Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện "vụ kiện đường lưỡi bò"
- Viết bởi Ngọc Tháp
Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague vừa ra phán quyết đối với đơn Philippines kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có hai nội dung quan trọng được quan tâm nhiều nhất là “đường chín đoạn” và lập trường của tòa đối với một số đảo, đá và bãi ngầm có tranh chấp.
Theo BBC, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông: “Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đòi “chủ quyền lịch sử” với các đảo trên Biển Đông.”
Thông cáo của Tòa trọng tài còn nêu rõ: “Tòa Trọng tài kết luận: Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để khẳng định nước này có quyền lịch sử đối với các tài nguyên ở các khu vực biển trong phạm vi đường lưỡi bò”.
Đây là một phán quyết mang tính lịch sử và được người dân khắp nơi chờ đợi, đặc biệt với chính quyền và nhân dân Philipines.
Theo BBC, sau phán quyết của Tòa, chính quyền Trung Quốc đã ra tuyên bố “Phán quyết của Tòa là vô giá trị”.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc ngang ngược tỏ rõ thái độ bất hợp tác với Tòa trọng tài La Hague trong vụ kiện liên quan tới biển Đông. Trung Quốc cho rằng Tòa án Trọng tài Thường trực không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện Philippines, vì liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, vốn nằm ngoài quyền hạn của tòa án này; đồng thời cho rằng tranh chấp Biển Đông là vấn đề của riêng châu Á, các nước ngoài khu vực không có quyền can thiệp.
Với phán quyết bất lợi này, chưa biết chính quyền Trung Quốc sẽ hành động thế nào?
Tuy nhiên, điều có thể nhận thấy, biển Đông giờ đây trở thành điểm nóng trong khu vực. Nếu các quốc gia liên hệ không biết cách kiềm chế thì xung đột vũ trang trên biển Đông sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
12/7/2016
Ngọc Tháp ( Nguồn: DCCTVN)
Euro 2016: Xe Tăng đứt xích- Gà Trống lên ngôi
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
JRS và Caritas châu Âu kêu gọi Liên minh Châu Âu đối xử có tình người với người tị nạn
- Viết bởi Lã Thụ Nhân
EU (Vatican Radio) - Một chuỗi bi thảm các vụ đắm tàu và chết đuối ở Địa Trung Hải của những người bị buộc phải di dân và tị nạn đang dồn sự chú ý vào những bất cập trong chính sách di dân của Liên minh Châu Âu.
Hàng chục ngàn người trốn chạy khỏi xung đột, khủng bố và nghèo đói đã cố gắng vượt Địa Trung Hải nguy hiểm với hơn 2.500 người chết đuối trong năm nay.
Hôm thứ Năm 09/6/2016, các bộ trưởng Liên minh Châu Âu đã có cuộc họp để thảo luận về chính sách di dân EU, vốn đang tập trung vào việc ngăn chặn làn sóng di dân.
Caritas Châu Âu và Tổ chức phục vụ người tị nạn Dòng Tên Châu Âu (Jesuit Refugee Service Europe - JRS Châu Âu) đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu Âu thay đổi cách tiếp cận hạn chế của họ đối với vấn đề di dân và cung cấp những cách thức an toàn để người dân vào châu Âu mà không mạo hiểm mạng sống của họ.
Olga Siebert, Nhân viên vận động chính sách của JRS Châu Âu giải thích rằng, cùng với Caritas Châu Âu, JRS Châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi rằng các chính sách di dân châu Âu hạn chế hiện nay buộc những người tuyệt vọng dùng các tuyến đường chết người. Bà cho hay: "Chúng tôi nghĩ rằng những chính sách này dựa trên việc bảo vệ biên giới, chứ không phải bảo vệ người dân".
Siebert cho biết những chính sách này sẽ không ngăn chặn được những người đang cố gắng đến các nước chúng ta, thực vậy, chúng sẽ buộc càng nhiều người vào tay của bọn buôn lậu và buôn người, trong đó tất nhiên rất có hại cho người tị nạn và những người tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn.
Bà nói rằng, cùng với Caritas Châu Âu và các tổ chức Kitô giáo khác, JRS đã bày tỏ mối quan tâm của mình với cách nhà hoạch định chính sách Liên minh Châu Âu kể từ tháng 11 năm 2014: "Chúng tôi kêu gọi các con đường an toàn và hợp pháp cho việc bảo vệ ở châu Âu; chúng tôi đưa ra một chính sách trong đó mô tả chi tiết những gì chúng tôi muốn thấy trên bình diện EU".
Bà Siebert đề cập đến một số bước mà bà nói là cần thiết để có thể thực thi và bảo vệ luật nhân đạo: "Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của các kênh nhân đạo như thị thực nhân đạo, tạo thuận lợi cho đoàn tụ gia đình cho những người tị nạn và di dân, cùng với các chương trình nhân đạo khác như tái định cư hơn nữa và nâng đỡ những thủ tục thị thực khi có lý do chính đáng trên nền tảng nhân đạo".
Bà cho hay thêm: "Những biện pháp này, nên được bổ sung cho một hệ thống đầy đủ chức năng tị nạn và nhân đạo ở châu Âu".
Và trong khi một số quốc gia châu Âu tiếp tục xây dựng những bức tường và nói lên sự thờ ơ đối với kịch bản toàn cầu về gia tăng di dân, JRS nói rằng mọi người cần phải biết rằng những người di dân bị cưỡng bức không chỉ là những con số, mà là những con người thực sự trốn chạy khỏi xung đột và khủng bố: "Thông điệp chính là để được đối xử nhân đạo như người với người, đối xử với họ bằng sự tôn trọng, biết họ đang tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn và đang lẩn trốn để bảo vệ phẩm giá con người của mình".
Liên quan đến cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách EU, JRS nói rằng thật khó để dự đoán kết quả nhưng JRS kêu gọi họ phải nhận thức được tình hình và vẫn còn hi vọng thông điệp của họ sẽ được lắng nghe.
Lã Thụ Nhân
Quốc hội Châu Âu tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền
- Viết bởi Ỷ Lan
Bản dự thảo Quyết Nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam đã được đem ra thảo luận trước khoáng đại Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg sáng thứ năm 9-6-2016.
RFA PHOTO/Ỷ Lan
Bản dự thảo Quyết Nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam đã được đem ra thảo luận trước khoáng đại Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg sáng thứ năm 9-6-2016. Cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi với những lời phát biểu nồng nhiệt của các Dân biểu với nhiều bằng chứng lộ liễu đang xảy ra hằng ngày tại Việt Nam.
Đa số thông qua
Sau cuộc thảo luận suốt buổi sáng, lúc 12 giờ trưa Chủ tịch phiên khoáng đại yêu cầu lấy biểu quyết. Hầu như đa số tuyệt đối 751 Dân biểu đại diện 28 quốc gia Châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua Quyết Nghị.
Sau đây là một số phát biểu tiêu biểu sự quan tâm của Quốc hội Châu Âu đối với một quốc gia xa cách mấy mươi nghìn dặm.
Dân biểu Jose Ignacio Fera: (Liên minh Tự do và Dân chủ Châu Âu, người Bồ Đào Nha)
"Cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ "V". Nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng (Victory), mà là chữ V của sự độc ác (Villainy).
-DB Jose Ignacio Fera"
"Tại Nhà nước độc đảng Việt Nam, kể từ năm 1975 Đảng Cộng sản cai trị trên 90 triệu dân, không cho phép bất cứ ai thách thức lãnh đạo Đảng và kiểm soát Quốc hội cũng như các toà án. Tại Việt Nam, tự do dân sự, tự do ngôn luận và nhân quyền là những khái niệm không được nghiêm chỉnh thừa nhận, và những vi phạm các nhân quyền cơ bản xảy ra hằng ngày.
Ngài Thích Quảng Độ, một Tăng sĩ Phật giáo được đề cử Giải Nobel Hoà bình năm nay 2016, là một tù nhân vì lương thức được Ân xá Quốc tế công nhận, đã trải qua hơn 30 năm tù đày cho sự đối lập ôn hoà chế độ Cộng sản. Ngài từng tuyên bố, tôi xin trích :
'Một xã hội văn minh chẳng bao giờ cho phép bất cứ chính phủ nào, với bất cứ ý thức hệ hay chế độ chính trị nào, xúc phạm các nhân quyền phổ quát và cô lập nhân dân sau bức màn sắt khi nại cớ "không can thiệp" vào nội bộ các quốc gia.'
Thưa quý vị đồng viện, cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ "V". Nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng (Victory), mà là chữ V của sự độc ác (Villainy)."
Dân biểu Demermaeker: (Đảng Bảo thủ và Cải cách Châu Âu, người Bỉ)
"Việt Nam mang hai bộ mặt khác nhau. Một bộ mặt trẻ trung, năng nổ, còn bộ mặt kia là nhà nước độc đảng — sự kiểm soát của Đảng Cộng sản là toàn triệt. Chế độ phản ứng theo đường lối hoang tưởng trước mọi phê phán, và các nhà bloggers, các tín đồ tôn giáo hay ai khác đều bị đàn áp. Thật quá rõ chuyện Việt Nam phục tùng ông Anh Cả Trung quốc. Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được thả, nhưng biết bao người khác vẫn còn bị giam giữ. Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã bị giam nhốt trên 30 năm. Chúng tôi kêu gọi Liên Âu hãy áp lực trả tự do cho Ngài."
Nữ Dân biểu Frédérique Ries: (Liên minh Tự do và Dân chủ Châu Âu, người Bỉ)
2016-06-09-MEP-vote-yes-400.jpg
Biểu quyết thông qua Bản dự thảo Quyết Nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam tại Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg sáng thứ năm 9-6-2016. RFA PHOTO/Ỷ Lan.
"Thưa ông Chủ tịch. Các cuộc biểu tình tiếp nối tại Việt Nam sau vụ tai tiếng môi sinh đã như châm lửa vào thuốc súng trong tháng tư. Bản Quyết nghị của chúng tôi hiển nhiên tố cáo cuộc đàn áp tàn bạo do chính quyền chỉ huy, rồi cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tháng năm vừa qua quả thực đã được sử dụng như bằng chứng ngoại phạm để nhà cầm quyền tiếp diễn bắt bớ tuỳ tiện. Khắp mọi ngày, các nhà báo, các bloggers, các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bớ. Đây là điều chẳng có chi ngạc nhiên khi Việt Nam bị báo động đỏ trên thang hạng thế giới về đàn áp tự do báo chí.
Chúng tôi không ngừng tố giác các vi phạm nhân quyền tiếp diễn và chúng tôi yêu sách trả tự do cho những ai bị vất vào sau chấn song sắt, như trường hợp Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo và biểu tượng của phong trào Phật giáo Việt Nam. Ngài bị cướp mất tự do một cách liên tục cho tới nay kể đã 34 năm tròn. Nay Ngài đã 88 tuổi.
Thưa ông Chủ tịch. Hiện nay Ngài Thích Quảng Độ bị quản thúc không lý do, không xét xử tại Saigon. Sức khoẻ Ngài khá suy kiệt. Chúng tôi yêu cầu khẩn cấp Bà Mogherini đặt hết uy lực của vị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Liên Âu để đạt cho được việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ và những tù nhân khác. Xin cám ơn."
Nữ Dân biểu Barbara Lochbihler: (Đảng Xanh, người Đức)
"Cuộc thảo luận hôm nay đến từ cuộc đàn áp hung bạo những cuộc biểu tình tiếp theo thảm hoạ môi sinh. Liên Âu đã mở cuộc điều tra độc lập về những nguyên nhân của thảm trạng. Nhưng cũng là điều quan trọng để bảo đảm cho sự đền bù các nạn nhân, và tất cả những ai bị bắt bớ qua những cuộc biểu tình phải được trả tự do, bởi vì đơn giản là họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Đã nhiều năm nay chúng ta chứng kiến sự gia tăng các nỗ lực của Việt Nam để bắt bớ hay bịt miệng những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền như trường hợp Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc Đối thoại nhân quyền Liên Âu. Điều cho thấy Việt Nam sử dụng nhà tù để bịt miệng nhân dân."
Dân biểu Csaba Sogor: (Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, người Hung Gia Lợi)
"Dự thảo lần thứ 5 Luật Tôn giáo và tín ngưỡng trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
-DB Csaba Sogor"
"Dự thảo lần thứ 5 Luật Tôn giáo và tín ngưỡng trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thật quá rõ, các điều luật trong Dự thảo Luật sẽ hành xử như công cụ đầy quyền lực để kiểm soát với những giới hạn rộng rãi trong việc hành đạo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Liên Âu cần thúc đẩy Việt Nam viết Dự thảo Luật Tôn giáo mới tuân thủ những nghĩa vụ của Việt Nam theo điều 18 của Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị, nhằm bảo đảm việc hành đạo cho bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào tại Việt Nam không bị điều kiện hoá theo cách xử lý của nhà nước công nhận hay không, đăng ký hay chấp thuận.
Trên tất cả, tự do cơ bản về tôn giáo hay tín ngưỡng phải được trở thành thực tại ở Việt Nam."
Trong cuộc tiếp xúc riêng với Dân biểu Ramon Tremosa i Bacells, người Tây Ban Nha là một trong những người bảo trợ cho bản Quyết Nghị, khi được hỏi liệu Việt nam không cải tiến về nhân quyền, thì Hiệp ước Tự do mậu dịch đang ký kết giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ ra sao ? Ông trả lời:
"Theo tôi, tôi nghĩ rằng Hiệp ước Tự do mậu dịch Liên Âu - Việt Nam cần chận đứng, bao lâu Việt nam không chịu tôn trọng nhân quyền. Và tôi nghĩ rằng quan điểm này được nhiều bạn đồng viện ở Quốc hội Châu Âu ủng hộ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cẩn thận bằng cách nào Hiệp ước này tiến triển, vì đây là vấn đề tối ư quan trọng đối với chúng ta."
Những điểm quan trọng
Bản Quyết Nghị Quốc hội Châu thông qua hôm nay có những điểm yêu sách quan trọng như:
Điều 2, Kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt tức khắc mọi cuộc sách nhiễu, hăm doạ, đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, xã hội, môi sinh ; nhấn mạnh rằng chính quyền phải tôn trọng quyền hoạt động thông qua sự phản kháng ôn hoà và trả tự cho tất cả những người bị bắt trái phép ; đòi hỏi trả tự do tức khắc cho tất cả các nhà hoạt động bị bắt tuỳ tiện như Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ;
Điều 4, Tố cáo sự kết án và tuyên án nặng nề đối với các nhà báo và các bloggers như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý và Đặng Xuân Diệu và kêu gọi trả tự do cho họ;
Điều 6, Biểu tỏ mối quan tâm về sự cân nhắc của Quốc Hội đối với Luật Hội và Luật Tôn giáo và tín ngưỡng vốn trái chống với các tiêu chuẩn quốc tế về tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng;
Điều 8, Tái kêu gọi việc xét lại một số điều luật đặc thù trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã được sử dụng để triệt tiêu tự do ngôn luận ; nhận thấy điều đáng tiếc trong con số 18 nghìn tù nhân được ân xá ngày 2-9-2015 chẳng có một người nào là tù nhân chính trị ; tố cáo những điều kiện giam giữ và nhà tù tại Việt Nam và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm không giới hạn quyền được luật sư bào chữa;
Điều 10, Kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp tôn giáo và sửa đổi Luật tôn giáo để tái hồi địa vị pháp lý của những tôn giáo không được thừa nhận ; kêu gọi Việt Nam thu hồi Dự thảo lần 5 Luật tôn giáo và tín ngưỡng, hiện đang bàn thảo tại Quốc hội, và chuẩn bị Dự thảo Luật Tôn giáo mới tuân thủ theo các nghĩa vụ của Việt Nam đối với Điều 18 của Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị ; kêu gọi trả tự do cho Mục sư Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng và Ngô Hào;
Điều 14, Kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiếp cận mời Thủ tục đặc biệt LHQ, đặc biệt mời Báo cáo viên đặc nhiệm LHQ về Tự do ngôn luận và Báo cáo viên đặc nhiệm LHQ về tình trạng những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền;
Điều 16, (...) Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam, đặc biệt nếu cuộc đối thoại này được thi hành cụ thể ; nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại này phải mang lại hiệu quả và định hướng thành tựu;
Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á Châu tại Quốc hội Châu Âu, Strasbourg.
Nguồn: http://www.rfa.org/
Ai vô địch UEFA Euro 2016?
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ
Giải vô địch bóng đá Châu Âu năm 2016 (UEFA Euro 2016) lần thứ 15 rốt cuộc cũng được bắt đầu với trận đấu mở màn giữa Pháp và Romania vào ngày thứ sáu 10.06.2016 lúc 21:00 giờ Âu Châu và sẽ kết thúc với trận chung kết vào ngày 10.07.2016. Đây là kỳ Euro đầu tiên được mở rộng từ 16 lên 24 đội tham gia.
Như những năm trước mỗi giải đấu lớn của quốc tế như EURO, câu hỏi luôn được đặt ra: Đội bóng nào sáng giá nhất và ai có cơ hội tốt nhất để cạnh tranh ngôi vô địch Châu Âu năm 2016?
Dưới đây là những đội tuyển được đánh giá qua những thành tích của quá khứ, dự báo bảng xếp hạng thứ tự như sau.
- Pháp lợi thế sân nhà, đã 2 lần vô địch Châu Âu (1984, 2000), với 2 thế hệ vàng là Micheal Platini thâp niên 80 và Zidane cuối thập niên 90.
- Cỗ xe tăng (Đức) đã từng bốn lần giành Cúp vàng thế giới vào những năm 1954, 1974,1990 và 2014. Ba lần Vô địch Châu Âu 1972, 1980 và 1996. Đó là chưa kể đến 3 danh hiệu Á quân EURO và 4 ở World Cup.
- Tây Ban Nha đã dành được 3 cúp vô địch Châu Âu 1964, 2008, 2012, và là đội duy nhất bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch sau 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2008, 2012. Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại tuyển Đức 1-0 ở EURO 2008, để trở lại ngôi vị hoàng đế Châu Âu. Hai năm sau, tại Cúp thế giới Nam Phi 2010, vẫn đội quân áo đỏ đó tiếp tục đăng quang ngôi vô địch thế giới.
- Tuy chưa vô địch Châu Âu lần nào, song đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy mạnh mẽ và tạo nhiều bất ngờ.
Tuy nhiên các nhà phân tích bóng đá chuyên nghiệp đã không nhìn các thành tích của quá khứ. Họ xem xét tất cả 24 đội hình bóng đá châu Âu trong hiện tại, để đánh giá tầm quan trọng một đội tuyển hội đủ tiêu chuẩn như người huấn luyện viên được xem là quan trọng nhất cho đội bóng, có thể là động lực chính đưa một tập thể tầm trung lên vinh quang, được tính với số điểm là 20% và tổng thể chất lượng của các cầu thủ tấn công là 40% số điểm cũng như chất lượng của các cầu thủ phòng ngự không kém phần quan trọng là 40% số điểm.
Để cuối cùng nếu dựa vào những bài bài toán trên là đúng thì năm nay Đức sẽ lên ngôi vô địch Euro 2016.
Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán dựa vào bài toán trên được tính với những tầm quan trọng trong đội hình, song bóng đá luôn có nhiều bất ngờ, không thể nói trước được.
Chúng ta cùng thưởng thức và chờ câu trả lời sau trận chung kết ngày 10.07.2016
Nguyễn Văn Tạ
Tiến sĩ Rupert Neudeck, sáng lập Cap Anamur, đại ân nhân của thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn tại cộng hòa Liên Bang Đức, từ trần
- Viết bởi Dân Chúa
Theo tin chính thức từ văn phòng Ủy ban Cap Anamur ở thành phố Köln (Cologne) , tiến sĩ Rupert Neudeck, sáng lập viên “Ein Schiff für Vietnam” (Một Con Tàu cho Việt Nam) đã từ trần vào sáng 31.05.2016, sau cuộc giải phẫu tim, hưởng thọ 77 tuổi.
Sau đây là đôi hàng tiểu sử của Dr. Rupert Neudeck, vị đại ân nhân của thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn tại Cộng hòa liên bang Đức:
Tiến sĩ Rupert Neudeck sinh ngày 14 Tháng Năm 1939 ở Danzig-Langfuhr (thành phố hiện nay thuộc lãnh thổ Ba Lan).
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt vào năm 1945, ngay từ tấm bé lúc mới 6 tuổi, ông đã phải cùng thân mẫu với 3 anh em trai và chị gái tỵ nạn về Đức và lập nghiệp tại thành phố Hagen.
Ông lớn lên và học tập ở Hagen, Tây Đức. Năm 1958, sau khi tốt nghiệp bậc trung học, ông học ngôn ngữ và văn minh Đức, triết học, xã hội học và thần học Công giáo. Năm 1961, ông gia nhập Dòng Tên (SJ.), nhưng ít năm sau ông ra khỏi Dòng và tiếp tục học ở đại học Münster.
Vào năm 1970 ông thành hôn với bà Christel Neudeck. Ông bà sinh được 2 gái và một trai. Bà Christel luôn là cánh tay mặt hỗ trợ các hoạt động bác ái cứu trợ thuyền nhân của chồng. Gia đình ông bà hiện trú ngụ tại thành phố Troisdorf.
Năm 1972, ông đậu bằng tiến sĩ triết học tại đại học Münster với bản luận án „Politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus“ (Đạo đức chính trị của Jean-Paul Sartre và Albert Camus).
Ông bắt đầu làm phóng viên cho đài phát thanh Công giáo ở Köln (Cologne), và từ năm 1976 làm nhà báo tự do. Năm 1977, ông làm biên tập viên chính trị cho đài phát thanh Deutschlandfunk.
Năm 1979 với sự ủng hộ của văn hào Heinrich Böll, giải thưởng văn học Nobel – cùng một nhóm bạn – Tiến Sĩ Rupert Neudeck đã sáng lập „Ủy ban Một con tàu cho Việt Nam“ e.V. năm 1979 (tiền thân của Ủy ban CAP ANAMUR sau này).
Năm 1982, tổ chức “Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte e. V.” được thành lập, theo tên tàu Cap Anamur. Ủy ban này đã thuê tàu Cap Anamur nhắm cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam vượt biển tỵ nạn.
Cap Anamur là kết quả vận động không mệt mỏi của Tiến sĩ Rupert Neudeck. Sau khi nghe thấy tin tức về cuộc chiến tương tàn và những hình ảnh thương tâm về thuyền nhân vượt thoát khỏi Việt Nam bằng những chiếc ghe mong manh nhỏ bé trên biển Đông. Với hai bàn tay trắng, nhưng với tình thương vô bờ, lời kêu gọi tha thiết của ông đã được dân Tây Đức quảng đại đóng góp và sau này được chính phủ tài trợ, Ủy Ban Cap Anamur do tiến sĩ Rupert Neudeck thành lập đã có được 4 chiếc tàu trang bị như một bệnh xá di động. Cả 4 tàu Cap Anamur đều hoàn tất sứ mạng vớt người trên biển cho đến khi chấm dứt vào tháng 8 năm 1986.
Ngày 9 tháng Tám năm 1979 con tàu Cap Anamur I bắt đầu khởi hành từ Hamburg, chuyến cuối cùng cập cảng Hamburg tháng Tám năm 1986: những chiếc tàu của Ủy Ban Cap Anamur, đã vớt tổng cộng 11.300 thuyền nhân Việt từ 226 ghe thuyền trên Biển Đông rồi đưa họ về bến an toàn. Đại đa số những thuyền nhân Việt Nam này được đưa sang tỵ nạn ở Đức. Các thuyền nhân được tỵ nạn tại Đức sau này khi tạm an cư đã bảo lãnh nhiều thân nhân từ Việt Nam… (xem thêm “Kỷ niệm 25 năm con tầu Cap Anamur cứu người vượt biển 1979-2004“)
Từ năm 2002 tiến sĩ Neudeck đã nhiều lần viếng thăm Do Thái và đích thân đến thăm tận nơi nhiều vùng của Palestine, lên tiếng bênh vực cuộc tranh đấu sống còn của dân tộc Palestine và tố cáo những vi phạm nhân quyền của Do Thái đối với dân chúng Palestine, mặc dù gặp nhiều chống đối và hiểm nguy từ nhiều phía… Vào tháng tư năm 2003 tiến sĩ Neudeck đã sáng lập Hội Mũ Xanh (Grünhelme e.V.).
Ông và phu nhân là bà Christel Neudeck từ 40 năm qua vẫn luôn sát cánh bên nhau thực hiện những công tác nhân đạo cứu người trong cơn nguy khốn trên hơn 50 quốc gia. Đây chính là lý do mà tổ chức „Internationale ERICH FROMM Gesellschaft e.V.“ đã chọn hai ông bà để trao giải ERICH FROMM năm 2016 vào ngày 06 tháng 4 năm 2016 tại Stuttgart.
Kể từ năm 1995, giải thưởng Erich Fromm được trao tặng hằng năm cho những nhà hoạt động xuất sắc trong lãnh vực khoa học, xã hội, chính trị và báo chí, đã thể hiện được tư tưởng triết học nhân văn theo tinh thần của Erich Fromm (1900-1980), nhà tâm lý, xã hội, triết gia nhân văn học Đức nổi tiếng trong thế kỷ vừa qua. Chính ông ERICH FROMM cũng là một người tỵ nạn khi chạy trốn Đức Quốc Xã đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1934. Giải thưởng trị giá 10.000 Euro.
Cũng như Tiến sĩ Ernst Albrecht, Cựu Thống Đốc tiểu bang Niedersachsen, (+ qua đời ngày 12.12.2014) , Tiến sĩ Rupert Neudeck (+ qua đời ngày 31.05.2016) là những đại ân nhân của hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam ty nạn tại CHLB Đức.
Trong mắt thuyền nhân Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức nói riêng cũng như trên thế giới nói chung, tàu Cap Anamur, tiến sĩ Rubert Neudeck, Ủy Ban Cap Anamur là những vị cứu tinh, người Samaritanô nhân hậu của hàng chục ngàn thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam và của các người tỵ nạn cùng khốn hôm nay trên biển Địa Trung Hải…với Ủy Ban MOAS tiếp nối sứ mạng cứu vớt các nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói và bạo lực… những tên tuổi gắn liền với giòng lịch sử vượt biên gian nan của người Việt sau 1975.
Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Đức xin thành kính tri ân vị đại ân nhân và ghi nhớ công ơn vô cùng lớn lao của Ts. Rupert Neudeck.
Riêng cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Đức sẽ đặc biệt dâng lời cầu nguyện và hiệp thông trong các thánh lễ tại các cộng đoàn để tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn Vị Đại Ân Nhân Ts. Rupert Neudeck. R.I.P.
(Bản tin Danchua.eu)
Cảnh sát Ý phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố tại Vatican
- Viết bởi Đặng Tự Do
Sáng thứ Năm 28 tháng Tư, nhà chức trách Ý đã bắt giữ bốn người bị tình nghi dính líu vào một âm mưu tấn công khủng bố tại Vatican và đã ban hành lệnh bắt giữ hai người Syria khác. Công tố viên tư pháp Milan đã cho biết như trên.
Trên các phương tiện truyền thông xã hội, Thủ tướng Ý, là ông Matteo Renzi đã lên tiếng cảm ơn các cơ quan chức năng đã thực hiện các vụ bắt giữ này, là “hoạt động chống những kẻ cực đoan rất quan trọng ở phía bắc vào sáng nay.”
Nhà chức trách Italia cho biết một trong những nghi phạm là một người Ý nguyên quán Ma-rốc, là người đã nhận được lệnh của bọn khủng bố Hồi Giáo IS để thực hiện một cuộc tấn công tại Rôma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Người đàn ông này tên là Abderrahim Moutahrrick, bị cho là đã nhận được tin nhắn WhatsApp từ một vùng lãnh thổ do bọn khủng bố Hồi Giáo IS kiểm soát với nội dung: “Thưa anh Abderrahim, tôi gửi cho anh ... bài thơ bom ... hãy lắng nghe vị thủ trưởng và tấn công,” Tin nhắn này có nội dung tương tự như tin nhắn được gởi cho những kẻ khủng bố tại Paris và Brussels trong đó “vị thủ trưởng” hay “sheik” ám chỉ tên lãnh đạo của bọn khủng bố Hồi Giáo IS là Abu Bakr al-Baghdadi.
Công tố viên Maurizio Romanelli của thành phố Milan nói rằng Moutahrrick lên kế hoạch tấn công Vatican và Đại sứ quán Israel tại Rôma và cho biết thêm một trong các nghi phạm khác, Abderrahmane Khachia, 23 tuổi, cũng là người Ma-rốc, trong một cuộc trò chuyện bị cơ quan an ninh theo dõi nói: “Tôi muốn đánh bọn Israel tại Rôma”. Các nhà chức trách đã bắt giữ Khachia ở thành phố Varese phía bắc Ý và Moutahrrick tại nơi y cư trú là thành phố Lecco, phía bắc của Milan, thuộc tỉnh Lombardy.
Romanelli nói thêm rằng các nhà điều tra Italia đã tóm được một lô các các tin nhắn trước khi tấn công vào tổ chức khủng bố này và nói rằng mối đe dọa là nghiêm trọng và cụ thể vì các tên khủng bố có thể nhận được lệnh tấn công trực tiếp từ Syria vào bất cứ lúc nào.
Theo hãng tin Ý Ansa, ông Romanelli nhấn mạnh rằng “Đây là một cục diện mới, bởi vì nó không phải là một dấu hiệu chung chung, mà tiêu biểu cho một chỉ dấu cụ thể khi một cá nhân cụ thể được kêu gọi hành động trong lãnh thổ của Ý.”
Nhà chức trách Ý cũng đã phát lệnh bắt giữ một cặp vợ chồng người Ý sinh quán tại Ma-rốc là những người đã đến Syria năm ngoái để tham gia với bọn khủng bố Hồi Giáo IS. Người đàn ông tên là Mohamed Koraichi. Ông bị cáo buộc là kẻ đạo diễn cho Moutahrrick thực hiện các cuộc tấn công trên đất Ý.
Theo chính quyền Ý, Moutahrrick đã tìm cách mua vũ khí từ một băng đảng Albania tại Ý và tuyên bố ý định của mình muốn tấn công Vatican. Bên cạnh đó, y cũng đã có kế hoạch để đưa gia đình gồm vợ và hai con từ 2 đến 4 tuổi đến một lãnh thổ do bọn khủng bố Hồi Giáo IS kiểm soát tại Syria.
“Đối với những kẻ thù này, tôi thề nếu tôi mang được gia đình tôi đến nơi an toàn, tôi sẽ là người đầu tiên mở cuộc tấn công ... tại xứ sở thập tự quân Italia này ... và cả Vatican nếu ý Chúa muốn”. Moutahrrick đã nói như trên với Koraichi trong một cuộc điện đàm bị chính quyền thu âm vào tháng Ba.
Vatican chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào liên quan tới vụ này.
Số người tử vong tiếp tục tăng, sau trận động đất kinh hoàng ở Ecuador
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ ( Tóm lược từ reuters Đức Ngữ)
Reuters dẫn nguồn tin vào ngày chủ nhật từ văn phòng tổng thống Ecuador cho biết là đã có 272 người bị thiệt mạng, hơn 2060 người bị thương và con số thương vong sẽ có thể tiếp tục gia tăng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương vào ngày thứ bảy 16/4 vừa qua.
Trận động đất mạnh kinh hoàng đến mức làm rung chuyển toàn quốc. Đây là cơn động đất có sức tàn phá mạnh nhất ở Ecuador trong vòng một thập kỷ qua. Theo tổng thống Rafael Correa cho 16 triệu dân Ecuador biết trên truyền hình: Hiện nay ưu tiên hàng đầu là việc giải cứu những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát, trong nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân, cũng như tái thiết lập các dịch vụ công như điện và nước, mong giảm thiểu thương vong. Và sẽ dành 600 triệu Mỹ Kim để khắc phục hậu quả thiên tai.
Khu vực chịu ảnh hưởng sức tàn phá nặng nề nhất là các vùng ven biển, thành phố du lịch Pedernales và cảng Guayaquil. Các tòa nhà cao tầng và nhiều khách sạn dọc bờ biển đều bị sập, đường giao thông bị phá hủy. Nhà chức trách kêu gọi cư dân sống ven biển rời khỏi khu vực bị tàn phá, tránh xa những khu vực đổ nát, để đề phòng tai nạn.
Nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đã phải ngủ qua đêm ngoài đường hoặc trong các lều tạm bợ. Chính phủ đã huy động 13.500 binh sĩ và cảnh sát để duy trì trật tự công cộng, trong tiềm năng đề phòng kẻ xấu lợi dụng tình hình hiện nay để cướp bóc.
Cũng theo nhà chức trách cho biết thì có khoảng 130 tù nhân đã lợi dụng cơ hội này để „tẩu thoát“ khỏi nhà tù El Rodeo tại thành phố Portoviejo do bức tường sụp đổ và khoảng 35 tù nhân trong số họ đã bị bắt lại.
Ecuador là một thành viên nhỏ nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), có nguồn thu chủ yếu từ xuất khẩu dầu, vốn đã bị lao đao chịu rất nhiều thiệt thòi từ sự suy giảm mạnh của giá dầu, tuy nhiên hệ thống đường ống dẫn dầu và các nhà máy sản xuất dầu của nước này dường như không bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Các tổ chức cứu trợ quốc tế đang đổ về Ecuador. Nhiều nước như Venezuela, Chile, Mexico, Colombia đã gửi nhân viên cứu hộ và vật liệu sang giúp Ecuador. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ecuador. Tổ chức bác sĩ không biên giới cũng đã gửi một nhóm từ Colombia đến Ecuador.
Nguyễn Văn Tạ ( Tóm lược từ Reuters Đức Ngữ )
Đã có 600.000 người ghi danh Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Krakow Ba Lan
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ (theo Vatican Đức Ngữ)
Theo tin từ Ủy Ban Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow của Ba Lan trong trạng tháí sằn sàng thì tính đến ngày 12.04.2016 đã có 600.000 người ghi danh tham dự Đại Hội Giới trẻ Thế Giới vào cuối tháng 07-2016 tại Krakow ( Ba Lan).Trong đó có hơn 3.000 người hành hương đã được đăng ký từ 157 quốc gia qua các cổng thông tin Internet. Vào thời điểm này Quốc gia dẫn đầu số người đăng ký là khoảng 83.000 người từ Ý, tiếp theo là 40.000 người từ Pháp và 32.000 người từ Tây Ban Nha. Riêng con số ghi danh từ Đức không được đề cập trong báo cáo.
Tuy nhiên Ban Tổ Chức mong đợi con số sẽ lên đến hai triệu người tham dự vào ngày 31 tháng 7, ngày cao điểm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới với Thánh Lễ bế mạc do Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành .
Đại Giới Trẻ Thế giới 2016 bắt đầu từ ngày 26 tháng 07 đến ngày 31 tháng 07 diễn ra tại Krakow Balan với chủ đề "Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.". Đức Giáo Hoàng sẽ đến Ba Lan từ 27-31 tháng bảy. Sau đó Ngài cũng sẽ đến thăm các địa điểm hành hương quan trọng nhất trong cả nước như Czestochowa, và trại tập trung Auschwitz-Birkenau của thời ĐứcQuốc xã cách Krakow 50 km về phía Tây.
Đây là lần thứ hai Đai Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Ba Lan sau 25 năm. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên tại Ba Lan đã diễn ra vào năm 1991 tại đền thánh Đức Mẹ Czestochowa với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Nguyễn Văn Tạ (theo Vatican Đức Ngữ)
Trung Quốc „nổi cơn điên“ trước tuyên bố của các nhà ngoại giao G7 về tranh chấp biển đảo
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ ( Tóm lược từ Spiegel TV Đức Ngữ)
Trước khi kết thúc hội nghị ở Hiroshima (Nhật Bản) hôm 11 tháng 04 các ngoại trưởng của các nước G7 gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Canada và Mỹ đã bày tỏ chung quan điểm với sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ những chiêu khiêu khích cùng hành động đe doạ, hoặc cưỡng bức đơn phương trên Biển Đông, vốn có thể thay đổi nguyên trạng hoặc làm gia tăng căng thẳng. Vụ việc này ám chỉ bóng gió „ỷ lớn hiếp bé“ của Trung Quốc với sự bành trướng trong khu vực, khiến Bắc Kinh „giận tím người, tức đỏ đít“, trong não trạng gọi các nước G7 là “người ngoài cuộc” không nên "xía vào" các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các láng giềng Châu Á, trong đó có Việt Nam, Phi Luât Tân, Brunei, Mã Lai và Đài Loan.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao tại Bắc Kinh phản đối vụ việc trên, đồng thời cho rằng các nước G7 nên giải quyết các vấn đề cấp bách với nền kinh tế toàn cầu đang trên đà tụt dốc mà thế giới đang phải đối mặt, thay vì "đổ dầu vào lửa" làm gia tăng căng thẳng trong khu vực tranh chấp.
Trung Quốc cũng đã nhiều lần chỉ trích Nhật Bản cách riêng đã lạm dụng chức vụ „điều hợp hội nghị G7“ cho mục đích của mình, để can thiệp vào Biển Đông, nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia thuộc các nước G7 vào ngày 26 và 27 tháng 5 ở Ise-Shima.
Gần đây, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở hạ tầng phi pháp cũng như điều phi cơ chiến đấu đóng quân ở Biển Đông, góp phần muốn chứng minh yêu cầu của mình về tiền đồn này, vì vậy Trung Quốc đang tạo ra những sự kiện mới và thay đổi hiện trạng, trong nỗ lực đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Tuy nhiên Bắc Kinh cũng lần lượt cáo buộc Mỹ trước những biểu dương lực lượng ở Thái Bình Dương mà Lầu Năm Góc đã điều động tàu sân bay và một số tàu chiến đến tuần tra ở Biển Đông.
Nguyễn Văn Tạ ( Tóm lược từ Spiegel TV Đức Ngữ)
- Chiếc tàu đầu tiên của di dân bị trục xuất đến Thổ Nhĩ Kỳ
- Bọn khủng bố Hồi Giáo IS bị đánh bại tại Palmyra
- Ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ tấn công liên hoàn ở Brüssel vào sáng hôm thứ ba ngày 22.03.2016.
- Ngày càng có nhiều biên giới ở châu Âu khiến hàng nghìn người mắc kẹt
- Đại diện Tòa Thánh nói: Nợ của các nước nghèo phải được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn của quan hệ kinh tế thế giới
- Nga phủ nhận đã tạo ra làn sóng khổng lồ những người tị nạn Syria
- Hoa hậu Đức năm 2016, tín hữu công giáo sốt sắng, mong muốn được tiếp tục phục vụ Giáo hội
- Sớ Táo Quân 2016
- Đài Loan có phó tổng thống người Công Giáo đầu tiên
- Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân tại Istanbul