Dân Chúa Âu Châu

catholicphnompenh.org

28/02/2021

Đức cha Yves Ramousse, nguyên Đại diện Tông Tòa Phnom Penh, bên Campuchia, và là giám mục cao niên nhất tại Pháp, đã qua đời hôm 26/2/2021 vừa qua, vì Covid-19, hưởng thọ 93 tuổi.

  1. Trần Đức Anh, O.P.

Đức cha Yves Ramousse sinh năm 1928, gia nhập Hội Thừa Sai Paris năm 1947, khi được 19 tuổi và thụ phong linh mục năm 1953, rồi du học Roma bốn năm, trước khi được gửi sang Campuchia năm 1957. Ngài học tiếng Khmer và tiếng Việt. Năm 1960, ngài làm giáo sư tại Đại chủng viện Sài Gòn, nhưng năm sau đó, ngài trở về tiểu chủng viện Phnom Penh.

Cuối năm 1962, lúc mới được 35 tuổi, cha Yves Ramousse được bổ nhiệm làm Giám mục đại diện Tông tòa giáo phận Phnom Penh. Đức cha đã tham dự khóa 2, 3 và 4 của Công đồng chung Vatican II. Năm 1968, ngài thành lập Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hội đồng ngưng hoạt động từ năm 1974, trước các đe dọa của Khmer Đỏ.

Trước đó, hồi tháng Ba năm 1970, nội chiến xảy ra tại Campuchia với chiến dịch “cáp-duồn” sát hại người Việt, người Việt rời bỏ nước này và cộng đoàn Công giáo trước đó có hơn 65.000 tín hữu Công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 7.000 người, và trong số 185 nữ tu người Việt, chỉ còn lại vài chị ở Campuchia.

Tháng Giêng năm 1975, Khmer Đỏ tổng tấn công vào thủ đô Phnom Penh. Đầu tháng Hai, Đức cha Ramousse gọi cha Joseph Chhmar Salas, lúc đó đang ở Pháp, về nước và với phép của Tòa Thánh, ngày 14/4 năm 1975, dưới bom đạn, ngài truyền chức giám mục cho cha Salas làm giám mục bản xứ Campuchia đầu tiên, trong tư cách là Giám mục Phó của giáo phận đại diện Tông tòa tại đây. Vài ngày sau đó, tất cả mọi người Pháp đều bị trục xuất. Năm 1977, Đức cha Salas chết vì kiệt lực trong công việc đồng áng của Khmer Đỏ ở Kompong Thom.

Năm 1976, Đức cha Yves Ramousse từ chức Đại diện Tông tòa và sang Indonesia, rồi năm 1983, ngài đảm nhận Văn phòng thăng tiến tông đồ nơi người Kampuchia hải ngoại, do Bộ truyền giáo thành lập.

Năm 1989, Đức cha Ramousse trở lại Campuchia và giúp tái thiết Giáo hội điêu tàn tại đây, và ba năm sau, 1992, ngài được Bộ Truyền giáo tái bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa Phnom Penh. Với sự vận động của Đức cha, năm 1994, Campuchia và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao, và ba năm sau, chính phủ Campuchia nhìn nhận các qui chế pháp lý của Giáo hội Công giáo.

Năm 1997, khi được 69 tuổi, Đức cha Ramousse xin Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục Phó và đã truyền chức cho Đức cha Emile Destombes, người sẽ kế vị ngài bốn năm sau đó, năm 2001. Đức cha ở lại Campuchia thêm 12 năm, trong một giáo xứ ở Sihanoukville, trước khi về Pháp và hưu dưỡng từ năm 2015 tại Montbeton cho đến ngày 20/2/2021 vừa qua, tiếp tục cầu nguyện cho Campuchia mà ngài yêu mến và phục vụ.

Hôm 23/2 mới đây, Đức cha Ramousse đã mừng sinh nhật 93 tuổi và 58 năm giám mục (24/2). Ba ngày sau đó, sáng ngày 26/2, Đức cha đã từ trần tại nhà thương vì Covid-19.

(MEP 26-2-2021)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu