Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đại hội của Hội đồng đại kết tại Đức
Ngày 31 tháng Tám năm 2022, Đại hội lần thứ XI của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô sẽ khai diễn tại thành phố Karlsruhe, nam Đức và kéo dài đến ngày 08 tháng Chín, với sự tham dự của 800 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới.
Đại hội có chủ đề là: “Tình yêu Chúa Kitô chuyển động, hòa giải và hiệp nhất thế giới”. Ngoài ra, có các cố vấn, quý khách và những khách đến viếng thăm, tổng cộng khoảng 4.000 Kitô hữu tham dự, đến từ hơn 100 quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập hồi năm 1948, Hội đồng đại kết nhóm đại hội tại Đức.
Tuy không phải là thành viên Hội đồng đại kết, Tòa Thánh cũng cử một phái đoàn 20 người, do Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn, trong đó cũng có Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Georg Bätzing, đến tham dự đại hội này. Đức Thánh cha sẽ gửi sứ điệp đến Đại hội.
Hội đồng này qui tụ khoảng 352 Giáo hội không Công giáo, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với khoảng 580 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ. Hội đồng nhóm đại hội cứ sáu hoặc tám năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ X trước đây đã diễn ra hồi năm 2013, tại thành phố Uppsala, Thụy Điển. Trong dịp đại hội tại thành phố Karlsruhe tới đây, các đại biểu sẽ bầu các thành viên của Ủy ban trung ương gồm 150 người và bầu ban chấp hành với vị Tổng thư ký.
Trong thời gian qua, Ủy ban trung ương gần mãn nhiệm đã bầu vị Tổng thư ký mới, vị thứ tám trong lịch sử Hội đồng đại kết, đó là Mục sư Jerry Pillay, thuộc Giáo hội Tin lành Trưởng Lão bên Nam Phi, 68 tuổi, hiện là Khoa trưởng Khoa thần học và tôn giáo thuộc Đại học Pretoria. Mục sư có gia đình và ba người con và từng là Chủ tịch Liên hiệp thế giới các Giáo hội Tin lành Cải Cách, từ năm 2010 đến 2017.
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, ông Frank-Walter, sẽ có mặt và lên tiếng trong buổi khai mạc đại hội. Lên tiếng trong dịp này, cũng có một đại diện của Hội đồng trung ương Do thái tại Đức cũng như một đại diện của Hồi giáo tại nước này.
Trong Đại hội cũng bàn về việc đối thoại Kitô, các vấn đề thần học và chính trị xã hội, sự thay đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, giải trừ võ trang, chiến đấu chống nghèo đói. Chiến tranh Nga chống Ucraina cũng là một bóng đen ảnh hưởng trên đại hội, vì trong số các thành viên của Hội đồng đại kết cũng có những Giáo hội đòi trục xuất Giáo hội Chính thống Nga ra khỏi Hội đồng này vì lập trường của Đức Thượng phụ Giáo chủ Kirill. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Hội đồng quyết định duy trì sự đối thoại, và vì thế trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu của Giáo hội Chính thống Nga. Với khoảng 90 triệu tín hữu, Giáo hội có đông tín hữu nhất trong số các Giáo hội thành viên của Hội đồng đại kết.
Phát ngôn viên của Hội đồng là bà Marianne Ejdersten gọi Đại Hội này là một Diễn đàn đặc biệt về cuộc đối thoại thế giới. “Không ai ngoài Hội đồng đại kết có thể đưa tất cả các Giáo hội cùng ngồi vào một bàn. Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay. Bà nói: “Chúng ta đang sống những cuộc khủng hoảng lớn, chiến tranh tại Ucraina, nạn đói đang gia tăng trên thế giới, hoặc những rúng động xã hội vì giá lương thực và năng lượng đang tiếp tục gia tăng”. Tất cả những cuộc khủng hoảng ấy đòi một cuộc đối thoại quốc tế được tăng cường.
Ngoài các phiên họp chính thức trong chín ngày, thành phố Karlsruhe và bang Baden Rottenburg ở địa phương cũng tổ chức 250 sinh hoạt song song, về văn hóa và gặp gỡ, không kể các buổi lễ tôn giáo, theo các truyền thống và nghi lễ Kitô khác nhau.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Pakistan kêu gọi giúp đỡ
Các giám mục Pakistan hiệp với chính quyền kêu gọi cứu trợ nhân dân nước này đang gặp thiên tai trầm trọng vì mưa lũ.
Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 29 tháng Tám vừa qua, cho biết Đức cha Benny Travas, Tổng giám mục giáo phận Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, ở miền nam Pakistan nói rằng: “Đứng trước mức độ rộng lớn của nạn lụt, điều cấp thiết là tỏ tình liên đới với những người bị lụt. Để giúp đỡ các nạn nhân và những người túng thiếu, trong tư cách là Giáo hội Công giáo tại Pakistan, chúng tôi xin những người thiện chí hãy quyên góp tài trợ. Cần có sự hỗ trợ cấp thiết cho những gia đình bị nạn, đặc biệt họ cần các lều, các phương tiện phục hồi, lương thực, đồ về sinh và y tế, thực phẩm không dễ bị hư, y phục”.
Mưa lũ, gió mùa, ở mức độ nặng nhất từ hơn 30 năm nay, gây ra lụt lội nặng nề tại các tỉnh Sindh, Balochistan và phía nam bang Punjab.
Đức Tổng giám mục Travas cũng là Chủ tịch Caritas Pakistan. Ngài cho biết “Caritas Pakistan đang nhận được nhiều lời thỉnh cầu trợ giúp từ các giáo xứ, cộng đoàn, các ủy ban về tai nạn, và các chính quyền quận, huyện. Nhân viên Caritas giáo phận tại Karachi đã khởi sự chương trình theo dõi và cứu trợ. Tôi cấp thiết kêu gọi hỗ trợ và mời gọi những người thiện chí giúp đỡ tiền bạc hoặc phẩm vật cứu trợ”.
Cũng tại tỉnh Sindh ở miền nam, giáo phận Hyderabad bị ngập lụt 90% lãnh thổ. Đức cha Samsam Shykardin, dòng Phanxicô, Giám mục giáo phận Hyderabad, kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, Giáo hội, các tín hữu, và các tổ chức thiện nguyện, cũng như các ân nhân, bản hữu dấn thân giúp đỡ hàng ngàn người bị nạn trong giáo phận của ngài.
Đức cha đã viếng thăm một số nơi bị nạn ở Hyderabad. Ngài nói với hãng tin Fides: “Chúng tôi nhận được nhiều điện thoại từ các linh mục và giáo xứ xin giúp đỡ. Tôi đã thấy các nhà thờ, nhà xứ và trường học bị lụt và hư hại. Nhiều người không còn gia cư và bị đói, nhiều gia đình mất những người thân yêu”.
Chính phủ Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn trương, sau khi kết toán thiệt hại sơ khởi lên tới hơn 1.000 người và khoảng 1.500 người bị thương. Hơn 30 triệu người bị thiệt hại vì lụt: hơn 218.000 nhà bị phá hủy và nửa triệu nhà bị hư hại. 600.000 súc vật chết, khoảng hai triệu sào tây đất đai canh tác bị phá hủy, hơn 3.000 cây số đường và 145 cầu bị hư hại, khiến nhiều người không chạy tới được những vùng an toàn, hoặc tới nhà thương, chợ và những dịch vụ cơ bản.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Một giám mục lão thành của Công giáo Trung Quốc qua đời
Hôm 29 tháng Tám vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime, đưa tin một vị giám mục lão thành của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức cha Gioan Baotixita Diệp Vinh Hoa (Ye Ronghua), Giám mục giáo phận An Khang (Ankang), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) đã qua đời hôm 28 tháng Tám vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.
Ngài là vị giám mục đầu tiên người Hoa tại Phủ doãn Tông tòa Hưng An Phủ (Hinganfu), được tách khỏi giáo phận Hán Trung (Hanzhong) năm 1928 và ủy thác cho các thừa sai dòng Phanxicô Viện Tu người Ý coi sóc cho đến khi bị trục xuất.
Đức cha Diệp Vinh Hoa sinh ngày 20 tháng Sáu năm 1931 trong một gia đình Công giáo ở làng Sơn Khẩu (Shankou) gần Hán Trung, nơi có các thừa sai Pime người Ý hoạt động. Chính tại đây năm 1900, xảy ra cuộc tử đạo của thánh Alberico Cristelli, thừa sai người Ý.
Cậu Diệp gia nhập tiểu chủng viện Giuse ở Hán Trung rồi chuyển sang Đại chủng viện miền ở Khai Phong (Kaifeng) tỉnh Hà Nam, cả hai chủng viện này đều do các cha thừa sai Pime coi sóc.
Cuộc cách mạng văn hóa đã chặn đứng đột ngột việc đào tạo các linh mục mới tại tỉnh Thiểm Tây. Năm 1966, thầy Diệp cũng như nhiều chủng sinh và linh mục khác bị coi là “phản động” và bị đưa vào các trại khổ sai lao động cải tạo.
Mãi đến năm 1981, thầy mới được chịu chức linh mục và năm 1987 được Đức cha Antôn Lý Đốc An Li Duan), Giám mục Tây An (Xian) sai tới An Khang trong lãnh thổ trước kia là Phủ doãn Tông Tòa Hưng An Phủ với nhiệm vụ xây dựng lại cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại đây, trong một vùng rất nghèo của tỉnh Thiểm Tây. Cũng chính Đức cha Lý Đốc An truyền chức giám mục cho cha Diệp Vinh Hoa, ngày 10 tháng Mười Hai năm 2000 và sau đó ít lâu việc truyền chức này được Tòa Thánh công nhận.
Từ vài năm nay, Đức cha già yếu và bị bệnh nên được một vị giám mục Phó là Đức cha Gioan Baotixita Vương Hiểu Huân (Wang Xiaoxuan) 56 tuổi, phụ giúp. Việc truyền chức cho vị giám mục này cũng được Tòa Thánh phê chuẩn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ tạ ơn với Hồng y đoàn
Lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba, ngày 30 tháng Tám năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ với các hồng y, cũ và mới, nhân dịp các vị kết thúc hai ngày nhóm Công nghị tại Vatican.
Thông thường, ngay sau ngày tấn phong các hồng y mới, Đức Thánh cha sẽ đồng tế với các vị trong thánh lễ tạ ơn, nhưng lần này, thánh lễ diễn ra sau hai ngày các hồng y nhóm họp, trao đổi với nhau về Tông hiến mới “Praedicate Evangelium”, Các con hãy loan báo Tin mừng, về Giáo triều Roma.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có 19 hồng y mới cùng với gần 180 hồng y và bốn Thượng phụ các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương và hơn 100 linh mục. Tất cả trong phẩm phục màu xanh, và trước sự tham dự của hơn 7.000 tín hữu.
Đức Thánh cha ngồi ở bên dưới phía trái bàn thờ, và phần cần di chuyển trong thánh lễ, do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, cử hành.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải các bài đọc thánh lễ, nói về sự kinh ngạc của thánh Phaolô, trong thư gửi các tín hữu thành Êphêsô (Ef 1,3-14) trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, rồi sự kinh ngạc của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục sinh, như được thuật lại trong Tin mừng theo thánh Matthêu, và Chúa sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng (Mt 28,16-20).
Trong bối cảnh này, Đức Thánh cha đặc biệt mời gọi các hồng y mới và mọi người sống sự kinh ngạc vì những hồng ân của Chúa và nhất là Chúa muốn chúng ta tham dự vào sứ mạng của các tông đồ: “Hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,19-20). Và lời hứa sau cùng của Chúa đổ tràn hy vọng và an ủi: “Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (v.20).
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những lời này của Đấng Phục Sinh vẫn còn sức mạnh làm rung động con tim chúng ta sau 2.000 năm, không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên về quyết định khôn lường của Chúa loan báo Tin mừng cho thế giới từ nhóm môn đệ nhỏ bé, những người vẫn chưa hết nghi ngờ, như nhận xét của thánh sử Tin mừng (Xc v.17). Nhưng nhìn cho kỹ, sự ngạc nhiên của chúng ta cũng không khác, chúng ta những người tụ họp nhau ở đây hôm nay, những người mà Chúa lập lại cũng như lời ấy, cùng một sự sai đi!”
Và Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Một thừa tác viên của Giáo hội là người biết ngỡ ngàng kinh ngạc trước ý định của Thiên Chúa và với tinh thần đó, say mê yêu mến Giáo hội, sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Hội thánh tại nơi và theo cách thức Chúa Thánh Linh muốn. Giống như chúng ta thấy nơi thánh Phaolô: luôn hăng say tông đồ và quan tâm tới các cộng đoàn, trong tinh thần chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ba nhà thờ Công giáo Thái Lan được công nhận sau 93 năm chờ đợi
Ngày 23/8/2022, Bộ Văn hoá Thái Lan đã chính thức phê duyệt 9 địa điểm thờ phượng, trong đó có ba nhà thờ Công giáo và 6 ngôi chùa Phật giáo.
Bộ trưởng Văn hoá Thái Lan Itthiphol Khunpluem cho biết, việc công nhận các nơi thờ phượng nhằm thúc đẩy sự hoà hợp tôn giáo và giáo dục đạo đức. Bộ trưởng nói: “Sự công nhận này được coi là một cách thúc đẩy và khích lệ sự hoà hợp các tôn giáo ở Thái Lan, phù hợp với tình hình hiện tại”. Ông cũng nói thêm rằng động thái này nhằm khuyến khích mọi người có nơi để sinh hoạt tôn giáo và “nhận được một nền giáo dục thấm nhuần đạo đức theo các nguyên tắc tôn giáo”.
Bộ Văn hóa đã phê duyệt Nhà thờ Thánh Tôma Tông đồ ở Bangkok, Nhà thờ Thánh Mônica ở tỉnh Nan và Nhà thờ Thánh Giuse Thợ ở tỉnh Phrae.
Cho đến năm 1929, Vương quốc Thái Lan chỉ công nhận 57 nhà thờ Công giáo. Với những phê duyệt này, con số hiện đã tăng lên 60.
Năm 2021, Nội các Thái Lan đã thông qua một đạo luật chính thức cho phép chấp thuận các địa điểm thờ phượng tôn giáo. Sắc lệnh quy định rằng chỉ có thể thành lập một giáo xứ mới nếu ở đó có một linh mục thường trú và có ít nhất 200 giáo dân.Trong những trường hợp ngoại lệ, giáo phận có thể yêu cầu miễn các tiêu chuẩn về điều kiện liên quan đến linh mục thường trú và số tín hữu.
Các quy định của pháp luật nêu rõ rằng danh sách các giáo xứ được thành lập như vậy sẽ được Ban Tôn giáo công bố hàng năm và có tối đa 2 năm để xin phê duyệt.
Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan chào mừng sắc lệnh mới này, nêu rõ rằng việc công nhận này giải quyết nhu cầu của “tình hình hiện tại và cung cấp sự chắc chắn và đảm bảo hơn cho tương lai” đối với Giáo hội Công giáo trong nước.
Tính đến năm 2019, Thái Lan có khoảng 388.000 người Công giáo trong số 69 triệu dân ở quốc gia đa số theo đạo Phật.
Ngọc Yến - Vatican News
Các hồng y nhóm họp
Sáng ngày 29 tháng Tám năm 2022, gần 200 hồng y, cũ và mới, đã bắt đầu khóa họp hai ngày, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, về Tông hiến mới của Đức Thánh cha Phanxicô về giáo triều Roma, với tựa đề: “Praedicate Evangelicum”, Các con hãy loan báo Tin mừng.
Đây là lần đầu tiên toàn thể Hồng y đoàn được Đức Thánh cha Phanxicô triệu tập để bàn về một vấn đề do ngài ấn định. Lần chót, hồi năm 2015 để bàn về vấn đề mục vụ gia đình, liên quan đến hai Thượng Hội đồng Giám mục, năm 2014 và 2015 về gia đình, trong đó đặc biệt có vấn đề cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích.
Văn kiện được Đức Thánh cha ban hành ngày 19 tháng Ba năm nay và đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05 tháng Sáu, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Phiên họp ban sáng bắt đầu lúc 9 giờ, sau đó giải lao và phiên họp ban chiều lúc 4 giờ.
Ngoài các hồng y mới, còn có các vị Thượng phụ các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương và các Bề trên của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gồm Đức Tổng giám mục Phụ tá quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Đức Tổng giám mục đặc trách các chức sắc ngoại giao Tòa Thánh.
Các phiên họp diễn ra trong các nhóm nhỏ, theo các ngôn ngữ khác nhau và sẽ có phiên khoáng đại để trình bày kết quả các cuộc trao đổi nhóm.
Lúc 5 giờ 30 chiều, thứ Ba, 30 tháng Tám, các hồng y sẽ đồng tế thánh lễ bế mạc với Đức Thánh cha, tại Đền thờ thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y người Ghana sẽ nhận mũ hồng y qua Đại diện của Đức Thánh cha
Đức Hồng y người Ghana bị ngất xỉu khi tới Roma để được tấn phong hồng y, sẽ được đại diện của Đức Thánh cha Phanxicô trao mũ, nhẫn và sắc phong hồng y. Chính Đức Thánh cha loan báo như trên, vào cuối Công nghị tấn phong các hồng y mới tại Đền thờ thánh Phêrô, chiều thứ Bảy, 27 tháng Tám vừa qua.
Đó là Đức Hồng y Richard Kuuia Baaworb, 63 tuổi (1959) thuộc dòng Thừa Sai Phi châu, Giám mục giáo phận Wa bên Ghana, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar. Ngài bị ngất xỉu khi tới Roma và được đưa vào nhà thương điều trị, nên không có mặt trong Công nghị tấn phong hôm 27 tháng Tám vừa rồi.
Mặt khác, sau buổi lễ chiều thứ Bảy vừa qua, 19 hồng y mới, đã cùng với Đức Thánh cha Phanxicô đến Đan viện Mẹ Giáo hội, ở nội thành Vatican để chào thăm Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đang nghỉ hưu tại đây từ chín năm nay.
Đây là thói quen vẫn được thực hành từ công nghị tấn phong hồng y đầu tiên. Cuộc viếng thăm kết thúc với bài ca Lạy Nữ Vương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh cha cử hành tại Nur Sultan
Hàng chục ngàn tín hữu từ nhiều nơi ở Trung Á sẽ về Nur Sultan, thủ đô Kazakhstan, để tham dự thánh lễ duy nhất do Đức Thánh cha Phanxicô cử hành, trong cuộc viếng thăm tại nước này.
Thánh lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ 45 phút, chiều thứ Tư, ngày 14 tháng Chín, tại quảng trường Hội chợ triển lãm ở thủ đô Kazakhstan.
Ban báo chí Hội nghị thế giới kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống cho biết các khách đến từ Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nga và cả Mông Cổ. Chính phủ thành phố Nur Sultan sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở cho các khách, các công dân và tín hữu.
Hơn 3.000 tín hữu hành hương người Kazakhstan, cùng với các giáo sĩ và tu sĩ từ thành Karaganda, Akmola, Bắc Kazakhstan và miền Almaty sẽ viếng thủ đô Kazakhstan với phí tổn tự túc.
Các khách và tín hữu dự lễ sẽ nhận được vé tham dự miễn phí và cần đăng ký trên trang mạng của Giáo hội Công giáo Kazakhstan. Việc đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng Chín này (kassir.kz). Số chỗ ngồi tại khu vực dành cho khách có giới hạn.
Cho đến nay, đã có hơn 100 phái đoàn đến từ gần 50 nước đăng ký tham dự Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Hồi giáo, Kitô, Phật giáo, Do thái giáo, Ấn giáo, Lão giáo, đạo Zoroastra và Thần đạo Nhật Bản.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tổng thống Hungary chính thức mời Đức Thánh cha viếng thăm
Tổng thống Hungary, bà Katalin Novak, đã chính thức mời Đức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm nước này.
Bà Novak đã được Đức Thánh cha tiếp kiến trong vòng 40 phút, hôm 24 tháng Tám vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican sau đó, bà cho biết đã bày tỏ mong muốn Đức Thánh cha viếng thăm Hungary lâu hơn và ngài xác nhận cuộc viếng thăm như vậy. Đức Thánh cha nói: “Trong chương trình viếng thăm của ngài vào năm tới, vẫn giữ nguyên dự án viếng thăm Hungary và hoạt động này có thể diễn ra trong bán niên đầu của năm 2023 tới đây”.
Đức Thánh cha Phanxicô đã ghé thủ đô Budapest ngày 12 tháng Chín năm ngoái để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 và sau lễ, ngài tiếp tục hành trình sang thăm Cộng hòa Slovakia lân bang, trong ba ngày. Trong những tháng qua, nhiều lần Đức Thánh cha tái khẳng định ý muốn trở lại viếng thăm Hungary.
Bà Katalina Novak, năm nay 45 tuổi (1977), nguyên là Bộ trưởng gia đình và được quốc hội bầu làm nữ Tổng thống đầu tiên của Hungary, hồi tháng Ba năm nay. Bà là một tín hữu Tin lành Cải Cách.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến, Đức Thánh cha đã trao đổi với bà Tổng thống Hungary về chiến tranh tại Ucraina, về tương quan tốt đẹp giữa Hungary và Tòa Thánh, cũng như việc bảo vệ gia đình.
Bà Novak nói với đài Vatican rằng: “Đối với hai nước chúng tôi, điều quan trọng là có hòa bình trong tình lân bang với Ucraina, tại Âu châu và trên thế giới. Đó là quan tâm chung của chúng tôi”. Về phần Đức Thánh cha, ngài nhận định rằng các phụ nữ có thể góp phần rất nhiều vào việc giải quyết các xung đột.
Bà Tổng thống Novak có ba người con. Bà đã nói với Đức Thánh cha về những biện pháp thăng tiến gia đình tại Hungary. Bà kể là vẫn tìm cách nói với các phụ nữ rằng họ đừng từ bỏ việc sinh con cái, vì có thể dung hợp công việc làm với chức phận làm mẹ. Tại Hungary, chính phủ cố gắng làm sao để tài chánh không trở thành lý do ngăn cản việc lập gia đình hoặc sinh sản con cái: “Không một gia đình nào phải từ bỏ việc có con cái chỉ vì không có đủ tiền. Tất cả những gì xảy ra trong những thập niên gần đây tại Hungary đều xoay quanh điều đó”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVANguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Công giáo Đức giúp Kitô hữu tại Trung Đông
Các giám mục Công giáo Đức muốn tăng cường việc giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông.
Quyết định trên đây đã được đề ra vào cuối khóa họp trong hai ngày 26 và 27 tháng Tám vừa qua, tại thủ đô Berlin của tổ chức “Pro Oriente”, Phò Đông Phương. Chủ đề khóa họp là “Những con đường mới cho các Kitô hữu tại Trung Đông”. Trong số các tham dự viên, có hơn 30 đại diện của các Giáo hội Kitô đến từ bảy nước, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Paul Sayagh, Đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Maronite đặc trách ngoại vụ, và Mục sư Najla Kassab, Chủ tịch Liên hiệp thế giới các Giáo hội Tin lành Cải Cách, cả hai vị đều đến từ Liban.
Đức cha Udo Bentz, Giám mục phụ tá giáo phận Mainz, kiêm Chủ tịch nhóm làm việc của Hội đồng Giám mục Đức về Trung Đông, nói rằng: “Các Kitô hữu tại Trung Đông cần được giúp đỡ để ở lại và giữ vai trò quan trọng trong xã hội và góp phần vào việc kiến tạo hòa bình và hòa giải. Họ không thể tự coi mình chỉ là một nhóm thiểu số, nhưng họ cần được trợ giúp để giúp xây dựng xã hội.”
Đức cha Bentz cũng nhận xét rằng: “Chúng tôi nhận thấy thật là điều khích lệ đối với các Kitô hữu Trung Đông, khi họ biết chúng ta quan tâm đến tình trạng của họ tại thế giới Arập và tham dự vào những dự án chuyên biệt.”
Mục sư Kassab nhấn mạnh rằng các Giáo hội Kitô cần liên kết với nhau để bảo vệ phẩm giá con người và mang lại hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những người bị ở ngoài lề, dù đó là người trẻ, phụ nữ hay người thường”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu