Dân Chúa Âu Châu

Fatima - Theo bản tin của trang mạng của Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima (https://www.fatima.pt/pt/news/santuario-de-fatima-acolheu-7-milhoes-de-peregrinos-em-2018) : vào sau trưa ngày mùng 09.02 nhân cuộc họp mặt lần thứ 41 của các nhân viên khách sạn đã được tổ chức tại  Trung Tâm Mục vụ Phaolo VI, cho biết vào năm 2018, trung tâm Thánh Mẫu Fatima đã đón tiếp 7 triệu tín hữu hành hương từ khắp thế giới. Con số thống kê trên dựa vào số các tín hữu đã tham dự vào các cuộc cử hành phụng vụ tại Fatima.

Trong khoảng từ năm 2012 đến 2018 cùng với năm thánh kỷ niệm 100 năm vào năm 2017, trung bình trung tâm Thánh Mẫu Fatima đã tiếp từ 5,5 triệu đến 6,5 tín hữu hành hương.  Riêng năm 2012 là ngoại lệ vì đã có 6,8 triệu tín hữu hành hương đến Fatima.

Tổng cộng trong năm 2018 đã có 4387 đoàn hành hương đến Fatima, đồi Cova da Ira: 2785 đoàn từ các nước khác, 1602 đoàn hành hương quốc nội Bồ Đào Nha, với tổng cộng 679.577 tín hữu hành hương.

Từ Á Châu đã có 481 đòan hành hương đến từ Nam Hàn, Phi Luật Tân, Ấn độ và Nam Dương. Đặc biệt phải kể đến 31 đoàn hành hương đến từ Trung quốc trong năm 2018.

Những đoàn hành hương quan trọng khác đến Fatima từ Mã Lai, Singapour, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản,

Để đề cao các đoàn hành hương từ châu Á xa xôi,  Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima đã mời hai giám chức của Á Châu chủ tọa hai  cuộc hành hương lớn vào tháng 5 và tháng 10 năm 2018: Đức Giám Mục đã hưu trí Hồng Kông và Đức Giám Mục Hiroshima, Nhật Bản.  Cũng trong chiều hướng trên, vào cuộc hành hương tháng 5 năm nay, Đức Hồng Y Luis Tagle Phi Luật Tân sẽ đến chủ sự tại Fatima.

Thời gian tổ chức của các nhóm hành hương cũng khác nhau : 57% các đòan hành hương từ các nước ngoài thường đến Fatima vào tháng 10, tháng 4, tháng 9 và tháng 5. Đang khi các đoàn hành hương của Bồ Đào Nha thường chọn tháng 5, tháng 10, tháng 6 và tháng 9.  Các đoàn hành hương trong nội địa nước Bồ hầu hết là do các giáo phận tổ chức với tổng kết gần 58% tín hữu hành hương nước này đã hành hương vào các tháng nói trên.

Riêng Đền Thánh Nơi Đức Mẹ hiện ra đã đón 2,9 triệu khách hành hương đến dâng lễ. Quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu đã đón tiếp  2,4 triệu khách hành hương trong các đại lễ. Vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi đã có 1,1 triệu và Vương Cương Thánh Đường Thánh Mẫu Mân Côi đã có 280.673 tín hữu hành hương tham dự các buổi lần hạt Mân Côi và rước nến. Các căn nhà của các mục đồng ở làng Aljustrel tiếp tục mở cửa đón tiếp tín hữu đến viếng thăm : Căn nhà của Phanxicô và Jacinta đã được 392 ngàn khách hành hương viếng thăm, căn nhà của nữ tu Lucia đã đón tiếp 347 ngàn khách hành hương.

Riêng Bảo tàng viện Aljustrel đón 17653 khách hành hương. Cuộc triển lãm đặc biệt  với chủ đề « As cores do sol » (các mầu sắc của mặt trời) đã có 225.252 người xem, còn bảo tàng viện Luz e Paz (Ánh sáng và hòa bình)  có 78.852 khách hành hương đến xem.

Trang mạng điện từ chính thức của Fatima trong Facebook đã có 900.000 lượt vào xem. Riêng mạng lưới xã hội Instagram có khoảng 24.000 người vào lướt mạng kèm với quảng cáo. (Lm. Stephanô LUU)