Dân Chúa Âu Châu

Đáp lại những phê bình chỉ trích Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức về việc không xử lý một số vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra tại tổng giáo phận Munich trong thời gian ngài làm tổng giám mục, ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News nói rằng “cần công bằng nhớ lại cuộc chiến của Đức Biển Đức XVI trong triều đại giáo hoàng của ngài chống lại nạn ấu dâm của giáo sĩ cũng như việc ngài sẵn sàng gặp gỡ và lắng nghe các nạn nhân, cầu xin họ tha thứ.”

Báo cáo về tình trạng lạm dụng trẻ em tại Tổng giáo phận Munich dài hơn 1.000 trang, nói về việc xử lý các trường hợp lạm dụng trong tổng giáo phận Munich, được công bố ngày 20/1, cáo buộc Đức Biển Đức đã xử lý sai 4 vụ trong thời gian ngài làm tổng giám mục giáo phận Munich từ năm 1977 đến năm 1982.

Trong bài bình luận, ông Tornielli viết: “Những từ ngữ được sử dụng trong cuộc họp báo để trình bày báo cáo về tình trạng lạm dụng ở Tổng giáo phận Munich, cũng như 72 trang của tài liệu về thời gian ngắn làm giám mục ở miền Bavaria của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua và đã gây ra một số bình luận rất mạnh mẽ.” “Có thể đoán trước được, bốn năm rưỡi Đức TGM Ratzinger lãnh đạo giáo phận Bavaria đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của các nhà bình luận.”

Ông Tornielli nhấn mạnh rằng Đức Biển Đức đã không né tránh các câu hỏi của công ty luật được ủy nhiệm để lập báo cáo.

Thực tế là Đức Biển Đức đã gửi 82 trang các quan sát của ngài cho công ty Westpfahl Spilker Wastl khi họ biên soạn báo cáo.

Không thể tìm "những con dê tế thần"

Tổng biên tập của Vatican News lưu ý: “Những điều được tái dựng lại trong báo cáo Munich, điều mà - cần phải nhớ - không phải là một cuộc điều tra tư pháp cũng không phải là bản án cuối cùng, sẽ giúp chống lại nạn ấu dâm trong Giáo hội nếu chúng không bị giảm xuống thành việc tìm kiếm những vật tế thần dễ dàng và các bản án tóm tắt.” Theo ông, “Chỉ bằng cách tránh những rủi ro này, báo cáo mới có thể đóng góp vào việc tìm kiếm công lý trong sự thật và kiểm thảo lương tâm tập thể về những lỗi lầm trong quá khứ.”

Những nỗ lực của Đức nguyên Giáo hoàng

Đặc biệt, ông Tornielli nhấn mạnh rằng không thể quên rằng với tư cách là Giáo hoàng, Đức Biển Đức XVI “đã ban hành các quy định rất nghiêm khắc chống lại những giáo sĩ lạm dụng, các luật đặc biệt để chống lại nạn ấu dâm.” Ông chỉ ra rằng Đức Biển Đức XVI là vị Giáo hoàng đầu tiên đã nhiều lần gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng, trong các chuyến viếng thăm của ngài.

Ông Tornielli cũng nhận định rằng chính Đức Biển Đức XVI là người ủng hộ hình ảnh một Giáo hội sám hối, tự hạ cầu xin tha thứ, cảm thấy đau khổ, hối hận, cảm thông và gần gũi. Ông khẳng định hình ảnh Giáo hội thống hối này chính là trọng tâm sứ điệp của Đức nguyên Giáo hoàng. Ngài nói: “Giáo hội cần cầu xin sự tha thứ, giúp đỡ và cứu rỗi từ Đấng duy nhất có thể ban cho họ, từ Đấng bị đóng đinh, Đấng luôn đứng về phía các nạn nhân chứ không bao giờ đứng về phía những kẻ kết án.”

Hồng Thủy - Vatican News