Dân Chúa Âu Châu

GNsP (22.06.2017) – Đức Thượng Phụ của Maronite, Bechara Boutros Rai sẽ hành hương đến Đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha để dâng hiến Li-băng và Trung Đông cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Nghi thức dâng hiến sẽ diễn ra trong thánh lễ do vị Giáo chủ của Giáo hội Maronite cử hành hôm Chúa nhật 25/6 tới đây, tại đền thờ ở Bồ Đào Nha.

Thánh lễ Chúa nhật nói trên là điểm kết thúc cho chuỗi sự kiện mang tên “Ngày Li-băng ở Fatima”, vốn được bắt đầu từ thứ Bảy 24/6 với việc đọc Kinh Mân Côi và đoàn rước nến của các Kitô hữu.

Bốn năm trước, Đức Thượng phụ Rai đã dâng hiến Li-băng và Trung Đông cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ ở Li-băng, tại Đền thờ Đức Mẹ Harissa. Và mỗi năm sau đó, ngài dâng hiến lại đất nước cho Đức Mẹ.

Vào những dịp dâng hiến long trọng như thế, ngài cầu nguyện cho mọi dân tộc trong vùng được giải thoát khỏi tai họa của chiến tranh và bạo lực.

GNsP (theo Fides)