Dân Chúa Âu Châu

Aleteia.org, Jules Germain, 2016-02-22

Léna Bröder vừa được bầu hoa hậu, cô cho biết “đức tin là yếu tố nền tảng của cuộc đời mình”.

Sau khi theo học phân khoa thần học ở Đại học Cassel ở Hesse, cô Léna Bröder dạy môn tôn giáo công giáo ở trường Havixbeck, vùng Rhénanie-du-Nord-Westphalie, gần Munster. Đây là lần đầu tiên một cô giáo môn tôn giáo trở thành hoa hậu Đức: như thế cô chứng tỏ sắc đẹp, văn hóa và đức tin có thể cùng đi chung với nhau.

Trở thành hoa hậu, một trong các giấc mơ tuổi thơ ấu của cô đã được thực hiện, cô sẽ dành ra một năm để chu toàn trách nhiệm của một hoa hậu, sau đó cô tiếp tục phục vụ Giáo hội và truyền đạt đức tin. Có thể cô sẽ có cùng con đường với cô Olalla Oliveros, người mẫu và diễn viên nổi tiếng, đã từ bỏ hết để đi tu. Nhưng tương lai sẽ cho chúng ta biết sau…

Nguồn: phanxico.vn