Dân Chúa Âu Châu

Ngày 19.11.2017, nhằm đúng Chúa Nhật XXXIII thường niên, lần đầu tiên toàn thể Giáo Hội Công Giáo tổ chức “Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo” theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, giáo Hạt Phủ Lý đã tổ chức cuộc hội ngộ này tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Đặc biệt cuộc gặp gỡ hôm nay còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Đại hội vì người nghèo tại Giáo hạt Thanh Oai – Hòa Bình

Niềm vui gặp gỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo hạt Phú Xuyên

Ngay từ sớm, gần 700 trong tổng số 840 người khuyết tật, bệnh tật từ các giáo xứ trong giáo hạt Phủ Lý, qui tụ về nhà thờ xứ Sở Kiện để tham dự sự kiện trọng đại này.

Đúng 9h15, ĐHY Phêrô đã gặp gỡ mọi người. Ngài đã tóm tắt sứ điệp “Ngày thế giới vì người nghèo” của Đức Thánh Cha Phanxicô và nhấn mạnh tới vài điểm.

Người nghèo chính là kho tàng của nhân loại. Sự hiện diện của người nghèo là một dấu chỉ nhắc nhở cho những người giầu có sống xa hoa, những người bóc lột sức lao động và của cải của người khác, những người có lòng tham làm hại người khác… phải sám hối ăn năn.

Người nghèo - nghèo vật chất, nghèo sức khỏe, nghèo khả năng - nhưng lại luôn sống khiêm tốn, sống tin tưởng và phó thác… Nên người nghèo có tâm hồn đẹp lòng Chúa. Chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những người nghèo, người bệnh tật.

Chung quanh ta còn bao nhiêu cảnh tù đày, chiến tranh, thất nghiệp, tai nạn, bệnh tật…vv, một cách nào đó, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm. Hết mọi người hãy nhìn, hãy giơ tay, hãy ôm lấy người nghèo để họ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.

Đỉnh cao của ngày hội ngộ này là thánh lễ Kính các thánh tử đạo Việt Nam lúc 10h. Cùng về đông tế  ĐHY Phê-rô có cha quản hạt Phủ Lý, cha đặc trách Caritas giáo hạt, cha xứ, cha phó Sở Kiện cùng quý cha lân cận.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một thành viên khuyết tật đã thay lời cho mọi người có mặt, nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội đã luôn yêu thương, ban ơn, đỡ nâng và xoa dịu những nỗi khổ đau nơi thân xác mà họ đang mang mỗi ngày.

Sau thánh lễ là bữa ăn huynh đệ. Ban tổ chức đã chuẩn bị phần quà và sắp xếp cho tất cả các đối tượng của ngày hội đươc dùng cơm cùng ĐHY và quý cha trong nhà tiếp đón khách hành hương Sở Kiện. Cariatas giáo hạt cùng giáo xứ Sở Kiện đã phục vụ tận tình chu đáo cho cả người nhà đưa các bệnh nhân đi.

Sáng kiến của ĐTC Phanxicô về “Ngày Thế Giới vì Người Nghèo” thật là ý nghĩa. Ngày này vừa thể hiện Lòng Thương Xót Chúa, vừa động viên khích lệ những anh chị em nghèo khó bệnh tật thấy những giá trị của nghèo khó như Lazarô trong Tin Mừng, đồng thời cũng là dịp thuận tiện để những người Chúa ban cho có điều kiện vật chất hơn thi hành nhiệm vụ Chúa trao là chia sẻ của cải mình giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Từ nay, Chúa nhật XXXIII thường niên – Chúa nhật áp lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - sẽ là Ngày Thế Giới Người Nghèo.

Nguồn: TGP Hà Nội