Tin Giáo Hội Việt Nam
Sau Thánh lễ Chúa nhật ngày 15/12/2024, tại nhà nguyện Hiển Linh rue du Bac, vào lúc 11h00 (giờ Pháp), Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm phép bia ghi ơn Hội Thừa sai Hải ngoại Paris tại trụ sở của Hội.
Hiện diện trong biến cố quan trọng này có Đức cha Giu-se Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Vincent Sénéchal – Bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, quý cha thành viên nhà MEP, quý cha du học sinh và một số anh chị em giáo dân hải ngoại.
Bia ghi ơn này được đặt tại hoa viên Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, ngay cạnh tượng đài Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, nơi các nhà thừa sai được sai đi. Việc đặt tấm bia này mang nhiều ý nghĩa. Đây là tâm tình tri ân của Hội Đồng Giám mục và của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối với Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, đồng thời nhắc nhớ cho các thế hệ tương lai lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Qua tấm bia này, Giáo hội Việt Nam luôn hiện diện giữa trụ sở của Hội.
Hội Thừa sai Hải ngoại Paris là tổ chức được thiết lập để truyền giáo cho Việt Nam và vùng Viễn Đông năm 1663. Hội đã đóng góp khoảng 1000 nhà thừa sai làm việc trên cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam. Trong số này có 10 vị tử đạo đã được phong thánh ngày 19/6/1988. Cha Jean-Baptiste Etcharren là vị thừa sai cuối cùng hiện diện tại Việt Nam, mất ngày 21/9/2021 tại Tổng Giáo phận Huế.
Hiện nay, Hội Thừa sai Hải ngoại Paris vẫn tiếp tục giúp đỡ Giáo Hội Việt Nam qua việc đào tạo rất nhiều nhân sự cho hầu hết các giáo phận tại Việt Nam. Đây là nghĩa cử biểu lộ lòng biết ơn của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như của con dân Công giáo đất Việt đối với công ơn của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris.
Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn | tonggiaophanhanoi.org
Xem Video : https://youtu.be/ifNnRGpQHpU
Số đầu tiên của chương trình Năm Thánh - Năm Hồng Ân, Vatican News Tiếng Việt giới thiệu cuộc trò chuyện với Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn, một cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện cá nhân và kết thúc bằng những suy tư mang tính gợi hứng cho nhiều cuộc trò chuyện khác trong suốt Năm Thánh 2025 - "Những người hành hương của hy vọng".
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Vatican News
Chúng ta đều là những kẻ lữ hành giữa cuộc đời này. Chẳng một kẻ lữ hành nào có thể bước đi mà không ủ ấp trong tim mình một niềm hy vọng nào đó. Hy vọng cho chúng ta động lực để bước đi, mục tiêu để hướng về, sức mạnh và sự bền bỉ để không bỏ cuộc khi gặp phải nhiều khó khăn và thử thách.
Với người đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, Năm Thánh trở thành một cơ hội tuyệt vời để sống đức tin và niềm vui về một hành trình hy vọng và đến đích cùng nhau. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để mọi người tín hữu thực tập việc sống hoà giải với Thiên Chúa, với chính mình, và với nhau.
Với người Việt cách riêng, năm 2025 đánh dấu cột mốc 50 năm kể từ biến cố bước ngoặt 1975. Không thể phủ nhận rằng biến cố ấy đã gây nhiều tan thương đổ vỡ và cả những xung đột kéo dài dai dẳng giữa người Việt với người Việt. Thế nhưng từ góc nhìn đức tin và với tinh thần của Năm Thánh, người tín hữu xác tín rằng: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28). Chúng ta tin rằng những điều dở và xấu mà con người đã làm cho nhau, Chúa luôn có thể biến thành những điều tốt lành để mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa (x. St 50,20). Ngang qua mọi thăng trầm đau khổ, chúng ta nhận ra chính Chúa mới là chủ của mọi dòng lịch sử. Chính sự quan phòng của Thiên Chúa là cội nguồn của mọi niềm hy vọng. Vì thế, với người Việt, dù sống trên đất nước Việt Nam hay ở khắp nơi trên thế giới, 50 năm là dịp đáng để nhìn lại, để suy gẫm, để tạ ơn, và để cho những vết thương của mình được chữa lành. Năm Thánh là cơ hội để những con người cùng dòng máu và nguồn cội có thể trao cho nhau sự tin tưởng và cùng hướng đến một tương lai hy vọng, cho chính mình và cho cả thế hệ con cháu.
Vatican News Tiếng Việt mong muốn góp phần cử hành Năm Thánh 2025 ý nghĩa bằng một giải truyện ngắn với chủ đề: “Hy vọng và Hoà giải”.
Thể lệ:
1. Truyện ngắn được sáng tác diễn tả về đời sống đức tin Công giáo phù hợp với chủ đề “Hy vọng và Hoà giải”
2. Đối tượng tham gia: các tác giả viết văn chuyên nghiệp và không chuyên, cả trong và ngoài nước
3. Ngôn ngữ: tiếng Việt
4. Mỗi truyện không quá 3000 từ.
5. Mỗi tác giả dự thi nộp tối thiểu 3 truyện và không giới hạn số lượng bài dự thi
6. Bài thi chỉ được nhận qua email và gởi kèm file định dạng văn bản (.doc, .docx)
7. Bài dự thi hợp lệ cần bao gồm các thông tin ở trang đầu:
- Tên thánh, họ và tên
- Bút danh
- Năm sinh
- Địa chỉ
- Giáo xứ, giáo phận
- Số điện thoại (+mã quốc gia)
- Email
8. Mỗi bài dự thi sẽ được nhập hồ sơ theo lần gởi đầu tiên, mọi chỉnh sửa về sau đều không được chấp nhận
9. Bài dự thi chưa được đăng trên bất kỳ sách báo hoặc nền tảng truyền thông nào
10. Cách thức gởi bài dự thi:
- Gởi email đến địa chỉ:
- Cấu trúc tiêu đề email: [HY VỌNG VÀ HOÀ GIẢI] – Tên tác giả – Giáo phận
11. Tác giả sẽ được Vatican News Tiếng Việt phản hồi đã nhận được bài trong 3 ngày làm việc
12. Thời gian nhận bài: từ ngày khai mạc Năm Thánh 24/12/2024 đến 30/09/2025
13. Cuộc thi gồm 6 giải chính thức và 5 giải triển vọng:
- Một giải nhất: 25 triệu VNĐ
- Hai giải nhì: mỗi giải 10 triệu VNĐ
- Ba giải ba: mỗi giải 05 triệu VNĐ
- Năm giải triển vọng: mỗi giải 01 triệu VNĐ
14. Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh mã số và đăng trên website của Vatican News Tiếng Việt.
15. Vatican News Tiếng Việt sẽ giữ bản quyền các tác phẩm đạt giải và được dùng để chuyển thể thành multimedia cho các kênh truyền thông của Vatican News Tiếng Việt
16. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 01/12/2025 trên website của Vatican News Tiếng Việt
17. Lễ trao giải sẽ được tổ chức online và được phát trực tuyến trên kênh //www.youtube.com/@vaticanNewsvi" target="_blank" rel="external nofollow noopener">Youtube của Vatican News Tiếng Việt vào ngày 15/12/2025
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2024 - Bài 8: Hy vọng nơi Giáo hội
Xem Video : https://youtu.be/3eKDdIBusOM
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2024 - Bài 7: Niềm hy vọng tuổi già
Xem Video: https://youtu.be/I7Y5vExEzVM
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2024 - Bài 5: Hy vọng, con đường nên thánh
Xem Video : https://youtu.be/UVGBkKvdvdc
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Vatican News
Phát biểu tại một sự kiện tuần trước, cố vấn của các Hội đồng Giám mục, Alessandro Calcagno đã bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi cho rằng đã đến lúc thực hiện bước này, không thảo luận về tính đặc thù của cộng đồng Do Thái và Hồi giáo, vốn đã có những điều phối viên tương ứng. Đây không phải là vấn đề về nạn nhân mà là về quyền tiếp cận bình đẳng với các công cụ bảo vệ”.
Theo ông, kiến nghị này được đưa ra liên quan đến việc cho rằng các quy định chống phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo không được coi là chủ yếu liên quan đến các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Calcagno giải thích: “Cần phải phá vỡ kiểu suy nghĩ ‘đa số so với thiểu số’ vốn củng cố cách tiếp cận của một số chủ thể và lãnh đạo chính trị”.
Việc bổ nhiệm này là một trong những ưu tiên mà ông Calcagno, thay mặt các Giám mục châu Âu đưa ra liên quan đến việc thực thi quyền tự do tôn giáo ở châu Âu, trong đó có việc “phải đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả chiều kích của quyền cơ bản này”.
Theo ông Alessandro Calcagno, tự do tôn giáo thường được trình bày như một quyền “có vấn đề” và chiều kích tập thể của quyền này bị bỏ qua so với chiều kích cá nhân. Sự khoan dung không thể thay thế cho việc bảo vệ quyền cơ bản về tự do tôn giáo. Mặt khác, nhu cầu hội nhập tốt hơn việc bảo vệ tự do tôn giáo vào các chính sách của châu Âu đã được nhấn mạnh, đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ các nơi thờ phượng và dữ liệu cá nhân có tính chất tôn giáo.
Hơn nữa, đại diện của các Giám mục châu Âu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hiểu biết về tôn giáo “để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo”.
Xem Video: https://youtu.be/0R7pLZ9eBfQ
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Xem Video : https://youtu.be/A_P3T6uqmfo
Chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng 2024
của Vatican News Tiếng Việt
(06-13/12/2024)
|
Ngày |
Chủ đề |
Người giảng |
|
06/12 |
Lm. Cao Gia An, S.J. |
|
|
07/12 |
Những người lữ hành hy vọng |
Lm. Cao Gia An, S.J. |
|
08/12 |
Chúa là hy vọng của con |
Sr. Maria Nguyễn Thị Phương Thanh, SPC |
|
09/12 |
Hy vọng nơi con người |
Lm. Vincent Nguyễn Minh Phúc, S.J. |
|
10/12 |
Hy vọng, con đường nên thánh |
Lm. Cao Gia An, S.J. |
|
11/12 |
Niềm hy vọng tuổi trẻ |
Sr. Thérèse Nguyễn Hà Mai Anh, OMSC |
|
12/12 |
Niềm hy vọng tuổi già |
Lm. Cao Gia An, S.J. |
|
13/12 |
Hy vọng nơi Giáo Hội |
Lm. Cao Gia An, S.J. |
Bài 1: Năm Thánh, năm hồng ân
Vatican News
Với App “Giáo hội Công giáo”, người dùng có thể đọc tin tức, nghe radio hằng ngày và xem các video của Vatican News Tiếng Việt trên App.
Các thư viện audio phong phú về truyện ngắn Công giáo, Giáo huấn vui, Ciao bạn trẻ,… dễ dàng được tìm thấy và nghe ngay cả ở chế độ tắt màn hình.
Ở phần audio, người dùng có thể nghe radio online của Vatican News Tiếng Việt 24/24, trong đó ngoài chương trình hằng ngày, các chương trình trực tiếp của Đức Thánh Cha, còn có các giờ kinh bằng tiếng Latinh và nhạc không lời.
App cho Android và App cho iOS
Đặc biệt, để đào sâu đời sống thiêng liêng, người dùng có thể đọc và nghe Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa hằng ngày. Hơn nữa, những ai muốn giữ nhịp cầu nguyện có thể đặt lịch hẹn và app sẽ nhắc Lời Chúa khi đến giờ.
Để thuận tiện cho việc tìm giờ Lễ tại các nhà thờ, App cũng tích hợp bản đồ các nhà thờ và giờ lễ tương ứng. Với chức năng này, Vatican News Tiếng Việt mời gọi người dùng trở thành những tình nguyện viên cập nhật giờ lễ của các nhà thờ mình biết, đặc biệt cho những lễ riêng khác với giờ lễ bình thường, giúp tín hữu từ nơi khác đến có thể tìm thấy giờ lễ dễ dàng và chính xác.
Điều thú vị là App “Giáo hội Công giáo” được thiết kế bởi một bạn nữ trẻ tân tòng thao thức về đời sống đạo và với lòng nhiệt huyết muốn đóng góp phần của mình cho việc đào sâu đức tin của tín hữu, đặc biệt là phần đọc và nghe Lời Chúa. Ngoài việc được thiết kế bởi một người trẻ, App cũng được thực hiện bởi một nhóm bạn trẻ của công ty Vân Tay Media. Các bạn trẻ đã nhiệt tình và cũng rất kiên nhẫn qua nhiều lần chỉnh sửa trong thời gian dài để App “Giáo hội Công giáo” có thể được chính thức ra mắt. Một bạn trẻ Công giáo trong nhóm phát triển App đã bày tỏ: “Đây là một công cụ ý nghĩa để đem Tin Mừng đến với nhiều người hơn, theo tinh thần xây dựng Giáo hội hiệp hành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”.
App cho Android và App cho iOS
App được phát hành trên nền tảng Android và iOS, người dùng có thể tìm thấy App với tên: “Giáo hội Công giáo” với logo nền màu đỏ đậm và biểu tượng định vị bản đồ bao bên ngoài một micro và biểu tượng Giáo hoàng.
