Dân Chúa Âu Châu

fr.aleteia.org, ban biên tập, 2019-05-17

Một tháng sau vụ hỏa hoạn phá hủy một phần Nhà thờ Đức Bà Paris, lòng rộng lượng của người dân đối với ngôi nhà thờ này vẫn còn tiếp tục. Dù cách xa hơn 10,000 cây số, ở Nara, thành phố cách miền đông Osaka 30 cây số, ngôi trường phật giáo Kegon đã kêu gọi một cuộc đóng góp cho Nhà thờ Đức Bà.

Một lời giải thích được ghi bên cạnh hòm quyên góp: “Ngôi chùa Todai-ji của chúng ta đã được xây lại sau mỗi vụ hỏa hoạn là nhờ công sức cố gắng và lòng rộng lượng của rất nhiều người.” Trong khuôn viên chùa Todai-ji có tòa nhà Daibutsu-den, nổi tiếng là tòa nhà có kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới và có tượng Phật ngồi bằng đồng nổi tiếng. Chùa Todai-ji cũng như nhiều ngôi chùa khác ở Nhật không tránh khỏi các cuộc chiến tranh và các vụ hỏa hoạn. Chùa bị phá hủy rồi được xây lại nhiều lần.

Qua kinh nghiệm lịch sử của mình, ban quản trị chùa quyết định ủng hộ việc xây lại Nhà thờ Đức Bà.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn