Dân Chúa Âu Châu

Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình quốc tế kêu gọi tìm kiếm hòa bình cho Ucraina.

Trong thông cáo, công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức cha David Malloy, Giám mục giáo phận Rockford bang Illinois, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình, nhận định rằng căng thẳng đang gia tang, trong lúc Hoa Kỳ và các đồng minh thuộc khối Nato đang cứu xét xem làm thế nào để đáp trả tốt đẹp nhất sự tập trung các lực lượng quân sự của Nga với các võ khí tại biên giới Ucraina. Ủy ban của các giám mục Mỹ tuyên bố rằng: “Đứng trước tình trạng báo động tại Ucraina, chúng tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo hãy tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập chính trị của Ucraina, đồng thời dấn thân đối thoại xây dựng để giải quyết ôn hòa cuộc xung đột này, có ảnh hưởng trên cuộc sống và môi trường sống của 43 triệu dân Ucraina.

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 23 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình tha thiết kêu gọi mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh cha, cũng như lời kêu gọi của các giám mục hai nước láng giềng Ucraina và Ba Lan, xin cộng đồng quốc tế chung nỗ lực liên đới và tích cực ủng hộ những người đang bị đe dọa bằng nhiều cách. “Trong thời kỳ lo sợ và bất an hiện nay, “Chúng tôi liên đới với Giáo hội tại Ucraina và hỗ trợ họ. Chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu và những người thiện chí cầu nguyện cho nhân dân Ucraina, đặc biệt vào ngày 26 tháng Giêng này, để họ được phúc lành hòa bình”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu