và chấn thương do phá thai, khuyến khích phụ nữ kết thúc sinh mạng của thai nhi trong nhà vệ sinh, thường không có sự chăm sóc y tế sau đó. Việc làm nguy hiểm, đau thương và u buồn về cảm xúc này thường đưa tới cái chết cho những thai nhi vô tội và những hậu quả tiêu cực lâu dài đối với phụ nữ. Phẩm giá bất khả nhượng của phụ nữ và những đứa con chưa chào đời của họ đáng được coi trọng hơn nhiều”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
ĐTC Phanxicô gửi thông điệp cho Tổng thống Biden nhân dịp ông nhậm chức
Ngày 20/1 nhân dịp ông Joseph Biden, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp đến tân Tổng thống Hoa Kỳ và mời gọi ông thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Hoa Kỳ và trên thế giới.
Hồng Thủy - Vatican News
Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha viết: “Nhân dịp ngài nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp và bảo đảm lời cầu nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng ban cho ngài sự khôn ngoan và sức mạnh trong việc thực thi chức vụ cao cả của ngài.”
Đức Thánh Cha cũng cầu chúc rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, nhân dân Hoa Kỳ tiếp tục phát huy sức mạnh từ các giá trị cao cả của chính trị, đạo đức và tôn giáo, là những điều đã truyền cảm hứng cho đất nước kể từ khi thành lập.
Tổng thống Joe Biden đã nhậm chức khi Hoa Kỳ tiếp tục chiến đấu với một trong những cuộc khủng hoảng virus corona lớn nhất trên toàn thế giới. Lễ nhậm chức lần thứ 59 có giây phút tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong đại dịch này - và công nhận những người đã thể hiện tình yêu thương và sự kiên cường đối với những người gặp khó khăn. Cho đến nay, 402.000 người đã chết vì Covid-19 ở Hoa Kỳ - nơi có hơn 24 triệu trường hợp nhiễm virus được xác nhận.
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Vào thời điểm mà những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang thử thách gia đình nhân loại của chúng ta đòi hỏi những phản ứng có tầm nhìn xa và liên đới, tôi cầu nguyện rằng các quyết định của ngài sẽ được hướng dẫn bởi mối quan tâm xây dựng một xã hội được đánh dấu bởi công lý và tự do đích thực, cùng với sự tôn trọng không ngừng đối với các quyền và phẩm giá của mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương và những người không có tiếng nói.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tân tổng thống, “xin Chúa, nguồn mạch của tất cả sự khôn ngoan và chân lý, hướng dẫn các nỗ lực của ngài để thúc đẩy sự hiểu biết, hòa giải và hòa bình trong nội bộ Hoa Kỳ và giữa các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy lợi ích chung phổ quát.”
Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha nói: “Với những tình cảm này, tôi vui lòng khẩn cầu dồi dào phúc lành trên ngài và gia đình của ngài, và trên dân tộc Hoa Kỳ yêu quý.” (CSR_465_2021)
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
ĐTC Phanxicô kêu gọi các nước loại bỏ vũ khí hạt nhân
Cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 20/1/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi tất cả các quốc gia làm việc hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân hai ngày trước khi Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực vào thứ Sáu ngày 22/1 tới đây,.
Hiệp ước này là công cụ quốc tế ràng buộc pháp lý đầu tiên cấm các quốc gia ký kết phát triển, thử nghiệm, sản xuất, dự trữ, xây dựng, chuyển giao và sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.
Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi: “Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các quốc gia và tất cả mọi người quyết tâm hành động để thúc đẩy các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân, đóng góp vào sự tiến bộ của hòa bình và hợp tác đa phương mà nhân loại rất cần ngày nay.”
Tác động hủy diệt
Đề cập đến tác hại không phân biệt của chúng, Đức Thánh Cha nói rằng vũ khí hạt nhân "tấn công một số lượng lớn người trong một khoảng thời gian ngắn và gây ra thiệt hại lâu dài cho môi trường."
Ngài cũng khuyến khích tất cả các quốc gia và người dân “làm việc với quyết tâm thúc đẩy các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân”. Và cách tốt nhất để làm điều này là “đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác đa phương, điều mà nhân loại rất cần”.
Vatican phê chuẩn Hiệp ước
Vatican trở thành quốc gia đầu tiên ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Vatican đã ký Hiệp ước tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 20/9/2017, ngày đầu tiên Hiệp ước được mở cho các nước ký.
Vào cuối tháng 10 năm 2020, Hiệp ước đã đạt được 50 chữ ký cần thiết ; Hiệp ước sẽ có hiệu lực vào ngày 22/1/2021.
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
Giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu tham gia tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống
Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ tham gia cầu nguyện trong tuần “9 ngày vì sự Sống”, từ ngày 21-19/1, để cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người.
Hồng Thủy - Vatican News
Tuần lễ ủng hộ sự sống, được Ủy ban Hoạt động Ủng hộ sự Sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm Ngày cầu nguyện hàng năm cho việc bảo vệ pháp lý đối với trẻ em chưa sinh vào ngày 22/1, ngày Tòa án tối cao đưa ra quyết định về vụ kiện Roe versus Wade, hợp pháp hóa việc phá thai.
Tuần lễ này cũng trùng với cuộc Tuần hành vì sự sống hàng năm thường được tổ chức tại Washington vào tháng 1 hàng năm để đánh dấu quyết định của Tòa án Tối cao vào năm 1973, hợp pháp hóa việc phá thai. Cuộc biểu tình và tuần hành toàn quốc năm nay được lên kế hoạch vào ngày 29/1, nhưng vì đại dịch, nó sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến; những người ủng hộ sự sống trên toàn quốc được mời gọi tham gia trực tuyến.
Vào ngày 15/1, Jeanne Mancini, chủ tịch của phong trào March for Life Defense and Education Fund, đã thông báo về những thay đổi trong sự kiện này. Cô cho biết cô và một nhóm nhỏ những người ủng hộ sự sống, bao gồm giáo sĩ, có thể có một số chính trị gia và một số Hiệp sĩ Columbus, sẽ đi bộ từ National Mall đến Tòa án Tối cao để thực hiện một phần cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống.
Trong chương trình cầu nguyện của tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống, ngoài lời cầu mỗi ngày sẽ có lời cầu nguyện, một bài suy niệm ngắn và một hoặc nhiều hành động được đề xuất để những người tham gia tuần cửu nhật thực hiện để giúp xây dựng văn hóa sự sống, ví dụ như cam kết tham gia vào một chương trình ở giáo xứ có tên là “Đồng hành với những bà mẹ khốn khó”.
Những người tham gia có thể truy cập trang web www.9daysforlife.com để đăng ký email hoặc tin nhắn về lời cầu mỗi ngày bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trang web cũng có một liên
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
Các Hồng y Ấn Độ thúc giục Thủ tướng mời ĐTC Phanxicô thăm nước này
Hôm 19/1, ba Hồng y Ấn Độ đã gặp Thủ tướng Narenda Modi tại văn phòng của ông ở New Delhi để trình bày với ông một số quan tâm của Ki-tô giáo và thúc giục ông mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Ấn Độ.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Hồng y Oswald Gracias của nghi lễ Latinh; Đức Hồng y George Alencherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Syro-Malabar, và Đức Hồng y Baselios Cleemis, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Syro-Malankara, đã yêu cầu Thủ tướng mời Giáo hoàng Phanxicô đến Ấn Độ, ba năm sau khi Ấn Độ không mời Đức Giáo hoàng viếng thăm như sự mong đợi của các nhà lãnh đạo Công giáo.
Gặp gỡ giới truyền thông sau cuộc gặp Thủ tướng, Đức Hồng y Alencherry nói rằng “một chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đã được chờ đợi quá lâu. Chúng tôi mong đợi quyết định sớm của Thủ tướng.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thăm Ấn Độ và các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ấn Độ cũng đã mong đợi ngài viếng thăm vào năm 2017. Nhưng trong năm đó Đức Thánh Cha chỉ thăm Myanmar và Bangladesh.
Phân phối công bằng quỹ phúc lợi xã hội
Các Hồng y cũng thảo luận với Thủ tướng Modi về việc phân phối công bằng các quỹ phúc lợi xã hội dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo và Ki-tô giáo.
Tín đồ Hồi giáo chiếm hơn 80% số quỹ này vì họ là nhóm thiểu số đông nhất, chiếm 14% trong tổng số 1,3 tỷ dân Ấn Độ. Ki-tô hữu chỉ chiếm 2,3% dân số. Tuy nhiên, theo các vị lãnh đạo Công giáo, ở các bang và quận nơi số Ki-tô hữu đông hơn, ví dụ như Kerala hoặc Jharkhand, chính phủ nên phân bổ ngân quỹ tương ứng với số lượng của họ.
Việc trả tự do cho cha Stan Swamy
Các Đức Hồng y cũng thảo luận về việc trả tự do cho cha Stan Swamy, Dòng Tên, nhà hoạt động nhân quyền 83 tuổi, bị bắt giam vào ngày 8/10 với cáo buộc có liên hệ với các nhóm Maoist. Cha vẫn bị giam sau nhiều lần bị từ chối đóng tiền bảo lãnh.
Trước khi bị bắt, cha Swamy giải thích rằng cha bị bắt vì đứng lên bảo vệ quyền lợi của người nghèo giống như nhiều nhà hoạt động khác, những người đã “bày tỏ sự bất đồng quan điểm hoặc chất vấn về các thế lực cầm quyền của Ấn Độ.”
Đức Hồng y Alencherry cho biết vấn đề chính trị không nằm trong nội dung các cuộc nói chuyện của các Hồng y với Thủ tướng, người đánh giá cao sự đóng góp của các Kitô hữu trong giáo dục, công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe. (Ucanews 19/01/2021)
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
Giáo hội Ethiopia báo động thảm họa nhân đạo ở miền Tigray
Trong một bức thư được gửi tới Hãng tin Công giáo ACI châu Phi, Đức cha Tesfaselassie Medhin của Adigrat, mô tả những hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột ở vùng Tigray là “một thảm họa nhân đạo”. Nguồn gốc của các cuộc đụng độ từ ngày 04/11/2020 là tình hình căng thẳng bạo lực bùng lên giữa chính quyền trung ương ở Addis Ababa và chính quyền địa phương, miền Tigray, một bang thuộc Ethiopia, do Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray cai quản.
Đức cha Medhin nói: “Ở đây, nội dung của tin tức hàng ngày là cái chết của nhiều người vì chiến tranh, đói khát, thiếu thuốc men, hàng triệu phụ nữ và trẻ em buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn. Và cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng không miễn trừ cho những người tị nạn, những người đến từ nước láng giềng Eritrea, để tìm một cuộc sống mới ở Tigray và hiện không có thức ăn hoặc nước uống, và không được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu như nhà ở hoặc chăm sóc y tế”. Vì lý do này, Giám mục Adigrat kêu gọi “một đáp ứng nhân đạo khẩn cấp, để cứu tính mạng của hàng triệu người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng”.
Hiện tại, Đức cha Medhin và tất cả các tổ chức quan tâm đang phối hợp để giúp đỡ người dân Ethiopia. Đức cha nhấn mạnh rằng “Giáo hội, ở cấp quốc gia và cấp giáo phận, cùng với các tôn giáo đang làm việc trong vùng Tigray, sẵn sàng hoạt động để đáp ứng khẩn cấp do chiến tranh gây ra. Tôi xin anh chị em, hãy nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện”.
Lời kêu gọi của Đức cha Medhin đã được các tổ chức của Giáo hội ủng hộ nhằm đem lại hòa bình và hòa giải cho người dân ở Tigray: Vào tháng 11/2020, ngay sau khi bùng nổ xung đột, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia đã yêu cầu các bên liên quan kết thúc cuộc giao tranh. Ngay sau đó, các Giám mục Eritrea, cũng như Thành viên Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Đông Phi (Amecea) đã bày tỏ tình liên đới với dân chúng. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM) đã đưa ra lời kêu gọi yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Và Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới đã cầu nguyện để “chấm dứt xung đột, cho sự trở lại an toàn của những người bị di tản và vì một quá trình hòa giải toàn diện đưa đến hòa bình bền vững cho tất cả mọi người ở Ethiopia”.
Vào trưa Chúa nhật 08/11/2020, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu, khi đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ethiopia, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bên phải biết từ chối cám dỗ của một cuộc đối đầu vũ trang, và mời mọi người cầu nguyện, tôn trọng tình huynh đệ và sẵn sàng đối thoại. (CSR_347_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Anh và xứ Wales cử hành Chúa nhật Hòa bình
Tại Anh và xứ Wales, mỗi năm, Giáo hội cử hành Chúa nhật Hòa bình vào Chúa nhật thứ ba của tháng 01, để suy tư thông điệp của Đức Thánh cho Ngày Hòa bình Thế giới. Tài liệu giúp cho các giáo xứ, thanh thiếu niên và trường học cử hành ngày này, do phong trào “Pax Christi – Bình an của Chúa Kitô” cung cấp. Đây cũng là dịp để nhận quyên góp từ các giáo xứ giúp hỗ trợ các hoạt động trong năm cho hòa bình và chống chi tiêu quân sự và vũ khí hạt nhân.
Chúa nhật Hòa bình năm nay tập trung vào Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, được cử hành vào ngày 01/01 với chủ đề “Văn hóa quan tâm, con đường dẫn tới hòa bình”. Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ và các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà truyền thông và nhà giáo dục, sử dụng các nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo như một “la bàn” để đạt được “một tương lai nhân đạo hơn”, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Nhằm nhấn mạnh mối liên hệ giữa bất công xã hội và xung đột bạo lực, sứ điệp kêu gọi mọi người trở thành “nhân chứng ngôn sứ của văn hóa quan tâm” để vượt qua bất bình đẳng xã hội, điều chỉ có thể được thực hiện “thông qua sự tham gia rộng rãi và có ý nghĩa của phụ nữ, trong gia đình và trong mọi lĩnh vực xã hội, chính trị và thể chế”.
Nhân Chúa nhật Hòa bình, Chủ tịch Quốc gia của phong trào Pax Christi, Đức Tổng Giám mục Malcolm McMahon của Liverpool, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã khuyến khích các giáo xứ hỗ trợ hoạt động của Pax Christi và để đề cao thông điệp Tin Mừng về hòa bình. Đức Tổng Giám mục nói: “Qua hòa giải, công lý và bất bạo động, chúng ta có thể mang lại hy vọng và hướng đi trong thời điểm khó khăn này”.
Nhiều giáo phận trên khắp nước Anh và xứ Wales đã tích cực quảng bá cho Chúa nhật Hòa bình trên trang web và tại các giáo xứ. Các nguồn tài liệu, bao gồm Sứ điệp ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Phanxicô, một tập sách nhỏ về phụng vụ, một tờ thông tin với các ý tưởng cho các giáo xứ, trường học, cá nhân, gia đình, nhóm và kịch bản cho một cuộc nói chuyện ngắn về chủ đề Chúa nhật Hòa bình, được phổ biến trên trang web của Pax Christi (www.paxchristi.org.uk/peace-sunday-2021).
Ngọc Yến - Vatican News
Tổng thống Đài Loan ca ngợi lập trường của ĐTC Phanxicô về nhân quyền
Trong thư, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh những nỗ lực của Đài Loan nhằm thúc đẩy “tinh thần từ bi và đồng cảm” giữa đại dịch virus corona và chỉ ra một số sáng kiến mà họ đã tài trợ để hỗ trợ Vatican và các cộng đồng tôn giáo khác ở Roma trong thời gian nước Ý phong tỏa để ngăn chặn virus corona.
Cộng tác giữa Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh và Tòa Thánh
Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Ý, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh tích cực hỗ trợ tài chánh và y tế cho Vatican và các cộng đồng, tổ chức tôn giáo xin họ giúp đỡ cung cấp khẩu trang, thuốc khử trùng tay và các vật liệu khác. Họ đã cung cấp nhiều tấn thực phẩm cho Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, để trợ giúp người nghèo ở Roma. Trong dịp lễ quốc khánh, Đài Loan đã cùng với Đức Hồng y Krajewski tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo, với các món ăn truyền thống Đài Loan.
Ủng hộ lập trường của Đức Thánh Cha về nhân quyền
Trong thư, Tổng thống Đài Loan cũng nêu bật “văn hóa chăm sóc” đã được Đức Thánh Cha đề ra trong Sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Hòa bình như một chiến lược để chấm dứt xung đột.
Nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng đại dịch cho chúng ta thấy chúng ta cùng ở trên một con thuyền và không ai phải bị loại ra khỏi hệ thống y tế chung toàn cầu, bà Thái Anh Văn than phiền việc Đài Loan hiện đang bị loại, không được làm thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà viết: “Theo quan điểm sâu sắc của ngài, tôi tin rằng sự loại trừ và gạt ra bên lề xã hội là kẻ thù lớn nhất của văn hóa chăm sóc và là trở ngại lớn nhất đối với việc theo đuổi hòa bình.” Bà nhấn mạnh rằng quản trị quốc tế “không nên theo luật rừng, nơi kẻ mạnh săn những con mồi yếu.”
Văn hóa quan tâm: lời nhắc nhở khuyến khích của Đức Thánh Cha
Tổng thống Đài Loan hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về nền văn hóa quan tâm chăm sóc “sẽ là một lời khuyến khích kịp thời những người cầm quyền, và đặc biệt là những người ở các quốc gia độc tài, thay thế một quả đấm sắt bằng một văn hóa quan tâm, thay những lời lẽ thù địch và đe dọa quân sự bằng tinh thần bao gồm, sao cho hòa bình toàn cầu mà tất cả chúng ta đều mong muốn sẽ dễ dàng trong tầm tay.” (Crux 16/01/2020)
Hồng Thủy - Vatican News