Dân Chúa Âu Châu

Đức Thánh cha Phanxicô quan tâm và liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Ecuador.

Động đất tại tỉnh Guayas, miền duyên hải của Ecuador ở độ 6,5 theo thước Richter, hôm 18 tháng Ba vừa qua, đã làm cho 13 người chết và 126 người bị thương. Theo tin của chính quyền, phần lớn các nạn nhân đăng ký tại tỉnh El Oro, giáp giới với Peru. 50 gia cư bị tổn hại, trong đó có 7 nhà bị phá hủy, 17 cơ sở giáo dục và 31 trung tâm y tế bị hư hại.

Động đất được dân chúng cảm thấy tại 13 trong số 24 tỉnh của Ecuador, tiếp theo một loạt các địa chấn khác ở mức độ 4,8, 3,7 và 3,6, với trung tâm ở miền cực đông bắc của Punà, trong Vịnh tây nam thành phố Guayaquil.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật vừa qua, 19 tháng Ba, với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha nói: “Hôm qua, ngày 18 tháng Ba, một trận động đất đã gây chết chóc, làm nhiều người bị thương và thiệt hại vật chất lớn lao. Tôi gần gũi với nhân dân Ecuador và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và mọi người đau khổ”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA