Dân Chúa Âu Châu

Các tín hữu Công giáo ở Hàn Quốc đã trở nên đông đảo hơn với số lượng tăng ít nhất 50% trong hai thập kỷ qua.

Một báo cáo được công bố gần đây của Viện Mục vụ Công giáo Hàn Quốc cho biết số tín hữu Công giáo đã tăng 48,6% từ 3.946.844 vào năm 1999 lên 5,866,510 vào năm 2018.

Giáo phận Suwon, nằm ở phía nam thủ đô Seoul có tỷ lệ tăng cao nhất 89,1% trong giai đoạn 20 năm, theo tờ The Korea Herald đưa tin.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng hàng năm của người Công giáo đã dần dần giảm xuống dưới 1%. Nó đã hồi phục nhanh chóng lên 2,2% trong năm 2014 do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hàn Quốc nhưng đã lắng xuống dưới 1% để đạt 0,9% cách đây 2 năm trước.

Tỷ lệ người Công giáo trong tổng dân số cả nước tăng từ 8,3% lên 11,1% trong giai đoạn 1999-2018. Nhưng tỉ lệ tham dự Thánh lễ giảm từ 29,5% xuống 18,3% trong cùng thời gian.

“Đã đến lúc cần phải suy ngẫm về công việc truyền giáo hiện tại của chúng ta và xem xét lại đường hướng truyền giáo trong nước”, báo cáo cho biết, đồng thời chỉ ra rằng sự già hóa nhanh chóng của dân số Công giáo là một sự thay đổi đáng chú ý khác.

Minh Tuệ (theo La Croix)