Dân Chúa Âu Châu

Theo đài phát thanh Radio Vatican Đức ngữ hôm nay cho biết.

Trong giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 04.02.2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức công bố danh sách 15 vị sẽ được Ngài tấn phong Hồng Y vào trung tuần tháng 2.2015, đặc biệt trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nguyên TGM Tổng Giáo Phận Hà Nội

15 tân Hồng Y đến từ 14 quốc gia thuộc các châu lục khác nhau trên thế giới như sau.

3 tân Hồng Y người Châu Mỹ La Tinh

2 tân Hồng Y người Châu Phi

2 tân Hồng y người Châu Đại Dương

5 tân Hồng y người Âu Châu

3 tân Hồng Y người Á Châu.

 

Ngoài ra còn có thêm 5 tân Hồng Y trên 80 tuổi đã nghỉ hưu (sẽ không được tham gia dự lễ bầu Đức Giáo hoàng mới). Trong đó có 1 Đức Tổng Giám Mục người Đức là Đức Cha Joseph Karl-Rauber, Sứ thần Tòa Thánh.
 

Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong Hồng Y cho 20 vị vào ngày 14.02.2015 tới này và đây là lần thứ 2 Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y.

 

Tiểu sử của Đức Tân Hồng Y, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội

 

Khẩu hiệu:"NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN" (Ga 3,30)

Sinh tại Đà Lạt 01-04-1938
Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 26-10-1949
Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng HV 1958-1968
Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt 21-12-1967
Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt 1968-1972
Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt 1972-1975
Cha xứ Chính Tòa 01-04-1975
Tổng Ðại Diện Giáo Phận 10-09-1975
Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục 19-10-1991
Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt 03-12-1991
Giám mục phó giáo phận 1991-1994
Giám Mục giáo phận Đà Lạt 23-3-1994
Được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm TGM Phó TGP Hà Nội với quyền kế vị 22-4-2010
Nhậm chức Phó TGM Hà Nội 7-5-2010
Tổng Giám Mục TGP Hà Nội 13-5-2010

Được ĐGH Phanxicô tấn phong Hồng Y 14.02.2015

 

Nguyễn Văn Tạ tóm lược