Dân Chúa Âu Châu

“Sự qua lại chúc mừng nhau vào mỗi dịp lễ, là dịp thắt chặt mối thâm giao và trao đổi thông tin giữa hai tôn giáo”, Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐGM Giuse) đã phát biểu như thế khi ngài đến Việt Nam Quốc Tự chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2563 - DL.2019) quý Chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni và Phật tử vào lúc 15g00 ngày 16.5.2019.

Đồng hành với ngài có Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP TPHCM; Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR; Lm. Stêphanô Nguyễn Xuân Dinh, OFM; nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng, SPC, cùng đại diện Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn của TGP TPHCM.

Ân cần đón tiếp phái đoàn có Hòa Thượng Thích Như Tín, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (BTS GHPGVN TP); Hòa thượng Thích Thiện Tâm, phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, phó BTS GHPGVN TP; Hòa thượng Thích Thiện Đức, phó BTS GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP; Đại đức Thích Hải Đạt, Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP.

Thay mặt Tòa Tổng giám mục, ĐGM Giuse chúc mừng BTS và quý Tăng, Ni, Phật tử tại thành phố, nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2019 - Phật lịch 2563. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần 16 (Đại lễ Vesak 16) trên toàn cầu và lần thứ 3 tại Việt Nam, diễn ra tại di tích chùa Tâm Chúc, tỉnh Hà Nam, từ ngày 12 đến ngày 14.5.2019. Ngài phát biểu: “Hai tôn giáo đều quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, hầu bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, đem lại sự an lạc cho mọi người không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi lẽ, vũ trụ, thiên nhiên này là ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đáp lời, Hòa thượng Thích Như Tín cũng trình bày đôi nét về Đại lễ Vesak 16 có chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Theo Hòa thượng, việc GHPGVN lần thứ 3 đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak, đã khẳng định vai trò và vị thế của GHPGVN trên thế giới.

Sau cùng, Hòa thượng cầu chúc cho mối quan hệ thâm giao, đoàn kết giữa Phật giáo và Công giáo ngày càng bền chặt, tạo tiền đề cho các tín đồ cùng hợp tác góp phần đem lại an bình tâm hồn cho đồng bào.

Trước khi ra về, ĐGM Giuse đã trao tặng quý chư tôn đức giáo phẩm Sứ điệp của Đức TGM Marek Zalewski, đại diện Đức Giáo hoàng, đại diện Đức Giáo hoàng, gửi các Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2019, cùng lẵng hoa tươi thắm.

Sau khi chụp hình lưu niệm, quý Hòa thượng đã tiễn phái đoàn Tòa TGM ra về lúc 15g30 cùng ngày.

(WTGP.Sài Gòn 17.05.2019)