Dân Chúa Âu Châu

Suy tư về tình hình của thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lưu ý rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây, và “nhân chứng đạo đức” của Vatican trong việc hỗ trợ các tín đồ tôn giáo là điều rất quan trọng và cần thiết.

“Tòa thánh có năng lực và nhiệm vụ duy nhất là tập trung sự chú ý của thế giới vào các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là những vi phạm do các chế độ độc tài như Bắc Kinh gây ra. Vào cuối thế kỷ 20, sức mạnh nhân chứng đạo đức của Giáo hội đã giúp truyền cảm hứng cho những người giải phóng miền Trung và Đông Âu khỏi chủ nghĩa cộng sản,” Pompeo viết trong một bài luận ngày 18 tháng 9 trên First Things.

Ông tiếp tục: “Sức mạnh của nhân chứng đạo đức tương tự nên được triển khai ngày nay đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Những gì Giáo hội dạy thế giới về tự do và đoàn kết tôn giáo giờ đây nên được Vatican truyền đạt một cách mạnh mẽ và bền bỉ đối lại những nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bẻ cong tất cả các cộng đồng tôn giáo theo ý chí của Đảng và chương trình độc tài của Đảng.”

Pompeo cho biết tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với các tín đồ tôn giáo, đã “xấu đi nghiêm trọng” dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, người nhậm chức vào năm 2013. Pompeo trưng dẫn việc cưỡng bức triệt sản và phá thai đối với những người Hồi giáo ở Khu tự trị Tân Cương, “sự lạm dụng các linh mục và giáo dân Công giáo” và cuộc đàn áp các nhà thờ tư gia theo đạo Tin Lành, “tất cả đều là một phần của chiến dịch ‘Hán hóa’ nhằm bắt Chúa phục tùng Đảng trong khi tự đề cao Tập Cận Bình như một vị thần siêu phàm.”

Pompeo nói rằng “hơn bao giờ hết, người dân Trung Quốc cần chứng nhân và thẩm quyền đạo đức của Vatican trong việc hỗ trợ các tín đồ tôn giáo của Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đề cập đến việc các nhà ngoại giao của Vatican và Trung Quốc đang gặp nhau để đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận năm 2018; một sự đổi mới đang được dự đoán một cách tự tin cả ở Roma lẫn ở Bắc Kinh. “Hai năm đã trôi qua, rõ ràng là thỏa thuận Trung-Vatican đã không bảo vệ người Công giáo khỏi sự tàn phá của Đảng, chưa nói gì đến việc Đảng đối xử khủng khiếp với các Kitô hữu và Phật tử Tây Tạng, tín đồ Pháp Luân Công và các tín đồ các tôn giáo khác,” Pompeo nhận xét.

Ông nói thêm rằng chính quyền cộng sản tiếp tục đóng cửa các nhà thờ, theo dõi và sách nhiễu các tín hữu, và nhấn mạnh rằng Đảng là cơ quan có thẩm quyền tối cao trong các vấn đề tôn giáo.

Pompeo lưu ý rằng “như một phần của thỏa thuận năm 2018, Vatican đã hợp pháp hóa các linh mục và giám mục Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng có lòng trung thành, gây nhầm lẫn cho những người Công giáo Trung Quốc luôn tin tưởng Giáo hội. Nhiều người từ chối thờ phượng ở những nơi thờ tự được nhà nước công nhận, vì sợ rằng khi tiết lộ mình là người Công giáo trung thành, họ sẽ phải chịu những hành vi ngược đãi giống như họ đang chứng kiến những tín đồ khác phải chịu đựng dưới bàn tay của chủ nghĩa vô thần ngày càng hung hăng của chính quyền Trung Quốc.”

“Đầu tuần này, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng kết quả của bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Vatican với Trung Quốc đều nên là tự do tôn giáo, lưu ý rằng những người Công giáo hầm trú ở nước này vẫn đang tiếp tục bị đàn áp.”

Pompeo nói rằng việc áp đặt Luật An ninh Quốc gia do chính quyền đại lục bắt buộc gần đây ở Hồng Kông “làm dấy lên bóng ma rằng Đảng sẽ sử dụng cũng một chiến thuật đe dọa cùng với toàn bộ bộ máy nhà nước để đàn áp các tín đồ tôn giáo.”

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nhận xét rằng “nhiều quốc gia đã cùng với Hoa Kỳ bày tỏ sự phản đối trước những vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của chính quyền Trung Quốc,” và nói rằng, “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã là một tiếng nói mạnh mẽ cho tự do tôn giáo ở Trung Quốc và trên thế giới, và đã thực hiện các bước để buộc những người lạm dụng các tín hữu phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.”

Sau khi thúc giục Tòa thánh sử dụng nhân chứng đạo đức của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Pompeo viết rằng “các chế độ toàn trị chỉ có thể tồn tại trong bóng tối và im lặng, khi tội ác và sự tàn bạo của chúng không được chú ý và không bị vạch trần.”

“Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công trong việc buộc Giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác thần phục họ, thì các chế độ coi thường nhân quyền sẽ được khuyến khích, và cái giá phải trả cho việc chống lại chế độ chuyên chế sẽ ngày càng tăng lên đối với tất cả những tín đồ tôn giáo dũng cảm tôn vinh Chúa hơn kẻ chuyên quyền.”

“Tôi cầu nguyện để khi đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tòa thánh và tất cả những ai tin vào ánh sáng thần linh đang soi sáng cuộc sống của mỗi con người sẽ chú ý đến lời của Chúa Giêsu trong Phúc âm theo thánh Gioan, “Sự thật sẽ giải thoát anh em.”

Hoàng Tâm (theo CNA)

Nguồn: dcctvn.org