Dân Chúa Âu Châu

la-croix.com, Claire Lesegretain, 2019-07-17

Ngày thứ tư 17 tháng 7, trang mạng “Il Sismografo” thân cận với Tòa Thánh cho biết, vào tuần cuối tháng 11 Đức Phanxicô sẽ đi Nhật và Thái Lan. Và chương trình chính xác sẽ được công bố vào cuối tháng 7.

Nếu chương trình chuyến đi Nhật đã được nhắc đến nhiều lần thì cho đến bây giờ chuyến đi Thái Lan chưa được nhắc đến. Tuy nhiên thông tin này chưa được Vatican xác nhận. Nếu hai chuyến đi này được thực hiện thì Đức Phanxicô sẽ là giáo hoàng thứ nhì đặt chân lên các vùng đất này sau chuyến đi của Đức Gioan-Phaolô II ở Nhật năm 1981 và ở Thái Lan năm 1984.

Đây sẽ là chuyến đi thứ 8 của Đức Phanxicô trên vùng đất Á châu sau chuyến đi Đất Thánh tháng 5 năm 2014, Nam Hàn tháng 8 năm 2014, Sri Lanka và Phi Luật Tân tháng 1 năm 2015, Armenia tháng 6 năm 2016, Georgia và Azerbaidjan tháng 10 năm 2016), Miến Điện và Băng-la-đét tháng 11 năm 2017), và chuyến đi Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất tháng 2 năm 2019. 

Một niềm tôn trọng lớn lao đối với các nền văn hóa và tôn giáo Á châu

Từ năm 2013, các Giáo hội địa phương và chính quyền của hai nước này đã mời Đức Phanxicô đến thăm đất nước của họ, ngài có một lòng tôn trọng lớn lao với các văn hóa và tôn giáo Á châu, đặc biệt là với truyền thống nước Nhật, đất nước mà khi còn là chủng sinh Dòng Tên ngài đã muốn đến đó truyền giáo.

Đối thoại liên tôn đã được thiết lập trên hai đất nước có đại đa số người dân theo đạo Phật. Theo nhật báo Japan Today, Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ngày chúa nhật 24 tháng 11 và sẽ gặp thủ tướng Nhật Shinzo Angelo Becciu, đức vua Naruhito, và sẽ dâng thánh lễ ở Nhà thờ lớn của Tokyo ngày thứ hai 25 tháng 11.

Các tháng gần đây, các dấu hiệu thân hữu giữa Tòa Thánh và vương quốc Thái Lan đã tăng lên: một phái đoàn Tòa Thánh đã có mặt tại Bangkok trong buổi lễ kỷ niệm 230 năm ngày thành lập ngôi chùa Phật Ngọc (Chetupon) ngày 9 tháng 11 năm 2018. Và ngày 16 tháng 5 năm 2018, một phái đoàn gồm 50 tu sĩ Phật giáo do Hòa thượng Phra Rajaratanasunthon hướng dẫn đã hội kiến với Đức Giáo hoàng.

Gần đây, từ ngày 16 đến 21 tháng 5, hồng y Fernando Filoni, bộ trưởng Thánh bộ Truyền giáo các dân tộc đã có chuyến đi mục vụ ở Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 350 năm của đại diện tông tòa của Siam (1669-2019), đánh dấu bước đầu sự hiện diện của Giáo hội công giáo tại đất nước Thái Lan.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn