Dân Chúa Âu Châu

Tại miền Trung, tính đến sáng 15/10, mưa lũ khiến 5 người chết, 4 người mất tích, 12 người bị thương và hơn 30.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Tại Hà Nội, cũng vào sáng 15/10, Thủ tướng và các ban bệ ngồi nhắn tin… làm cảnh!

Tại các tỉnh Trung Trung Bộ ba ngày qua, lượng mưa phổ biến 200-300 mm, riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình 500-600 mm, đặc biệt Tuyên Hóa và Minh Hóa của Quảng Bình lên đến 700 mm.

Chưa hết, từ tối 14/10, đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) đột ngột xả lũ với lưu lượng từ 500 m3/s – 1.800 m3/s, hồ Bộc Nguyên xả 150- 200m3/s…

Tại Hà Tĩnh, lúc 4 giờ sáng 15/10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 15,64 m, trên báo động 3 là 2,14 m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,27 m, dưới báo động 2 là 0,23 m.

Nhiều xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị ngập sâu từ 4 – 5 m, một số xã đồng bằng bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt nhiều nơi.

Huyện Hương Khê có 11 xã với hơn 5.000 nhà dân bị nước ngập sâu , trong đó hơn 700 hộ ngập sâu hơn 2 – 3m, huyện Vũ Quang có 520 hộ bị cô lập và 10 hộ bị ngập, huyện Kỳ Anh có 2 xã bị chia cắt là Kỳ Thượng và Kỳ Lạc, huyện Cẩm Xuyên có 6 xã bị ngập nặng hơn 1,3m và huyện Thạch Hà có 10 xã bị ngập sâu.

Tại Quảng Bình, Quốc lộ 1A qua Quảng Bình có 9 đoạn bị ngập sâu. Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình có 8 đoạn ngập 0,7-1 m, một số người dân địa phương cho hay có đoạn ngập sâu trên 3 m. 

Hiện có 5 tàu hàng bị đứt neo và trôi ra biển tại cửa Gianh (Quảng Bình) với khoảng 30 thuyền viên, trong đó một tàu bị chìm, mất tích một số thuyền viên. Ngoài ra, cũng ở Quảng Bình, gần 20 tàu cá, sà lan đã trôi ra biển.

Đường sắt tiếp tục bị chia cắt đoạn qua Quảng Bình. Ngành đường sắt đã dừng 23 đoàn tàu khách và 20 tàu hàng. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến sáng 15/10, lũ trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống chậm; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả, đang lên. 

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi là khá cao; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Tại hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), chỉ từ ngày 14 đến sáng 15/10, mực nước đã dâng lên đến hơn 5m, đạt mức 30,5m. Ông Trần Anh Tuấn, trạm trưởng trạm đấu mối công trình hồ Kẻ Gỗ, cho biết dự kiến ngày 17-10 sẽ tiến hành xả lũ.

Trong một diễn biến khác, cũng trong sáng 15/10, khi nhân dân miền Trung đang khốn khổ vì lũ lụt, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu đã nhắn tin ủng hộ người nghèo!

T.T. tổng hợp

Nguồn: DCCT