Dân Chúa Âu Châu

cath.ch, 2020-02-20

Theo hãng tin ATS, nhà thờ đầu tiên trên xa lộ Thụy Sĩ sẽ được xây từ đây đến năm 2022 ở Andeer, dọc xa lộ A13.

Thiết kế sơ bộ của tòa nhà do công ty kiến trúc uy tín Herzog & de Meuron, có trụ sở tại Bâle làm. Ngày 19 tháng 2 năm 2020 công ty đã trình bày cho người dân địa phương xem thiết kế này.

Nhà thờ sẽ được xây ở một vị trí nổi bật trên ngọn đồi nằm cạnh xa lộ A13, gần ngôi làng miền núi Andeer. Một đoạn đi bộ ngắn đến nhà thờ thông qua nơi điểm dừng chân trên xa lộ.

Dự án do “Cộng đoàn nhà thờ xa lộ Andeer-Val Schons” thiết lập. Mục đích là để cải thiện khả năng tiếp cận và sức hấp dẫn trong vùng. Theo hãng tin ATS, các Giáo hội công giáo và tin lành hỗ trợ cho dự án này và nguồn vốn do tư nhân hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên nước Thụy Sĩ xây nhà thờ bên cạnh xa lộ, đi trễ nhiều so với các nước láng giềng. Nước Đức có 46 nhà thờ loại này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn