Dân Chúa Âu Châu

GNsP (18.04.2017) – Trong những ngày vừa qua, toàn thể các tín hữu đạo Công Giáo trên khắp hoàn vũ nô nức đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Mỗi người lựa chọn mỗi cách khác nhau để làm những việc có ý nghĩa như: làm từ thiện, thăm bệnh nhân, thăm các em nhỏ tại cô nhi viện,…

Hoà mình trong tinh thần đón mừng ngày đại lễ Chúa Phục Sinh, vào ngày 15/4/2017, hơn 50 người dân Giáo xứ Vạn Phần thuộc Giáo phận Vinh do cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh quản xứ, tuần hành bằng xe máy với quãng đường gần 20km đến thăm cha JB Nguyễn Đình Thục, Quản xứ giáo xứ Song Ngọc, và bà con giáo dân. Đặc biệt, Đoàn đến hỏi thăm từng gia đình nạn nhân bị nhà cầm quyền Nghệ An hành hung, đánh đập vì mạnh mẽ đi nộp đơn khởi kiện Formosa vào ngày 14/02/2017 vừa qua.

Khi Đoàn vừa đến sân nhà thờ Giáo xứ Song Ngọc, cha JB Nguyễn Đình Thục ra đón tiếp Đoàn một cách nồng hậu.

Cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh đại diện cho giáo dân xứ Vạn Phần chia sẻ với cha JB Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân: “Chúng con cũng luôn cầu chúc Cha và bà con Giáo xứ Song Ngọc luôn mạnh mẽ, vững vàng để tiếp tục đấu tranh và chúng con luôn ủng hộ Cha cùng mọi người trên con đường khiếu kiện Formosa.”

Đáp lại tình cảm của Cha Phêrô-Khanh và bà con giáo dân Giáo xứ Vạn Phần, cha JB Thục cảm kích bày tỏ: “Thực sự con rất xúc động khi được Cha cũng như bà con giáo xứ Vạn Phần đến thăm như thế này. Trong tinh thần hiệp thông của giáo hội Công Giáo và cùng một Cha Chung trên trời, chúng ta có những mối dây liên kết với nhau và có chung bổn phận là phải làm chứng cho sự thật, cho công lý, cho hoà bình được ngự trị, nhất là trong công cuộc đánh đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam vì lợi ích sống còn của dân tộc và tương lai của giống nòi. Hôm 14/02 vừa qua, con rất xúc động khi được đông đảo bà con giáo xứ Vạn Phần đến chia sẻ, dâng lời cầu nguyện cho chúng con tại giáo xứ Đông Tháp. Và con cũng mong Cha cùng bà con giáo dân Giáo xứ Vạn Phần tiếp tục ủng hộ cũng như đồng hành với chúng con trên con đường tìm chân lý và vượt thắng sự sợ hãi.”

unnamed (1)

Khi Đoàn vừa đến sân nhà thờ Giáo xứ Song Ngọc, cha JB Nguyễn Đình Thục ra đón tiếp Đoàn một cách nồng hậu.

unnamed

Cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh đại diện cho giáo dân xứ Vạn Phần chia sẻ với cha JB Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân: “Chúng con cũng luôn cầu chúc Cha và bà con Giáo xứ Song Ngọc luôn mạnh mẽ, vững vàng để tiếp tục đấu tranh và chúng con luôn ủng hộ Cha cùng mọi người trên con đường khiếu kiện Formosa.”

Sau đó, cha JB Nguyễn Đình Thục, cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh, đại diện các ban ngành của hai giáo xứ Song Ngọc và Vạn Phần cùng đến nhà các nạn nhân bị giới chức cầm quyền đánh đập hôm 14/02/2017 tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khi bà con đi nộp đơn khởi kiện đi ngang qua tuyến đường này.

Tại các tư gia của mỗi nạn nhân, các vị Chủ chăn đã lắng nghe các nạn nhân chia sẻ lại giây phút kinh hoàng trong đời họ, khi phải chịu cảnh đòn vọt của lực lượng công quyền Việt Nam đã thẳng tay đàn áp, đánh đập người dân trong lúc bà con giáo dân cùng nhau dâng lời kinh cầu nguyện ngay tại thời điểm đó.

Hiện tại, sức khoẻ của các nạn nhân hầu như đã phục hồi được 70%-80% so với ban đầu. Tuy nhiên, những nạn nhân này nói rằng, dù sức khoẻ của họ bị suy giảm nhưng tinh thần vẫn luôn mạnh mẽ và kiên định. Họ sẽ tiếp tục cùng với cha JB Nguyễn Đình Thục đi tìm công lý, khiếu kiện Formosa, nếu có cơ hội.

Cha JB Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Giáo xứ Song Ngọc cùng với cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh, Quản xứ Giáo xứ Vạn Phần, cùng với một số bà con giáo xứ Vạn Phần đến thăm các nạn nhân bị giới chức cầm quyền đánh đập đến đổ máu vào ngày 14.02.2017 vừa qua, khi hàng ngàn bà con giáo dân Giáo xứ Song Ngọc đi nộp đơn khởi kiện Formosa.

Cha JB Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Giáo xứ Song Ngọc cùng với cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh, Quản xứ Giáo xứ Vạn Phần, cùng với một số bà con giáo xứ Vạn Phần đến thăm các nạn nhân bị giới chức cầm quyền đánh đập đến đổ máu vào ngày 14.02.2017 vừa qua, khi hàng ngàn bà con giáo dân Giáo xứ Song Ngọc đi nộp đơn khởi kiện Formosa.

Được biết, cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh và hơn 50 người dân xứ Vạn Phần đã tuần hành trên đường Quốc lộ 1A bằng xe máy với quãng đường 20km đến Giáo xứ Song Ngọc. Giáo xứ Vạn Phận thuộc Giáo phận Vinh ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Những người tham gia tuần hành trên tay cầm cờ ngũ sắc, cờ giáo hội Công Giáo… và di chuyển chậm, đi đúng tuyến theo hướng Quốc lộ 1A.

Cha Phêrô-Khanh Nguyễn Duy Khanh cho biết, nhà cầm quyền rất sợ hãi khi nghe tin Đoàn giáo xứ Vạn Phần đến thăm Giáo xứ Song Ngọc nên đã cho người theo dõi, đi theo và ngắt điện trên toàn địa bàn giáo xứ Vạn Phần hòng ngăn cản nhiều người tham dự.

Ân Thiên