Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha: Giáo dục Công giáo là tham gia vào vai trò ngôn sứ của Giáo hội
Trong thư, trước hết Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo dục là một nhiệm vụ tất yếu, một thách đố cấp bách, và đối với các Kitô hữu, giáo dục là một cách để tham gia vào vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu để lại cho Giáo hội. Vì vậy, khi tham gia vào giáo dục, Kitô hữu không thể chỉ nghĩ đây là một vấn đề đơn thuần của con người, tập trung vào chương trình đào tạo, các nguồn lực, không gian chào đón. Các trường Công giáo không chỉ mang đến cho học sinh kiến thức, nhưng còn giúp học sinh biết và nhận ra mình có khả năng yêu thương và được yêu thương.
Trường Công giáo không phải là nơi để chiêu dụ tín đồ, và càng không phải là nơi loại trừ những người không nghĩ giống chúng ta. Tổ chức của trường phải giống như một bài học cuộc sống, trong đó các yếu tố khác biệt được kết hợp lại với nhau, và hợp tác chặc chẽ với các thực tại khác như gia đình hoặc xã hội. Bằng cách này, bản sắc của trường sẽ thành công trong sự hiện diện và tham gia vào cuộc đối thoại, xây dựng những nhịp cầu đối thoại với những người chưa tin.
Trong phần tiếp theo của lá thư Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Trường Công giáo phải như thế nào để đáp ứng điều Chúa mời gọi?”. Ngài nói câu trả lời duy nhất đó là “chính Chúa Giêsu”. Trong khi giảng dạy, các Kitô hữu phải được truyền cảm hứng từ cách giảng dạy và cách đặt câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Ngài đưa ra hai chỉ dẫn:
Thứ nhất: Hành động sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa vừa là một hành vi yêu thương vừa là một hành vi vâng lời, một giáo huấn phát sinh từ sự hiệp thông. “Các lớp học của chúng ta không phải là những đơn tử, các trường học của chúng ta không phải những ngăn không thấm nước”, Đức Thánh Cha nhắc lại và nhấn mạnh đến sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và địa phương, trong một “dự án chung siêu việt”.
Thứ hai: Chúa Giêsu luôn di chuyển và Người khuyến khích các môn đệ cũng làm như vậy, và hơn thế nữa Chúa còn ra lệnh truyền cho các ông đi đến tận cùng thế giới. Vì thế, trong các sáng kiến được đưa ra, các trường Công giáo phải nghĩ đến các vấn đề xã hội, cấp địa phương và hoàn vũ, phải học hỏi và giảng dạy mở ra những tính huống và những khái niệm mới. Cùng nhau bước đi, không loại trừ ai, thiết lập các điểm gặp gỡ và thích nghi ngôn ngữ để làm sao có thể gây được sự chú ý của những người ở xa.
Ngọc Yến - Vatican News
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12/2022
Vatican News (01.12.2022) - Với ý cầu nguyện trong tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Đây là những tác nhân biến đổi xã hội nhờ sự dấn thân của các tình nguyện viên để thăng tiến con người và phục vụ lợi ích chung.
Đức Thánh Cha nhắc đến sự dấn thân của hàng triệu tổ chức và liên hiệp tình nguyện trên khắp thế giới, phần lớn trong số đó hoạt động cách âm thầm hoặc không được nhìn nhận tư cách pháp lý.
Theo chương trình Tình nguyện viên của Liên Hiệp quốc, cứ 9 người trên thế giới thì có 1 người làm công việc tình nguyện: tổng cộng có 862,4 triệu tình nguyện viên trên khắp các châu lục và tổng số giờ làm công việc tình nguyện tương đương với 109 triệu lao động toàn thời gian. Tuy nhiên, “phần lớn các hoạt động tình nguyện trên toàn cầu diễn ra một cách không chính thức.” Do đó, các số liệu thống kê chỉ mang tính ước lượng và chưa đầy đủ về những đóng góp của các tình nguyện viên đối với cộng đồng.
Nhiều tổ chức tình nguyện trên thế giới được gợi hứng từ Kitô giáo, và với công việc của mình, họ tìm cách làm chứng cho Tin Mừng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Từ Libăng đến Philippines, từ Mexico đến Ucraina, đến Venezuela và Uganda, Video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này cho thấy các tổ chức tình nguyện đứng về phía các nạn nhân của thiên tai, của những người nghèo đang gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, của những trẻ em suy dinh dưỡng, của những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, của những người trẻ tuổi và phụ nữ đang tìm kiếm việc làm.
Với lời mời gọi cầu nguyện qua video, Đức Thánh Cha nói rằng:
Thế giới cần những tình nguyện viên và các tổ chức dấn thân vì ích chung. “Dấn thân” là một từ mà ngày nay nhiều người muốn xóa bỏ. Và thế giới cần những tình nguyện viên dấn thân vì ích chung.
Trở thành tình nguyện viên để giúp đỡ người khác là một lựa chọn làm cho chúng ta tự do; giúp chúng ta mở rộng lòng mình với các nhu cầu của tha nhân — đáp lại đòi hỏi của công lý, bảo vệ người nghèo, chăm sóc thụ tạo.
Tình nguyện viên có nghĩa là trở thành những nghệ nhân của lòng thương xót: với đôi tay, với ánh mắt, với sự ân cần lắng nghe, bằng sự gần gũi của chúng ta. Và trở thành một tình nguyện viên có nghĩa là làm việc với những người mà bạn phục vụ. Không chỉ cho họ, nhưng còn với họ. Làm việc với mọi người.
Công việc của các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận sẽ hiệu quả hơn nhiều khi họ cộng tác với nhau và với các chính phủ. Bằng cách phối hợp với nhau, dù có ít nguồn lực đến mấy, họ cũng cố gắng hết mình và tạo nên phép lạ làm cho nhiều hy vọng trở nên hiện thực.
Chúng ta cần nhân thêm niềm hy vọng! Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, và phát triển con người; xin cho họ tìm được những thành viên sẵn sàng dấn thân vì ích chung, và không ngừng tìm kiếm các phương thức hợp tác mới ở cấp độ quốc tế.
Vatican News Tiếng Việt
Nguồn: vaticannews.va/vi
Ukraine tố cáo Nga đã phá mạng của Vatican
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-12-01
Sứ quán Ukraine tại Vatican công nhận Nga đã làm ngưng hoạt động một số trang web của Vatican vào ngày thứ tư, 30 tháng 11.
Ngày thứ tư 30 tháng 11, ông Andrii Yurash, đại sứ của Ukraine tại Tòa Thánh đã cáo buộc ‘những kẻ khủng bố Nga’ là nguyên nhân gây ra sự cố máy tính ảnh hưởng đến quốc gia nhỏ nhất thế giới hôm qua. Vào đầu giờ chiều ngày 30 tháng 11, phần lớn các trang web liên kết với Vatican đã không truy cập được. Tình hình đã không được giải quyết vào sáng sớm thứ năm.
Đại diện của Ukraine tại Tòa Thánh viết trên Twitter: “Một lần nữa, tin tặc Nga đã cho thấy bộ mặt thật của các chính sách của Nga.”
“Các hoạt động bất thường”
Vào buổi chiều, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các hoạt động “bảo trì” đang được tiến hành tại Vatican sau “các hoạt động bất thường”. Nhưng Vatican chưa bao giờ đề cập rõ ràng đến khả năng máy tính bị tấn công.
Sự cố này xảy ra hai ngày sau khi trang America đăng bài phỏng vấn Đức Phanxicô ngày thứ hai 28 tháng 11, trong đó ngài nói có “rất nhiều thông tin về sự tàn ác của quân đội Nga” khi họ tấn công Ukraine: “Có lẽ tàn ác nhất là những người đến từ Nga, nhưng không thuộc truyền thống Nga, như người Chechnya, người Buryats.” Tuyên bố này đã tạo sự phản đối của chính quyền Nga.
Một cuộc “tấn công ngăn chận dịch vụ”?
Theo một chuyên gia được báo La Croix hỏi, việc làm các trang web ra khỏi mạng là phương pháp được các nhà hoạt động thân cận với Điện Kremlin làm, không liên kết trực tiếp với chính phủ Matxcova, nhưng nhắm mục tiêu cụ thể vào các dịch vụ của phương Tây. “Các cuộc tấn công ngăn chận dịch vụ (DDoS) do nhóm thân Nga Killnet thực hiện cũng đã tấn công Nghị viện Châu Âu ngày thứ tư 23 tháng 11, sau cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết xác định Nga là nhà nước khuyến khích chủ nghĩa khủng bố.
Nếu kịch bản này được xác nhận, thì đây không phải là lần đầu tiên Vatican là đối tượng của một tấn công tin tặc. Theo thông tin chúng tôi, mùa xuân năm 2020, các mạng lưới ngoại giao của Tòa thánh đã là đối tượng bị các dịch vụ liên kết với Trung Quốc tấn công máy tính. Một cuộc tấn công nhằm mục đích ngăn truy cập dữ liệu thuộc quyền sở hữu Tòa thánh đã làm cho Vatican phải xin một số quốc gia phương Tây giúp đỡ trong việc bảo vệ hệ thống máy tính.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha cám ơn cha cựu Bộ trưởng Kinh tế
Đức Thánh cha Phanxicô cám ơn cha Antonio Guerrero, mới từ nhiệm sau ba năm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, vì những lý do riêng liên quan đến sức khỏe.
Cha Guerrero, dòng Tên người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi (1959), nguyên là đại diện của cha Bề trên Tổng quyền đặc trách các nhà và cơ sở của dòng Tên ở Roma từ năm 2017 đến 2019, là năm cha được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y George Pell, người Australia.
Đức Thánh cha đã chấp nhận đơn từ chức của cha Guerrero, có hiệu lực từ ngày 01 tháng Mười Hai.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha nồng nhiệt cám ơn cha vì sự tận tụy phục vụ và đã thành công trong việc chấn chỉnh lại hệ thống kinh tế của Tòa Thánh. Đức Thánh cha hứa tiếp tục cầu nguyện cho cha.
Cha Guerrero cũng gửi thư cho các nhân viên và cộng tác viên của Bộ Kinh tế, để giải thích lý do tại sao cha quyết định xin từ nhiệm, trong đó có đoạn cha viết:
“Anh em biết tôi đã chịu một cuộc phẫu thuật trong năm nay, tiếp theo đó tôi được tiếp tục trị liệu, với những công hiệu phụ khiến tôi rất khó chu toàn công tác rất cam go, như công việc tôi đang làm. Công tác này đòi một hiệu năng thể lý, sự tập trung tâm trí nhiều hơn những gì tôi đang có hiện nay”.
Trong thư, cha Guerrero cũng gợi lại hành trình ba năm qua, và giải thích rằng: “tôi cảm thấy đau buồn, nhưng đồng thời với lòng biết ơn vô biên đối với Chúa, với Đức Thánh cha và tất cả anh chị em, đồng thời với sự hài lòng vì chúng ta đã đóng góp vào việc cải tổ kinh tế đã được Đức Thánh cha Phanxicô yêu cầu”.
Cha Guerrero cũng nói rằng nay Bộ Kinh tế bước vào một giai đoạn mới, “đòi một người có khả năng hơn, nhất là có thể có đầy nghị lực”.
Đức Thánh cha đã bổ nhiệm người kế nhiệm cha Guerrero, là ông Maximo Caballero Ledo, 63 tuổi, người Tây Ban Nha, một chuyên gia kinh tế, bạn lâu năm của cha Guerrero. Ngày 04 tháng Tám năm 2020, ông đã được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng thư ký của Bộ này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chương trình viếng thăm của Đức Thánh cha tại Congo và Nam Sudan
Hôm mùng 01 tháng Mười Hai năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 31 tháng Giêng năm 2023 đến ngày 05 tháng Hai năm 2023.
Cuộc viếng thăm này lẽ ra Đức Thánh cha đã thực hiện từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì ngài đau đầu gối.
Theo chương trình lần này được công bố, Đức Thánh cha sẽ khởi hành ngày 31 tháng Giêng năm 2023 và bay đến thủ đô Kinshasa của Congo. Ngài gặp gỡ Tổng thống Feliz Tshisekedi, rồi gặp chung chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn.
Hôm sau, 01 tháng Hai, Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng tại Phi trường Ndolo ở Kinshasa. Ban chiều, ngài sẽ gặp gỡ các nạn nhân xung đột ở miền đông Congo, và một số đại diện các tổ chức bác ái.
Ngày 02 tháng Hai, Đức Thánh cha có ba hoạt động: gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên, rồi cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, sau cùng ngài gặp các tu sĩ dòng Tên.
Ngày 03 tháng Hai, Đức Thánh cha sẽ bay sang Nam Sudan, và cùng với vị Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với Mục sư thủ lãnh Giáo hội Trưởng Lão Ecosse viếng thăm nước này. Ngài cũng sẽ gặp chính quyền trong ngày đầu tiên. Hôm sau, 04 tháng Hai, Đức Thánh cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và gặp các tu sĩ dòng Tên, gặp những người di tản nội địa, và chủ sự một buổi cầu nguyện đại kết.
Ngày 05 tháng Hai, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực Lăng John Garang và lên đường trở về Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các cử hành phụng vụ của ĐTC trong mùa Giáng sinh 2022
Mùa Giáng sinh được đánh dấu với nhiều cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự. Cử hành đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy 24/12, tại đền thờ thánh Phêrô.
Vào ngày Giáng Sinh, vào lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 25/12, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá “Urbi et Orbi”, cho thành Roma và toàn thế giới.
Thứ Bảy 31/12, vào lúc 5 giờ chiều, cũng tại Đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều I của lễ trọng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, và kinh “Te Deum - Tạ Ơn Chúa”, nhân dịp kết thúc năm 2021. Và ngày hôm sau, Chúa nhật, ngày 01/01/2023, chính ngày lễ trọng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, và Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 56, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Tiếp đến là lễ Hiển Linh, thứ Năm 06/01/2023, cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng. Cuối cùng, như truyền thống, lúc 9 giờ 30 Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, tại Nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ và ban bí tích Rửa tội cho một số trẻ em.
Năm nay, vào ngày 8/12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Thánh Cha có thể sẽ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào buổi chiều như truyền thống có từ lâu đời. Trong hai năm qua do tình hình đại dịch và để tránh tụ họp đông người gây lây nhiễm, Đức Thánh Cha đã đến đây một mình không có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu, hoặc ngài chỉ làm một việc đạo đức riêng tư, phó dâng thành Roma, các cư dân và nhiều người bệnh ở mọi nơi trên thế giới cho Đức Mẹ.
Ngày 08/9/1857, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã khánh thành tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở quảng trường Mignanelli của Roma, bên cạnh quảng trường Tây Ban Nha. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 8/12 hàng năm, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã yêu cầu đặt một bó hoa dưới chân tượng đài. Sau đó, Đấng kế vị ngài là Thánh Gioan XXIII, vào ngày 08/12/1958, lần đầu tiên đã rời Vatican và mang theo một số hoa hồng trắng dâng kính Đức Mẹ, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.
Ngọc Yến - Vatican News
Lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh
Đài Chân Lý Á Châu (01.12.2022) - Hôm 30 tháng Mười Một năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh do cha Antonio Guerrero Alves đệ trình, và Đức Thánh cha bổ nhiệm ông Maximino Caballero Ledo kế nhiệm.
Cha Antonio Guerrero thuộc dòng Tên, người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi (1959), nguyên là Giám tỉnh Tỉnh dòng Castiglia, rồi làm quản lý của dòng ở Mozambique bên Phi châu. Từ năm 2017 đến 2019, cha làm đại diện Bề trên Tổng quyền Dòng Tên đặc trách các nhà và cơ sở liên tỉnh dòng ở Roma, đồng thời làm Tổng cố vấn của dòng.
Cùng năm 2019, cha được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y George Pell, người Australia.
Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng cha từ chức Bộ trưởng Kinh tế “vì lý do riêng”.
Tân Bộ trưởng Kinh tế, ông Maximino Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei, có gia đình và hai người con, là Tổng thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ông là bạn từ thời thơ ấu của cha Antonio Guerrero. Ông đã nhận lời mời từ bỏ một chức vụ trách nhiệm lớn trong công ty chăm sóc sức khỏe Baxter Healthcare ở Mỹ để về Vatican phục vụ trong Bộ Kinh tế, từ tháng 8 năm 2020.
Nay, ông trở thành giáo dân thứ hai làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh, sau ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông. (Vatican News 30-11-2022)
Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
Lần đầu tiên số Kitô hữu ở Anh và xứ Wales giảm dưới 50%
Với câu hỏi bạn theo tôn giáo nào, chỉ có 27,5 triệu người, tức khoảng 46,2% dân số, trả lời là Kitô hữu, giảm 13,1% so với năm 2011, khi có 59,3%, khoảng 33,3 triệu người, trả lời sống theo Tin Mừng.
Trong khoảng thời gian 10 năm từ 2011 đến 2021, tỷ lệ người tuyên bố không theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào đã tăng từ 14,1 triệu, tức 25,2%, lên 22,2 triệu, tức 37,2%.
Cuộc điều tra cũng ghi nhận trong khi số Kitô hữu giảm, thì các tôn giáo khác, bao gồm cả Hồi giáo, có số tín đồ gia tăng. Cụ thể, số người theo Hồi giáo đã tăng từ 4,9% lên 6,5%, Ấn giáo tăng từ 1,5% lên 1,7%, đạo Sikh đã tăng từ 0,8% lên 0,9% và Phật giáo tăng từ 0,4% lên 0,5 %. Do Thái vẫn ổn định ở mức 0,5%. (Sir. 29/11/2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Các đại diện châu lục thảo luận về Thượng Hội Đồng với Đức Thánh Cha
Trong hai ngày gặp gỡ, các đại diện đã thảo luận về một số thách đố của tiến trình Thượng Hội Đồng. Đồng thời, một số tham dự viên nhận thấy cần phải có một định nghĩa chính xác về cụm từ “bao gồm” liên quan đến cách nhìn về tiếng nói và quan điểm của những người không Công giáo hoặc từng là Công giáo; hiểu lầm rằng quá trình tham vấn có nghĩa là đáp ứng tất cả những yêu cầu được đưa ra; tiếng nói của phụ nữ được đưa ra là một thách đố đặc biệt ở những nơi mà xã hội vẫn còn chế độ gia trưởng; và phương tiện truyền thông giải thích Thượng Hội Đồng từ góc nhìn xã hội học hơn là Giáo hội.
Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên Thượng Hội Đồng Giám Mục cho biết, trong suốt chặng đường, tiến trình của Thượng Hội Đồng đã phải đối diện với những “cám dỗ”. Đặc biệt trên các phương tiện truyền thông có một cám dỗ muốn chính trị hoá Giáo hội. Ngài nói: “Một số người đưa ra chương trình cải cách Giáo hội. Họ biết rất rõ những gì cần phải làm và họ muốn sử dụng Thượng Hội Đồng cho mục đích đó. Họ muốn khai thác Thượng Hội Đồng, chính trị hóa Thượng Hội Đồng. Một thành phần khác ngược lại, là những người “lạc hậu”, không chịu hiểu rằng một truyền thống Công giáo thực sự cần mở ra trong khi vẫn duy trì bản chất. Đó là những người muốn làm chậm tiến trình Thượng Hội Đồng.”
Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết, 30 tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại Vatican trong hai ngày này “muốn có thể đi vào một sự phân định thực sự, một sự phân định tông đồ, truyền giáo, để Giáo hội có thể thực hiện sứ vụ của mình trong thế giới. Chúng ta muốn đi cùng nhau, cùng với Giáo hội và trên hết là với Chúa Thánh Thần và với Chúa Giêsu, để chỉnh trang lại Giáo hội chúng ta”.
Nhận định về hai ngày họp, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục khẳng định: “Một cuộc gặp gỡ cho thấy sức sống của Giáo hội. Tôi cảm thấy biết ơn và ngạc nhiên. Tôi đã nghe chứng từ về một Giáo hội sống động. Việc chia sẻ những ngày này cho thấy hành trình đang diễn ra tốt đẹp và chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau. Tôi có rất nhiều hy vọng cho nhiệm vụ của chúng ta, trước hết là truyền giáo: loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô”.
Ngài nói thêm: “Chúng ta không được loại trừ bất kỳ ai, nhưng lắng nghe tất cả mọi người. Ngay cả những người ở bên ngoài khuôn khổ chính thức của Giáo hội, bởi vì, đôi khi, Giáo hội hiện diện ở nơi mà chúng ta không nghĩ tới. Đó là tiến trình hiệp hành. Trên con đường này chúng ta không được sợ những căng thẳng vốn cũng có thể là điều bổ ích.”
Vào ngày cuối, các đại diện đã trình bày với Đức Thánh Cha về những thành quả, yêu cầu và đề xuất nảy sinh trong giai đoạn tham vấn, nghĩa là giai đoạn đối thoại và lắng nghe dân Chúa tại các lục địa hoặc khu vực tương ứng của họ.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha: ĐHY Baawobr là mục tử khôn ngoan và tốt lành
Trong điện thư, Đức Thánh Cha nói ngài rất buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Baawobr và gửi lời chia buồn đến gia đình, Hội Truyền giáo châu Phi, và mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Wa của Ghana. Ngài viết: “Cùng với các tín hữu tôi cầu nguyện xin Chúa Cha đầy lòng thương xót ban cho vị mục tử khôn ngoan và tốt lành này phần thưởng cho sự phục vụ của ngài và chào đón ngài vào trong ánh sáng và bình an thiên đàng”.
Đức Thánh Cha kết thúc điện thư bằng những lời an ủi dành cho những ai đang thương tiếc sự qua đời của Đức Hồng Y Baawobr và mời gọi mọi người hy vọng chắc chắn về sự Phục sinh. Đức Thánh Cha cũng ban phép lành Toà Thánh như một bảo chứng sự ủi an và bình an trong Chúa Giêsu, Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết.
Đức cha Richard Baarwobr, Giám mục của Wa, Ghana được tấn phong hồng y vào ngày 27/8 vừa qua nhưng vắng mặt. Ngài đã đến Roma một ngày trước đó nhưng không thể tham dự buổi tấn phong hồng y vì bị bệnh, và chỉ nhận mũ hồng y qua đại diện của Đức Thánh cha. Ngài phải nhập viện và được điều trị hơn hai tháng. Chỉ vài ngày sau khi rời bệnh viện, Đức Hồng Y qua đời vào Chúa nhật 27/11 tại Roma. Như vậy ngài qua đời sau ba tháng được Đức Thánh Cha tấn phong hồng y.
Đức Hồng Y Richard Baawobr sinh năm 1959, gia nhập Hội Thừa sai châu Phi năm 1981 và thụ phong linh mục năm 1987. Ngài học thần học tại Học viện Truyền giáo ở Luân Đôn, và sau đó là khoa chú giải Kinh thánh. Ngài là linh mục châu Phi đầu tiên làm Bề trên Tổng quyền của Hội thừa sai châu Phi, từ năm 2010 đến 2016.
Năm 2016, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Giáo phận Wa. Ngày 29/5/2022, Đức Thánh cha đã thông báo sẽ bổ nhiệm ngài làm hồng y trong công nghị ngày 27/8 sau đó tại Vatican cùng với 19 vị khác. Ngày 30/7 năm nay, ngài được bầu làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagasca (SECAM), trong khóa họp thứ 19 tại thủ đô Accra bên Ghana.
Với sự qua đời của Đức Hồng Y Richard Baawobr, Hồng y đoàn còn 126 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80 tuổi.
Ngọc Yến - Vatican News