Dân Chúa Âu Châu

GNsP‬ (24.06.2015) -Hôm Chúa Nhật 21.06 vừa qua trong chuyến viếng thăm mục vụ đến thành Turin, phía Bắc Nước Ý, nơi cất giữ tấm khăn liệm nổi tiếng của Chúa Giêsu có một câu chuyện thú vị khác cũng liên quan đến việc “lưu giữ những kỷ vật”.

Đó là việc Đức Thánh Cha đến viếng Nhà thờ thánh Teresa, là ngôi nhà thờ mà ông bà nội của ngài là ông Giovanni và bà Rosa Bergoglio Vassallo đã kết hôn với nhau vào năm 1907, và cũng nơi nhà thờ này cha của ngài là ông Mario đã được rửa tội vào một năm sau đó.

Điều đặc biệt là người canh giữ văn khố của giáo xứ không hề biết chi tiết này. Sau khi nghe ĐTC kể về gốc gác gia đình mình, cũng như việc ông bà nội của ngài đã từng làm phép cưới tại đây thì người bảo quản văn khố của giáo xứ đã lục lại các giấy tờ đã được lưu trữ hơn 100 năm trước.

Và quả thực đã tìm thấy tờ giấy hôn thú của ông bà nội Đức Thánh Cha Phanxicô với những nét mực và nét chữ còn rất rõ ràng.

Một lần nữa cho thấy việc bảo quản văn thư trong Giáo hội rất cẩn trọng.

GNsP