Dân Chúa Âu Châu

Xem thêm hình ảnh

 

Thánh F.x. Nguyễn Cần xứ Sơn Miêng

Ngay sau nghi thức làm phép Đền thánh, Đức Hồng Y Phêrô đã chủ sự Thánh lễ mừng kỷ niệm lần thứ 180 năm ngày vị thánh chịu tử vì đạo. Cùng đồng tế với ngài có đông đảo các linh mục, tu sỹ, và anh chị em giáo dân trong miền.

Đền thánh được khởi công xây dựng ngày 18/3/2013 để dâng kính vị thánh quê hương và bắt đầu xây dựng từ ngày 23/4/2013 dưới thời cha Giuse Vũ Đình Du. Cho tới ngày 17/12/2016 cha Giuse Mai Hữu Phê được bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ và tiếp tục công trình và tới ngày 20/11/2017 ngôi đền đã được hoàn thành khang trang lộng lẫy.

Đền thánh có chiều dài 30m, ngang 14m, phần tum cao 42m nằm trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ.

Giáo xứ Sơn Miêng tọa lạc tại làng Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành Phố Hà Nội. Là một làng đạo thuần nông: cấy cầy, trồng trọt và chăn nuôi. Mảnh đất này cách Hà Đông 22km về phía nam theo quốc lộ 22 và cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40km cũng về hướng Nam.

Dưới triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức từ năm 1820 – 1847 nhiều sắc dụ cấm đạo được ban hành, biết bao người tín hữu Sơn Miêng đã từng nếm trải những thử thách đau thương, rồi tản mác khắp nơi cũng có.

Thời ấy, trong xứ có thầy giảng Phanxicô Xavie Nguyễn Cần đã chịu tử vì đạo. Ngài sinh năm 1803 trong một gia đình hiền lành đạo đức có 5 anh chị em. Thánh Cần là con thứ 2, còn lại là chị em gái. Ngài bị bắt ngày 3/5/1836 và chịu tử vì đạo ngày 20/11/1837 tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 27/5/1900 Đức Thánh Cha Lêô XIII phong Chân Phúc cho thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần. Từ đấy xương thánh của thầy được đặt ở nhà thờ Sơn Miêng. Đến ngày 19/6/1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong thầy lên bậc hiển thánh.

Tại Sơn Miêng còn lưu lại những vần thơ ngợi ca thánh nhân:

Đường bệ hiên ngang Nguyễn Khắc Cần

Thanh niên kiểu mẫu thánh thôn dân

So gan với giặc non già biết

Quắc mắt nhìn đời phải trái phân

Nghĩa với bà con không lánh mặt

Gương cho bạn hữu phải dừng chân

Ngàn thu chí dũng còn khen ngợi

Cõi thọ đời đời hưởng đặc ân.

 

Nguồn: TGP Hà Nội