Dân Chúa Âu Châu

WTGPHN – Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2016, vào lúc 9h sáng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Hiện diện trong Thánh lễ trọng thể này có Đức Cha Phụ tá Lô-ren-xô, khoảng 180 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo nam nữ tu sỹ và giáo dân.

 

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y đã quảng diễn về ơn gọi của các Tiên tri, của các Tông đồ. Tất cả các ngài đã được gọi bởi Lòng Thương Xót Chúa. Đức Hồng Y khẳng quyết với cộng đoàn: Những thầy này thực sự đã được Chúa chọn. Ngài chọn từng thầy với tất cả con người, với tất cả những giới hạn của các thầy. Vì Ngài thương chúng ta như những đàn chiên không có người chăn.

Sau khi ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Hồng Y huấn dụ các Tiến chức. Ngài đã lấy lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxico để nhắn nhủ các thầy: Các thầy hãy mang lấy chính cái chết của Chúa Ki-tô vào trong bản thân các thầy và sống với Đức Ki-tô trong đời sống mới. Nếu không có thập giá, các thầy sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giê-su chân thực và một thập giá mà không có Chúa Ki-tô thì không có ý nghĩa.

Kết thúc lời huấn dụ của Đức Hồng Y Phê-rô, nghi thức phong chức được bắt đầu:

 

 

 

10787 loi nguyen phong chuc

Đức Hồng Y Phê-rô nguyện xin Chúa với lời nguyện phong chức linh mục: Chúng con này xin Chúa nhậm lời chúng con mà đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và ban chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây ...

Các Tân linh mục hôm nay đã trải qua 8 năm được đào luyện tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Độ tuổi trung bình của các Tân chức là 35 tuổi, trong đó vị lớn nhất là 41 tuổi và vị trẻ nhất là 32 tuổi.

Với 8 Tân Linh mục hôm nay, linh mục đoàn của Tổng Giáo phận Hà Nội hiện có 140 vị.

Danh sách 8 Tân Linh mục

1. Linh mục Giuse Đỗ Văn Đức

2. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khích

3. Linh mục Giuse Đào Trọng Thành

4. Linh mục Vicentê Phạm Văn Thắng

5. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Toàn

6. Linh mục Đa minh Nguyễn Văn Tuân

7. Linh mục Phêrô Tạ Văn Tuân

8. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn