GNsP (08.01.2016) – Thu gom ve chai, thăm người già neo đơn, chăm sóc người ốm, quét dọn khuôn viên nhà thờ là các hoạt động phục vụ của các em thiếu nhi trong Hội Têrêsa thuộc giáo xứ Nghi Lộc, G.p Vinh.
Hội Têrêsa được thành lập vào ngày 19.12.2001 tại Giáo Xứ Nghi Lộc là Hội đầu tiên trong giáo Hạt Đông Tháp, G.p Vinh với mục đích sống theo linh đạo của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cùng với tôn chỉ là: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Gn13, 34; 15,12). Hiện nay, Hội có 55 hội viên độ tuổi từ 9-21.
Các hoạt động của Hội Têrêsa được phân bổ cụ thể những ngày trong tuần trong tháng, như: vào buổi chiều thứ tư và thứ bảy, các thành viên đảm trách công việc quét dọn, vệ sinh khu vực khuôn viên thánh đường giáo xứ; Tối Chúa nhật hàng tuần, các hội viên sẽ sinh hoạt chung với nhau sau đó đi thăm hỏi và chăm sóc những người già neo đơn, bệnh tật trong giáo xứ. Nếu trong giáo xứ có ai qua đời, Hội sẽ đến thăm viếng, dâng lời cầu nguyện cho linh hồn vừa qua đời và an ủi thân nhân người quá cố; Mỗi tháng, Hội sẽ quy tụ các Hội viên lại với nhau đi đến các gia đình trong giáo xứ thu gom ve chai. Đây là sáng kiến của cha Giuse Nguyễn Văn Chính, Quản xứ giáo xứ Nghi Lộc. Hoạt động thu gom ve chai được triển khai từ 6.2015 cho đến nay với mục đích góp phần làm sạch môi trường, và đây cũng là nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động của Hội. Các hoạt động này nhằm liên kết các hội viên lại với nhau trong tình yêu thương và hiệp nhất Ki-tô giáo, đồng thời giúp các hội viên ý thức được công việc cá nhân góp phần vào công việc chung của xã hội và của giáo hội.
Vào ngày lễ Chúa Hiển Linh ngày 03.01.2016 vừa qua, anh chị em trong Hội Têrêsa tổ chức thu gom ve chai trong giáo xứ. Sau thánh lễ, các hội viên tập trung tại sân nhà thờ vào lúc 8 giờ 30 để phân công công việc trong sự phấn khởi của tất cả các anh chị em trong Hội. Mọi người được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm đến gõ cửa từng gia đình trong giáo xứ, xin các vật dụng phế thải. Gia đình nào không có thì họ vui vẻ nói rằng: “Các cháu cầm lấy vài chục ngàn đây để có tiền uống nước, chứ gia đình hôm nay không có chi cả.” Họ nói với các hội viên trong tinh thần vui vẻ và khích lệ. Công việc cứ diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của các hội viên.
Các em nhí trong Hội chia sẻ rằng, qua các hoạt động của hội đã giúp các em thay đổi cách sống tích cực hơn, một hội viên chia sẻ: “Vào Hội Têrêsa, em được làm những công việc đôi lúc vất vả và khó nhọc đối với bản thân, nhưng qua đó em thấy cuộc sống mình vui và ý nghĩa hơn”. Còn đa số các em nhỏ cảm thấy vui vì được gần gũi, hòa đồng với mọi người, có ý thức và có trách nhiệm với cộng đồng hơn, lễ phép hơn trong cách xưng hô và ra đường chào hỏi những người lớn tuổi hơn mình… Một vài em nhí hay hỏi Ban điều hành Hội rằng: “Hôm nay không đi thu ve chai không ạ?”, điều này thể hiện sự quan tâm của các em nhí về các hoạt động của hội.
Về phía cộng đoàn, các Ban ngành trong giáo xứ, cha mẹ các hội viên đồng tình và ủng hộ tinh thần các anh chị em trong hội. Họ mong muốn các hoạt động này được duy trì vì đây là những việc làm tông đồ đơn sơ nhỏ bé, mong muốn con cái họ sẽ sống đạo đức và thánh thiện, hy sinh làm việc tông đồ để ý thức hơn trong công việc cá nhân cũng như công việc của tập thể. Một phụ huynh bày tỏ: “Cầu chúc anh chị em luôn mạnh khỏe để làm những công việc hy sinh thầm lặng, đơn sơ, bé nhỏ như gương chị Thánh Têrêsa đã để lại.”
Ban điều hành Hội Têrêsa thuộc giáo xứ Nghi Lộc, G.p Vinh xin chân thành cảm ơn quý cha, các Ban ngành trong giáo xứ, các gia đình đã ủng hộ và giúp đỡ Hội trong việc thu gom ve chai cũng như các hoạt động thường kỳ khác mà Hội đang thực hiện. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, ban ơn bình an và phúc lành trên quý vị.
Tạ ơn Chúa và chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã luôn đồng hành che chở Hội trong mọi công việc cũng như mọi hoạt động của Hội suốt 15 năm qua.
Trần Văn Quang
Học viên khóa Truyền thông III tại Vinh