Dân Chúa Âu Châu

GNsP (07.10.2015) – Sài Gòn – Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa loan tin, lúc 17:00, ngày hôm nay, 07.10.2015, nhằm lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, Việt Nam. Và Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam.

Untitled

Giáo phận Kontum do Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh làm mục tử, nay ngài đến tuổi về hưu và đã được ĐTC Phanxicô chấp nhận đơn từ chức theo điều 401, §1 của Bộ Giáo luật. Đức GM tân cử Aloisio (Luis) Nguyễn Hùng Vị trước đây đã có hơn  năm đảm nhiệm vai trò đào tạo ứng sinh Đại chủng viện cho giáo phận Kontum, sau đó ngài được Đức cha Micae gởi sang Pháp du học chuyên về Phụng vụ. Khi về nước, ngài được giao trách nhiệm làm cha chính xứ Phương Nghĩa cho đến ngày được Tòa Thánh công bố quyết định hôm nay.

Giáo phận Vĩnh Long đã trống Tòa gần 3 năm qua. Hiện nay cha Phêrô Dương Văn Thạnh làm Giám quản. Việc bổ nhiệm Đức GM tân cử Phêrô Huỳnh Văn Hai giúp giáo phận Vĩnh Long chính thức có vị mục tử như các giáo phận khác.

Truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo xin chúc mừng hai giáo phận Kontum và Vĩnh Long.