Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Chính phủ Canada tưởng niệm các học sinh thiệt mạng
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Canada tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong các trường nội trú dành cho học sinh thổ dân và thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ làm sáng tỏ những vụ này.
Cùng ngày 1/6/2021 vừa qua, Quốc hội Canada đã nhóm phiên họp đặc biệt để bàn về vụ khám phá 215 di cốt của các học sinh tại trường nội trú ở Kamloops.
Tại nhiều nơi ở Canada, người ta đã kéo cờ rủ và đặt 215 đôi giày trẻ em để tưởng niệm các trẻ em thổ dân bị thiệt mạng. Trong khi đó, các tổ chức đại diện thổ dân Canada trên toàn quốc đã kêu gọi mở các cuộc điều tra tại các trường nội trú tương tự. Trường ở Kamloops là một trong 139 trường cải tạo trẻ em thổ dân từ thập niên 1830 đến 1998, và theo một ước lượng, có 150.000 trẻ em thuộc hàng trăm bộ lạc thổ dân được giáo dục tại các trường này. Tại đó, các em không được nói tiếng mẹ, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhiều khi bị hành hạ hoặc lạm dụng. Nhiều trường được chính quyền Canada ủy thác cho các dòng thừa sai Công giáo hoặc Tin lành đảm trách, trong đó có trường ở Kamloops.
Chính phủ Canada cùng với các Giáo hội Kitô đã bồi thường một tỷ 400 triệu Euro, tương đương với một tỷ 900 triệu đôla Canada cho con cháu của các nạn nhân.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Phong trào phụ nữ cấp tiến ở Đức phê bình hình luật mới
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Phong trào phụ nữ Công giáo cấp tiến ở Đức, gọi tắt là Maria 2.0 phê bình bộ hình luật cải tổ được Tòa Thánh công bố hôm 1/6 vừa qua, và cho rằng việc cải tổ này chưa đủ và “vi phạm phẩm giá của các phụ nữ Công giáo”.
Trong thông cáo công bố hôm 1/6/2021, tại thành phố Koeln, nhóm Maria 2.0 cho biết có cùng lập trường với tổ chức gọi là “Hội đồng các mạng Phụ nữ Công giáo” (Netzwerks Catholic Women’s Council), gọi tắt là CWC, theo đó bộ hình luật tu chính của Giáo hội xếp việc truyền chức thánh cho phụ nữ vào những tội nặng nhất, giống như tội giáo sĩ lạm dụng tích dục trẻ vị thành niên, điều này có nghĩa là Giáo hội vi phạm phẩm giá của phụ nữ. “Thật là điều không thể chấp nhận được khi xếp việc truyền chức cho phụ nữ ngang hàng với tội lạm dụng tính dục!”.
Tổ chức CWC đòi Tòa Thánh phải đối thoại với các chi hội thuộc Liên hiệp các tổ chức bênh vực nữ quyền, để phụ nữ có thể theo đuổi ơn gọi của họ ngang hàng với nam giới. Tổ chức CWC tiếp tục tranh đấu cho sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong Giáo hội Công giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Một giám mục Camerun lên án tham nhũng trong việc phân phối vắcxin
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Một giám mục bên Camerun, Phi châu, Đức cha Michael Bibi, Giám mục giáo phận Buea, lên án những vụ quan chức chính phủ ăn cắp tiền dành để chống đại dịch Covid-19 tại nước này.
Tuyên bố với trang mạng Crux, truyền đi ngày 28/5/2021 từ Mỹ, Đức cha Bibi nói: “Tôi cảm thấy đau buồn vì trong thời kỳ như hiện nay, trong lúc phần lớn dân chúng và nhiều quan chức chính phủ cố gắng tìm phương thế để bài trừ Covid-19, mà vẫn có những người cả gan biển thủ công quỹ vốn dành để cứu sinh mạng dân chúng”.
Theo trang mạng của Viện John Hopkins Covid, tại Camerun đã có hơn 1.200 người chết vì đại dịch và 77.000 người bị nhiễm Coronavirus. Đức cha Bibi nói: “Đứng trước thảm trạng như vậy, thật là điều vô nhân đạo khi ăn cắp tiền chống Covid-19. Tôi nghĩ chính phủ Camerun phải mở cuộc điều tra thích đáng và đưa những kẻ trách nhiệm ra trước công lý. Chúng ta không thể để cho những vụ như vậy được tiếp tục”.
Bộ trưởng y tế Camerun đang bị phê bình vì thiếu minh bạch trong việc phân phối hàng trăm triệu Mỹ kim viện trợ chống Covid-19. Phe đối lập và một số cơ quan viện trợ quốc tế, tố cáo một số quan chức trong chính quyền Camerun về tội biển thủ viện trợ chống dịch.
Đứng trước làn sóng phê bình gia tăng, hồi đầu năm nay, tổng thống Paul Biya đã ra lệnh cho bộ tư pháp mở cuộc điều tra. Trong khi đó, một phúc trình dài 23 trang, do Ban điều tra của tối cao pháp viện bị tiết lộ cho báo chí địa phương, ngày 20/5 vừa qua, cho thấy có những điều sai trái về việc quản lý 382 triệu Mỹ kim tiền viện trợ chống Covid-19. Ban thiết bị phòng vệ cá nhân (PPE) bị cáo là đã tăng gấp 10 lần giá tiền chính thức các thiết bị y tế, và có một số hợp đồng được ký với các công ty ma, không có thực. Hơn 11 triệu Mỹ kim được ghi là để mua thuốc ký ninh và azithromycin ở địa phương. Trong thực tế, Bộ y tế nhập khẩu các thuốc này từ Ấn Độ và đóng thùng với nhãn hiệu được chế ở Camerun.
Ban điều tra của Tối cao pháp viện Camerun cáo buộc bộ y tế và bộ nghiên cứu khoa học và canh tân về ba mươi lỗi lầm trong việc quản trị và đề nghị thi hành mười biện pháp có thể đưa tới những cuộc điều tra về tội phạm. Cả hai bộ vừa nói phủ nhận mình làm sai.
Đức cha Bibi tố rằng “nạn tham nhũng càng gia tăng vì chính quyền Camerun không có những biện pháp hữu hiệu để đưa các thủ phạm ra trước công lý”. Theo Đức cha, phương thế duy nhất là sự hoán cải tâm hồn để nhổ bỏ vấn đề đã ăn sâu tại đất nước Camerun này”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Công giáo Ai Cập ủng hộ việc dành 500 triệu Mỹ kim tái thiết Gaza
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Các Thượng phụ và Giám mục các Giáo hội Kitô tại Ai Cập hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Abdel Fattah Sisi dành 500 triệu Mỹ kim để giúp tái thiết tại miền Gaza, đã bị không quân Israel oanh kích nặng nề để trả đũa các vụ bắn rocket từ Gaza vào lãnh thổ Israel.
Sau 11 ngày chiến tranh, kể từ 2 giờ sáng ngày 21/5/2021 vừa qua, cuộc đình chiến giữa Israel và Gaza đã bắt đầu có hiệu lực. Thủ tướng Netanyahu của Israel đành chấp nhận đình chiến dưới sức ép mạnh mẽ của quốc tế, đặc biệt của Hoa Kỳ, cũng như nhờ sự trung gian của Ai Cập.
Hôm 18/5 vừa qua, giữa lúc chiến tranh còn ở cao độ, Phủ Tổng thống Ai Cập đã thông báo tin sẽ dành nửa tỷ Mỹ kim để giúp tái thiết miền Gaza.
Ngay sau đó, Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập đã công bố thông cáo ủng hộ và ca ngợi sáng kiến của Tổng thống Al Sisi “trợ giúp cụ thể cho “anh chị em Palestine” trong thảm trạng nhân đạo họ đang trải qua. Thông cáo cũng có kèm theo một tuyên ngôn của Đức Thượng phụ Tawadros II mô tả sáng kiến trợ giúp nhân dân Gaza như một sự xác nhận “vai trò lịch sử của Ai Cập”, trong việc trợ giúp nhân dân Ai Cập anh em.
Cả các Giáo hội Công giáo Copte và Latinh tại Ai Cập cũng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này qua một thông cáo của Hội đồng Thượng phụ và Giám mục Công giáo Ai Cập, do Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sidrak làm chủ tịch.
Qua Quỹ Xã hội Tahya Misr, Ai Cập đang chuẩn bị gửi một đoàn hơn 100 xe vận tải chở đồ cứu trợ nhân đạo tới miền Gaza. Trên các thùng đồ này có ghi hàng chữ: “Chúng ta là những người đối tác về tình nhân đạo”. Một tài khoản cũng được mở ra tại tất cả các ngân hàng ở Ai Cập để đón nhận tiền cứu trợ, giúp tái thiết Gaza và gửi thuốc men cứu trợ các nạn nhân chiến tranh tại miền này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thượng phụ Pizzaballa lo ngại căng thẳng nội bộ ở Israel
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Thượng phụ Pizzaballa, thủ lãnh Công giáo Latinh Jerusalem, báo động về những căng thẳng nội bộ tại Israel, trong bối cảnh xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi từ Roma hôm 19/5/2021 vừa qua, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói rằng: “Cuộc chiến hiện nay giữa Israel và Hamas không phải là điều mới mẻ, và đó là điều đáng tiếc, nó sẽ không đưa tới một kết luận nào, ngoài sự gia tăng những đổ vỡ và chết chóc. Điều mới mẻ hiện nay là “những căng thẳng và xáo trộn nội bộ” tại chính Israel, chứng tỏ có một sự khó chịu sâu xa, âm ỉ từ lâu và nay đang trồi lên.”
Đức Thượng phụ phân tích cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza, cùng với nhiều ổ bạo lực giữa dân Do thái và người Arập tại nhiều thành thị ở Israel và Palestine. Ngài nói: “Có một vấn đề căn tính giữa lòng quốc gia Do thái, cộng thêm với vấn đề thành Jerusalem và yếu tố tôn giáo”. Những ngôn ngữ và tuyên bố đầy bạo lực của một số đảng phe hữu của Israel là tia lửa làm bùng lên cuộc xung đột, được nuôi dưỡng bằng nhiều yếu tố hỗn hợp làm nổ tung”.
Về mặt quân sự, Hamas tuyên bố sẵn sàng đình chiến, và cả tổng thống Joe Biden của Mỹ cũng đã bốn lần điện thoại cho thủ tướng Netanyahu của Israel, thúc giục đình chiến nhưng chiến cuộc vẫn tiếp diễn. Trong những ngày qua, Hamas đã phóng hơn 3.750 rocket vào Israel, trong số này 90% đã bị bắn chặn nhờ hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel chống tên lửa. Trong khi đó, không quân Israel tiếp tục oanh kích hệ thống đường hầm của Hamas ở Gaza, nhắm vào 40 mục tiêu và phá hủy hơn 12 cây số địa đạo. Trong 10 ngày xung đột, có 219 người Palestine bị giết, trong đó có 63 trẻ em, 36 phụ nữ và 16 người già. Số người bị thương lên tới 1.530.
Hôm 18/5, người ta chứng kiến cuộc tổng đình công hiếm có đồng loạt giữa người Palestine và Arập để phản đối chính sách kỳ thị và đàn áp của Israel cũng như chống các cuộc không tập ở Gaza.
Đức Thượng phụ Pizzaballa nhận định rằng cuộc chiến trong những ngày này ở Gaza cũng như các cuộc chiến khác trong quá khứ, và sẽ còn các cuộc chiến khác trong tương lai, nếu người ta không tìm cách giải quyết tận căn các vấn đề, trong đó có vấn đề dân tộc Palestine. Các phe phái lẽ ra phải đối thoại với nhau trong sự tôn trọng, nhưng cho đến nay, điều này không có”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Israel mở cửa ải cho cứu trợ nhân đạo dân chúng tại Gaza
- Viết bởi G. Trần Đức Anh, O.P.
Chính phủ Israel đã cho mở cửa ải “Kerem Shalom”, từ 11 giờ đến 17 giờ hôm thứ Ba 18/5/2021 vừa qua, để đồ cứu trợ được đưa vào Gaza.
Từ Chúa nhật 9/5, Israel đã ngưng mọi dịch vụ chuyên chở các phẩm vật vào miền Gaza. Nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có cả Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các hoạt động nhân đạo, gọi tắt là Ocha, đã yêu cầu Israel cho mở một hành lang nhân đạo cấp thiết. Hôm thứ Ba 18/5 vừa qua, các đồ được đưa vào Gaza gồm xăng dầu, thực phẩm và thuốc men.
Hamas tại Gaza tiếp tục bắn rocket vào Israel và phản ứng lại, Israel tiếp tục oanh kích các vị trí của lực lượng Hamas, nhưng nhiều thường dân đã bị chết lây. Từ Gaza, Hamas đã bắn hơn 3.350 rocket vào Israel làm cho 10 người Israel thiệt mạng. Không quân Israel đã tấn công hơn 800 mục tiêu tại Gaza và làm cho ít nhất 212 người chết, trong đó phần lớn là thường dân, kể cả các trẻ em.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
LHQ lên án sự giết hại trẻ em trong xung đột Israel-Palestines
- Viết bởi Hồng Thủy - Vatican News
Hôm thứ Hai 17/5, quân đội Israel thông báo trên Twitter rằng các máy bay chiến đấu của họ đang tấn công “các mục tiêu khủng bố” ở Gaza. Các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào thành phố Gaza với nhiều vụ nổ, để lại những cảnh tượng tàn phá thảm khốc.
Trong những ngày gần đây, cộng đồng quốc tế đã gia tăng những lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn, nhưng không đạt được nhiều tiến bộ.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc đã đưa ra tuyên bố hôm Chúa Nhật 16/5, kêu gọi chấm dứt bạo lực vì các trẻ em và tương lai của chúng. Tuyên bố nhấn mạnh rằng con đường duy nhất là giải pháp đối thoại.
Giám đốc điều hành của Quỹ, bà Henrietta Fore, nói: “Khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine gia tăng nghiêm trọng từ một tuần qua, và khi Hội đồng Bảo an nhóm họp hôm nay để thảo luận về diễn biến mới nhất trên thực địa, tôi tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực.”
Bà Fore cho biết thêm rằng ở Gaza, các trường học bị phá hủy, nhà cửa và văn phòng bị san phẳng, và toàn bộ các gia đình phải di dời, trong khi trường học, nhà cửa và các tòa nhà ở Israel cũng bị hư hại. Do đó bà nhấn mạnh: “Bạo lực, giết chóc và hận thù phải chấm dứt. Quyền con người và luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng; dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải được bảo vệ.”
Tổng thư ký Liên Hiệp quốc
Trong khi đó, tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, Antonio Guterres, nói với Hội đồng Bảo an rằng Liên Hiệp quốc đang “tích cực đưa tất cả các bên hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” và kêu gọi họ “cho phép gia tăng và thực hiện các nỗ lực hòa giải”.
Hồng Thủy - Vatican News
Trong 14 năm, hơn 200 ngàn thai nhi dưới 12 tuần bị phá bỏ tại Mexico City
- Viết bởi Hồng Thủy - Vatican News
Trong một tuyên bố, ông Marcial Padilla, giám đốc tổ chức ủng hộ sự sống ConParticipación, chỉ ra rằng “việc cho phép phá thai là một thất bại của chính quyền Mexico City trong việc chăm sóc nhân quyền, sức khỏe của trẻ em và phụ nữ trong thời kỳ mang thai”.
Hơn 200 ngàn sự sống bị sát hại trong 14 năm
Điều 144 của Bộ luật Hình sự dành cho Đặc khu Liên bang đã thay đổi và kể từ đó sự sống của con người không được bảo vệ trong 12 tuần đầu tiên, tức là có thể thực hiện phá thai ở Thành phố Mexico mà không bị phạt theo pháp luật cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Ông Padilla nhắc rằng “việc sửa đổi luật, có hiệu lực vào ngày 26/4/2007, đã thay đổi lịch sử về quyền được sống ở Mexico. 14 năm thay đổi luật này ở Mexico City là một kỷ niệm buồn, vì sự thay đổi này đã khiến cho hơn 200 ngàn sự sống con người bị tước đoạt.”
Không có phá thai an toàn
Điều 144 viết rằng “phá thai là ngừng mang thai sau tuần thứ 12 của thai kỳ.” Nhưng ông Padilla nhận định, “chúng ta phải rất rõ ràng về điều này: sự sống của những đứa trẻ chưa sinh ra này đã bị loại bỏ vĩnh viễn, nó không bị ‘gián đoạn’ bởi vì những gì bị gián đoạn có thể được tiếp tục.” Và ông nhấn mạnh rằng “thật sai lầm khi nói về phá thai an toàn. Dù hợp pháp hay bất hợp pháp, việc phá thai nào cũng cướp đi sinh mạng của con người và mang theo rủi ro cho tính mạng của người phá thai.”
Ông Padilla khuyến khích người dân Mexico tham gia phong trào “Dấn thân của công dân vì nhân phẩm, sự sống, gia đình và tự do”, bằng cách cam kết “chỉ bỏ phiếu cho những ứng cử viên có quan điểm ủng hộ tất cả các giá trị và quyền cơ bản này.” (ACI Prensa 27/04/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Chính phủ Croatia tặng học bổng cho các Kitô hữu trẻ ở các quốc gia bị bách hại
- Viết bởi Ngọc Yến - Vatican News
Bộ giáo dục và ngoại giao đã mời các sinh viên là các Kitô hữu đến từ các nước đang phát triển nộp đơn xin học bổng trước ngày 17/5.
Học bổng là kết quả của việc sửa đổi ngân sách nhà nước được đề xuất bởi bà Marijana Petir, một thành viên độc lập của quốc hội Croatia, và được chính phủ chấp nhận vào tháng 11/2020.
Tổng số tiền tài trợ dự kiến khoảng 237 ngàn đô la, dành cho các bạn trẻ đang bị bách hại vì đức tin. “Với sự hỗ trợ này, các sinh viên sẽ có thể theo học tại Croatia và sau đó trở về quê hương để giúp xây dựng quê hương, cộng đoàn và một xã hội dân chủ và khoan dung”, bà Marijana Petir giải thích.
Croatia là một quốc gia có 4 triệu dân, giáp với Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia-Herzegovina, và Montenegro. Hơn 86% dân số là người Công giáo.
Việc trợ giúp học bổng cho các bạn trẻ ở các quốc gia bị bách hại đã được chính phủ thực hiện từ năm 1991, năm quốc gia giành được độc lập. Trong phần mời gọi đăng ký xin học bổng, ban tổ chức cho viết: “Các nhóm tôn giáo thiểu số, chủ yếu là các nhóm Kitô giáo là một trong những nhóm người dễ bị tổn thương trên thế giới. Croatia đã nhận ra xu hướng tiêu cực này trên toàn thế giới, và trong lĩnh vực hoạt động hợp tác phát triển quốc tế, chính phủ cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo, những nhóm người dễ bị tổn thương ở các quốc gia đang phát triển”.
Bà Petir nhấn mạnh rằng, chính phủ không giúp các Kitô hữu chỉ vì đức tin của họ, nhưng vì họ thuộc nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới.
Theo khảo sát của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, gần 300 triệu Kitô hữu trên toàn cầu đang phải đối diện với sự bách hại.
Học bổng cho năm học 2021/2022 dành cho các Kitô hữu đến từ các nước đang phát triển ở Trung Đông, châu Á và châu Phi.
Học bổng bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và trợ cấp hàng tháng khoảng 250 đô la, bảo hiểm y tế và một khóa học tiếng Croatia dự kiến trong một năm. Ngoài ra sinh viên còn được hỗ trợ chi phí khi đến Croatia và khi trở về quê hương.
Bộ giáo dục và ngoại giao cho biết: “Sau khi học xong, các bạn trẻ phải trở về nước. Họ là những người được đặt nhiều kỳ vọng trong việc đóng góp sự phát triển các cộng đoàn và xây dựng năng lực cũng như khả năng phục hồi ở cấp địa phương với kiến thức học được ở Croatia”.
Ngọc Yến - Vatican News
Các Giáo hội Kitô Ucraina kêu gọi ngừng bắn khu vực biên giới Nga- Ucraina
- Viết bởi Ngọc Yến - Vatican News
Trong một sứ điệp, được ký bởi Đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Hội đồng các Giáo hội Kitô Ucraina và các Tổ chức Tôn giáo vì Hòa bình, kêu gọi các bên ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị “can đảm khôi phục các cam kết đã tuyên bố trước đó và tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.”
Tình hình ở các khu vực Donetsk và Luhansk miền đông Ucraina, khu vực biên giới với Nga, ngày càng trở nên căng thẳng: hàng trăm vụ vi phạm ngừng bắn, quân đội Nga được tăng cường với khoảng 40 ngàn binh sĩ, điều chưa từng có trước đây. Nhiều ý kiến lo ngại cuộc chiến tranh “lạnh” giữa hai nước từng thuộc Liên Xô cũ có nguy cơ trở thành chiến tranh “nóng”. Muốn giải quyết vấn đề này, các bên sẽ phải ngồi lại bàn biện pháp bổ sung, tuy nhiên không phải cuộc gặp nào cũng mang lại kết quả thực chất. Nếu tình hình không được giải quyết, một lần nữa hậu quả của cuộc xung đột sẽ gây những thiệt hại về người không thể bù đắp được.
Để chuẩn bị cho đêm vọng Phục Sinh theo lịch Julian được cử hành vào ngày 02/05, Hội đồng các Giáo hội Kitô yêu cầu các lãnh đạo chính trị “thể hiện sự khôn ngoan và can đảm, để trong giai đoạn này, quê hương chúng ta có thể lắng nghe được những bài thánh ca Phục Sinh, chứ không phải tiếng súng của chiến tranh”.
Nhận thức được tầm quan trọng của các thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đây, đại diện các Giáo hội và các Tổ chức tôn giáo yêu cầu các bên đã ký kết các thỏa thuận đó “tái khẳng định cam kết của họ đối với các nguyên tắc và các quyết định đã tuyên bố, và ngay lập tức loại bỏ mọi trở ngại để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ucraina, cương quyết ngăn chặn việc đổ máu”.
Lời kêu gọi cũng được gửi đến đại diện các tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn ở Ucraina, để thể hiện “sự kiên quyết và cam kết nối lại tiến trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột quân đội, và thiết lập một nền hòa bình thực sự trên toàn quốc trong phạm vi biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận”. (Sir.13/4/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
- Một phần ba dân Congo bị đói
- Thảm trạng chiến tranh tại Tigray
- Chính phủ Ba Lan phản đối Liên hiệp Âu châu ủng hộ LGBT tự do
- Các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc hôm 26/2 đã được trả tự do
- Hơn 300 nữ sinh tại Nigeria bị bắt cóc
- Mười bốn người bị giết trong một nhà thờ tại Trung Phi
- Làm cho chết êm dịu và trợ tử tăng mạnh tại Bỉ và Hòa Lan
- Tân Thủ tướng Ý trích lời ĐTC về trách nhiệm con người trong thảm họa môi trường
- Gần 50.000 người chết vì Covid-19 tại Amazonia
- Anh hùng nước Anh, cụ Tom Moore qua đời ở tuổi 100 sau khi bị nhiễm Covid