Dân Chúa Âu Châu

Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost, thừa sai người Mỹ tại Perù, làm tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, kế nhiệm Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, đồng thời thăng làm Tổng giám mục.

Đức cha Prevost năm nay 68 tuổi (1955), sinh tại Chicago và thuộc dòng thánh Augustinô (OSA), được gửi đi truyền giáo tại Peru từ năm 1985. Về sau, cha đậu Tiến sĩ giáo luật tại Đại học thánh Tômasô Aquino ở Roma, quen gọi là Angelicum, rồi trở lại hoạt động tại Peru. Năm 1999, cha được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng thánh Augustinô tại Mỹ, rồi hai năm sau đắc cử Bề trên Tổng quyền của dòng, trong hai nhiệm kỳ. Năm 2014, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục, Đại diện Tông tòa Chiclayo ở Peru.

Đức Tổng giám mục Prevost thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Đức Hồng y Ouellet người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, năm nay 79 tuổi và làm Tổng trưởng Bộ Giám mục trong 13 năm qua (2010).

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA