Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Cây thông và hang đá Giáng sinh được dựng tại quảng trường Thánh Phêrô do các thành phố của Ý tặng
Tại đại thính đường Phaolô VI sẽ có một hang đá Giáng sinh được chính phủ Guatemala tặng. Cảnh Giáng sinh này gồm có Thánh gia và 3 thiên thần. Tất cả đều được các nghệ nhân làm bằng tay theo tinh thần tôn trọng truyền thống Guatemala, với các tấm vải màu lớn, trong đó nổi bật là màu vàng, và các bức tượng bằng gỗ.
Khánh thành ngày 3/12
Lễ khánh thành hang đá Chúa giáng sinh và thắp sáng cây thông Noel sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 12, do Đức Hồng Y Fernando Vérgez Alzaga, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, chủ sự, cùng với sự hiện diện của Sơ Raffaella Petrini, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc.
Vào sáng ngày 3/12, các Phái đoàn Sutrio, Rosello và Guatemala sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến để giới thiệu các quà tặng của họ.
Hang đá hoàn toàn bằng gỗ
Hang đá Giáng sinh của làng Sutrio hoàn toàn bằng gỗ, với hang đá là một hình bán cầu, nơi đặt các tượng Thánh Gia; xung quanh đó sẽ có các tượng các nhân vật có kích thước bằng người thật. Cũng sẽ có các nhân vật thực hiện các công việc hay cử chỉ biểu tượng.
Các nhân vật
Tượng Chúa Hài Đồng có những nét cổ điển của một em bé được quấn trong khăn và nằm trong máng cỏ. Đức Mẹ trong tư thế quỳ gối được đặt ở bên trái Chúa Hài Đồng; đầu Đức Mẹ choàng khăn và cánh tay dang rộng để chỉ Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse được đặt đứng bên phải Chúa Hài Đồng: một tay cầm cây gậy và tay kia cầm một chiếc đèn lồng nhỏ để soi sáng Hang đá. Cũng có những con bò và lừa bên cạnh Đức Mẹ và thánh Giuse.
Trong số các nhân vật, có người thợ mộc, để vinh danh tất cả các nghệ nhân của thị trấn Sutrio. Một nghề thủ công điển hình của nữ giới ở Carnia được thể hiện bởi người thợ dệt, đứng sau khung cửi, quan sát Chúa Giáng sinh. Còn có “Cramar”, một nghề buôn bán lưu động cổ xưa, mang chiếc rương trên vai đi bộ từ làng này sang làng khác. Trong cảnh Giáng sinh, nhân vật “Cramar” đang hướng về Chúa Giáng sinh.
Còn có hai nhân vật biểu tượng: một người đỡ một người khác đứng dậy để tiếp tục hành trình đến hang đá. Hình ảnh này muốn nhắc lại tình liên đới được thực hiện đặc biệt ở những vùng như miền núi.
Các đồ trang trí cây thông
Các đồ vật trang trí cây thông Giáng sinh được thực hiện bởi các thiếu niên của cơ sở phục hồi chức năng tâm thần “La Quadrifoglio”. Đó là một nơi các thiếu niên được hoàn toàn hòa nhập vào kết cấu xã hội của Rosello, có thể tham gia vào một lộ trình phục hồi chức năng cá nhân, bắt đầu từ việc quan sát và ngăn chặn các triệu chứng rối loạn chức năng do bệnh lý của họ để đạt được quyền tự chủ tối đa trong cuộc sống hàng ngày.
Cây thông và những hang đá Giáng sinh được trưng bày cho đến hết mùa Giáng sinh, tức là đến Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. (Vatican News 28/10/2022)
Hồng Thuỷ - Vatican News
Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Vương Quốc Bahrain
Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại
Vương Quốc Bahrain
nhân “Diễn đàn Bahrain về Đối thoại: Đông và Tây vì Sự Chung sống của Nhân loại”
3–6/11/2022
Thứ Năm ngày 3 tháng 11 năm 2022 |
||
09:30 |
Khởi hành từ Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Awali |
|
16:45 |
Đến sân bay Sakhir của Awali |
|
16:45 |
CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC |
|
17:30 |
VIẾNG THĂM HỮU NGHỊ NHÀ VUA CỦA BAHRAIN tại Dinh Hoàng gia Sakhir |
|
18:10 |
NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Sảnh của Dinh Hoàng gia Sakhir |
|
18:30 |
GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN |
Diễn văn của ĐTC |
Thứ Sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022 |
||
10:00 |
BẾ MẠC “DIỄN ĐÀN BAHRAIN VỀ ĐỐI THOẠI: ĐÔNG VÀ TÂY VÌ SỰ CHUNG SỐNG CỦA NHÂN LOẠI” tại Quảng trường Al-Fida' trong khu phức hợp của Dinh Hoàng gia Sakhir |
Diễn văn của ĐTC |
16:00 |
GẶP RIÊNG ĐẠI IMAM CỦA AL-AZHAR tại nơi ở Giáo hoàng trong Dinh Hoàng gia Sakhir |
|
16:30 |
GẶP CÁC THÀNH VIÊN CỦA “HỘI ĐỒNG BÔ LÃO HỒI GIÁO” tại Đền thờ Hồi giáo của Dinh Hoàng gia Sakhir |
Diễn văn của ĐTC |
17:45 |
GẶP GỠ ĐẠI KẾT VÀ CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH tại Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Arập |
Diễn văn của ĐTC |
Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2022 |
||
08:30 |
THÁNH LỄ tại Sân vận động quốc gia Bahrain |
Bài giảng của ĐTC |
17:00 |
GẶP GỠ GIỚI TRẺ tại Trường Thánh Tâm |
Diễn văn của ĐTC |
Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 |
||
09:30 |
GẶP GỠ CẦU NGUYỆN VÀ KINH TRUYỀN TIN VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ, CHỦNG SỈNH, VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Manama |
Diễn văn của ĐTC |
12:30 |
NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay Sakhir của Awali |
|
13:00 |
Khởi hành từ Sân bay Sakhir để bay trở về Roma |
|
17:00 |
Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino |
|
Đức Thánh cha tiếp kiến các giám mục Brazil
Đức Thánh cha Phanxicô cầu chúc nhân dân Brazil được an bình trong mùa tuyển cử và ngài phó thác dân tộc và Giáo hội tại nước này cho sự phù hộ của Đức Mẹ Aparecida, để thời điểm lịch sử này mang lại một viễn tượng hy vọng và hiệp nhất.
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Mười vừa qua, dành cho mười thuộc miền Nam IV của Brazil.
Các cử tri Brazil đi bầu tổng thống vòng thứ hai vào ngày 30 tháng Mười năm 2022, chọn giữa hai ứng viên đã được nhiều phiếu nhất, là Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro và cựu Tổng thống Luiz Lula. Đất nước bị “phân thành hai phe”. Một số vụ bạo động đã xảy ra do xung đột giữa hai phe. Trong cuộc đối đầu trên truyền hình cuối cùng, hai ứng cử viên đã lăng mạ nhau: Tổng thống Bolsonaro gọi ông Lula là “tên trộm”, còn ông Lula gọi đối thủ của mình “tên mất quân bình”!
Các giám mục vùng Nam IV của Brazil là đoàn cuối cùng trong số 19 giáo miền ở Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, gọi là Ad limina, theo qui định của giáo luật. Chương trình này bắt đầu hồi tháng Hai năm 2020 nhưng bị ngắt quãng gần hai năm vì đại dịch Covid-19. Qua các cuộc viếng thăm này, Đức Thánh cha đã có dịp tiếp xúc với thực tại của Brazil từ bắc chí nam. Brazil cũng là nước đầu tiên được Đức Thánh cha viếng thăm trong triều đại Giáo hoàng của ngài, hồi tháng Bảy năm 2013.
Trong tháng Mười Một sắp tới, đến lượt các giám mục Hòa Lan và Đức về Roma thăm Tòa Thánh. Bắt đầu là 12 giám mục Hòa Lan, từ ngày 07 đến ngày 12 tháng Mười Một. Tiếp đến là 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Mười Một.
Hòa Lan ở trong tình trạng tục hóa cao độ nhất Âu châu. Ví dụ, hôm ngày 10 tháng Chín vừa qua, Đức cha Jan Hendricks, Giám mục giáo phận Harlem-Amsterdam, vùng thủ đô Hòa Lan, cho biết 60% thánh đường của giáo phận, tức là gần 100 nhà thờ sẽ bị đóng cửa trong vòng 5 năm tới đây, vì số tín hữu đi nhà thờ, số người thiện nguyện và số thu nhập của giáo phận bị giảm sút.
Còn Giáo hội tại Đức được dư luận báo chí nói đến nhiều trong thời gian gần đây, với chương trình gọi là “Con đường Công nghị” để cải tổ sâu rộng các cơ cấu và đời sống Giáo hội tại đây. Mới đây, Ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục nước này đã về Roma chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Ad limina này, và Đức cha Chủ tịch tuyên bố hy vọng Đức Thánh cha sẽ trực tiếp thảo luận với các giám mục về con đường này.
Đức Thánh cha cho biết ngài đã dành một tháng để đích thân viết lá thư 19 trang gửi cộng đoàn dân Chúa tại Đức, và nhắc nhở hãy quan tâm nhiều hơn đến việc loan báo Tin mừng, thay vì quá chú trọng đến việc cải tổ cơ cấu của Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức phấn khởi với Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục-giai đoạn châu lục
Đức cha Georg Bätzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ sự phấn khởi vì tài liệu làm việc mới được Văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới công bố cho giai đoạn cấp đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, tháng Mười năm 2023 tại Roma.
Tuyên bố hôm 27 tháng Mười vừa qua tại Limburg, Đức cha Bätzing nói: Tài liệu làm việc này cho thấy Con đường Công nghị của Công giáo Đức nhắm cải tổ Giáo hội được hiểu là thành phần của năng động công nghị đang tiến hành trên toàn Giáo hội hoàn vũ. Tài liệu làm việc này có thể được coi như một khích lệ cho Giáo hội tại Đức, trong việc tìm cách đối thoại mạnh hơn với các Giáo Hội địa phương khác. “Đó là một lời mời gọi lắng nghe nhau trong tiến trình đồng hành thế giới và cùng nhau tiến bước trong các giai đoạn kế tiếp”.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nói rằng: “Tại nhiều thành phần của Giáo hội, có sự ủng hộ để phụ nữ giữ vai trò tích cực trong các cơ cấu lãnh đạo Giáo hội, giảng thuyết, ủng hộ việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, và trong một số nơi Giáo hội có sự ủng hộ truyền chức linh mục cho nữ giới. Tài liệu làm việc nói rõ về tình trạng những người đồng tính luyến ái, đồng tính nam và đồng tính nữ, đổi giống, lưỡng giống (LGBT) và những đồng phái kết hiệp với nhau, họ thường bị xua đuổi trong Giáo hội. Tài liệu cũng nói nhiều về một “nền văn hóa mới”, sự cộng tác tôn trọng nhau giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, và các nhóm khác cũng có quyền có tiếng nói”. (KNA 27-10-2022)
Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức đã nhóm khóa họp toàn thể thứ tư hồi tháng Chín vừa qua, và đã thông qua các văn kiện về việc tham gia của phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo của Giáo hội, trong đó có việc truyền chức cho phụ nữ, ít là phó tế, cải tổ đời sống giáo sĩ, kể cả việc độc thân. Văn kiện về việc cải tổ luân lý của Giáo hội đã không đủ số phiếu hai phần ba của các giám mục nên không được thông qua, vì đây là cuộc bỏ phiếu kín. Các văn kiện khác được thông qua sau đó, vì Công nghị quyết định bỏ phiếu công khai.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Theo một nghiên cứu: Năm Thánh 2025 sẽ có số tham dự kỷ lục
Một nghiên cứu chứng minh rằng Năm Thánh Hy Vọng-2025 tới đây tại Roma sẽ có số người tham dự kỷ lục, nếu không xảy ra những biến cố bi thảm khác như đại dịch hoặc chiến tranh.
Nghiên cứu tạm thời này được trình bày chiều ngày 26 tháng Mười vừa qua, trong cuộc họp tại Đại học Roma III, do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ loan báo Tin mừng, và cũng là trưởng ban đặc trách về Năm Thánh 2025.
Trong cuộc họp này, có giới thiệu tám cuốn sách nghiên cứu về Năm Thánh Lòng Thương Xót 2015-2016. Tham dự cuộc họp, có nhiều nhà nghiên cứu và giáo sư của 12 đại học ở Ý về những khía cạnh khác nhau của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Các dữ kiện được thu thập qua việc biên soạn 1.306 bản câu hỏi, nhiều cuộc phỏng vấn sâu rộng, nhiều quan sát của các tham dự viên và những phân tích rộng rãi các hình ảnh và phim ảnh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hơn 20.000 người ghi danh dự lễ Đức Thánh cha cử hành tại Bahrain
Hơn 20.000 tín hữu đã ghi danh tham dự thánh lễ Đức Thánh cha Phanxicô cử hành tại sân vận động quốc gia Bahrain, lúc 8 giờ 30 ngày 05 tháng Mười Một tới đây, trong cuộc viếng thăm tại nước này.
Ông John E. John, trưởng ban truyền thông của Hạt đại diện Tông tòa Nam Arabia tuyên bố như trên, hôm 27 tháng Mười vừa qua, với báo The National. Xe bus chở các tín hữu đi dự lễ sẽ bắt đầu hoạt động lúc 3 giờ sáng và cổng vào Sân vận động sẽ được đóng lại lúc 7 giờ sáng.
Trong số những người ghi danh có hơn 17.000 người ở Bahrain, 2.900 người từ Arập Sauđi, 470 từ Kuwait, 144 người từ Qatar. Có 191 người từ Emirati và Oman, sau cùng có 433 người từ các nước khác.
Sân vận động cũng tọa lạc ở khu vực trường đua xe hơi. Các cổng an ninh được mở ra từ lúc 2 giờ sáng. Các biện pháp an ninh được thông báo trước cho những người tham dự thánh lễ.
Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Bahrain từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Mười Một tới đây, nhân dịp “Diễn đàn Bahrain đối thoại Đông và Tây cho cuộc sống chung của con người”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Paul Hinder, Giám quản Tông tòa Bắc Arabia nơi có nước Bahrain, cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha nhắm hai mục đích: trước tiên là để hỗ trợ và đẩy mạnh cuộc đối thoại với người Hồi giáo, Shiite và Sunnit. Tiếp đến là củng cố đoàn chiên của Chúa Kitô tại đây, không những cho các tín hữu Công giáo, nhưng cho các Kitô hữu khác nữa. Có khoảng 80.000 tín hữu Công giáo sinh sống tại Bahrain, phần lớn là người di dân từ Philippines, Ấn Độ và Trung Đông. Các tín hữu Công giáo từ Arập Sauđi đều đặn đến Bahrain để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Trong thánh lễ của Đức Thánh cha tại Bahrain, có 2.000 chỗ được dành cho các tín hữu từ Arập Sauđi.
Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino năm nay đã 80 tuổi. Ngài cho biết khi đến Bahrain, Đức Thánh cha sẽ gặp một Giáo hội đa ngôn ngữ và quốc tịch, cũng như nền văn hóa địa phương và các truyền thống cởi mở đối với những người khác.
Riêng với Đức cha, cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha là một biến cố đặc biệt quan trọng đối với bản thân ngài vì ngài đã hơn 80 tuổi và chuẩn bị về hưu, vì thế cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha như một sự viên mãn kết thúc công việc của ngài tại miền này, sau khi bắt đầu làm việc tại đây cách đây 19 năm (2003).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Số tín hữu Công giáo tại Canada giảm gần hai triệu
Theo cuộc kiểm tra dân số mới nhất tại Canada, số tín hữu Công giáo tại nước này giảm bớt gần hai triệu người, trong 10 năm qua và số người không theo tôn giáo nào tại đây vượt quá số tín hữu Công giáo.
Lần kiểm kê trước đây được thực hiện hồi năm 2011 và lần này diễn ra trong năm ngoái, 2021 và mới được Viện Thống Kê quốc gia công bố hôm 26 tháng Mười vừa qua.
Cách đây 10 năm, có 12 triệu 800.000 người Công giáo tại Canada, nhưng nay còn lại 10 triệu 900.000 người, tương đương với 29,9% dân số toàn quốc.
Hiện có 53,3% tức là 19 triệu 300.000 người tại Canada là tín hữu Kitô, tức là giảm 14% trong vòng 10 năm qua.
Tuy giảm sút, nhưng Công giáo vẫn là tôn giáo đông nhất tại tất cả các tỉnh của Canada, ngoại trừ vùng Nunavut của các thổ dân bản địa. Tại đây dân thưa thớt và đa số là tín hữu Anh giáo.
Quebec là tỉnh có đông tín hữu Công giáo nhất, nhưng tỷ lệ giảm sút nhiều trong 10 năm qua, từ 74,7% xuống còn 53,8% như hiện nay, tức là giảm gần 21%.
Ngoài những con số trên đây, việc thực hành đạo tại Canada cũng giảm sút nhiều. Một cuộc điều tra độc lập công bố hồi tháng Mười năm ngoái (2021) cho thấy trong năm 2019, khoảng 20% người Canada tham dự các hoạt động tôn giáo cộng đồng ít nhất mỗi tháng một lần, so với 40% hồi năm 1985, tức là 35 năm trước đó.
Tại Canada, hiện có khoảng 5% dân số là tín hữu Hồi giáo, tức là tăng gấp đôi trong vòng 10 năm.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden đừng tiếp tục cổ võ phá thai
Các giám mục Mỹ kêu gọi Tổng thống Joe Biden chân thành săn sóc sự sống con người và đừng tiếp tục cổ võ phá thai.
Hôm 18 tháng Mười vừa qua, Tổng thống Biden tuyên bố trước Ủy ban toàn quốc của đảng Dân Chủ ở Washington rằng: Điều tôi hứa với quí vị và toàn dân Mỹ là: dự luật đầu tiên mà tôi sẽ gửi tới Quốc hội (sau cuộc bầu cử) sẽ là dự luật liên bang nhìn nhận quyền phá thai. Và sau khi quốc hội thông qua, tôi sẽ ký dự luật vào tháng Giêng, 50 năm sau khi phán quyết Roe được ban hành.
Tổng thống Biden cũng hứa sẽ phủ quyết một dự luật do đảng Cộng Hòa ủng hộ, cấm phá thai từ tuần lễ thứ 15 trở đi, ngoại trừ trường hợp hãm hiếp, loạn luân hoặc sinh mạng của người mẹ bị đe dọa.
Phản ứng về những sự kiện này, hôm 25 tháng Mười vừa qua, Đức cha William Lori, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã công bố thông cáo nhấn mạnh giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc tôn trọng phẩm giá sự sống con người, và khẳng định rằng:
“Tổng thống đã sai lầm lớn khi tiếp tục tìm mọi phương thế có thể để tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá thai, thay vì dùng quyền bính của mình để tăng cường sự hỗ trợ và săn sóc các bà mẹ ở trong những tình trạng khó khăn. Thái độ cực đoan ngoan cố này cần phải được chấm dứt và chúng tôi tha thiết xin Tổng thống Biden nhìn nhận nhân tính của các trẻ em trước khi sinh ra và sự săn sóc sinh tử đích thực mà các bà mẹ tại đất nước này đang cần.”
“Trong tư cách là những mục tử, chúng tôi đương đầu hằng ngày với những ảnh hưởng bi thảm của phá thai. Chúng tôi biết rằng phá thai là một hành vi bạo lực chấm dứt sự sống của trẻ em trước khi sinh ra và làm thương tổn vô số các phụ nữ. Giáo hội Công giáo mong tiếp tục cộng tác với chính phủ và các vị lãnh đạo trong việc bảo vệ quyền sống của mỗi người và đảm bảo sao cho các phụ nữ mang thai và cha mẹ sinh con được hoàn toàn hỗ trợ trong việc săn sóc con cái của họ trước và sau khi sinh”.
Theo viện Guttmacher, trong năm 2020 tại Mỹ có 930.160 vụ phá thai. Trong đó một phần năm các vụ mang thai kết thúc bằng phá thái. Tỷ lệ phá thai trong năm 2020 của các người nữ tuổi từ 15 đến 44 là 14,4, trong 1.000 vụ.
Những người ủng hộ phá thai nói rằng dự luật về bảo vệ sức khỏe phụ nữ phải biến phán quyết Roe chống Wade của tối cao pháp viện Mỹ thành một luật liên bang, và luật này còn đi xa hơn nữa, tuyên bố phá thai là một nhân quyền, bãi bỏ các luật hiện hành về việc bảo vệ sự sống, và buộc các bác sĩ cũng như các nhà thương của các tôn giáo phải thực hành những vụ phá thai. Dự luật này bị thất bại nhiều lần vì Thượng Viện Mỹ bác bỏ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Khủng hoảng trầm trọng về ơn gọi linh mục tại Ailen
Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Ailen tiếp tục bị khủng hoảng trầm trọng về ơn gọi.
Trước đây, Giáo hội này là một nguồn cung cấp các thừa sai cho Giáo hội tại nhiều nơi, nhưng nay các giáo phận và dòng tu tại Ailen đang bị thiếu linh mục và ơn gọi nên đang phải đề ra các chương trình phụng vụ do giáo dân hướng dẫn, giảm bớt số thánh lễ và gộp các giáo xứ.
Cho đến thập niên 1960, tại Ailen, ơn gọi rất dồi dào nên các tân linh mục thường phải chờ đợi để có thể được bổ nhiệm tới các giáo xứ, hoặc phải ra nước ngoài để hoạt động. Giáo hội tại Anh và Mỹ cũng được lợi ích nhờ tình trạng này. Nhiều linh mục khác gia nhập các dòng thừa sai, như dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, hoặc Hội truyền giáo thánh Colomban đi truyền giáo tại nước ngoài.
Từ lâu nay, Giáo hội tại Ailen không còn khả năng gửi các thừa sai ra nước ngoài. Tổng giáo phận thủ đô Dublin đã đề ra các chương trình phụng vụ do giáo dân đảm trách, giảm bớt số thánh lễ và gộp các giáo xứ. Một số giáo phận khác cũng tiến hành tương tự. Viễn tượng không sáng sủa nên trong tương lai các lễ an táng hoặc lễ cưới có thể được cử hành mà không có sự hiện diện của một linh mục.
Để bênh vực kế hoạch này, các giám mục trưng dẫn tình trạng đại chủng viện quốc gia hay cũng gọi là Học viện thánh Patrick ở Maynooth, được thành lập cách đây 225 năm, để đón nhận tới 500 đại chủng sinh. Nhưng năm nay chỉ có mười đại chủng sinh bắt đầu học tại đây để làm linh mục. Năm ngoái, chỉ có sáu thầy. Con số mười chủng sinh năm nay đến từ bốn giáo phận, trong tổng số 26 giáo phận tại Ailen. Khoảng mười giáo phận không có chủng sinh nào. Tổng giáo phận thủ đô Dublin chỉ có một chủng sinh, đang học để phục vụ 197 giáo xứ của giáo phận.
Trong khi đó các giáo phận phải đối phó với làn sóng các linh mục về hưu, tuy rằng nhiều linh mục tiếp tục phục vụ cho đến khi nào sức khỏe còn cho phép. Trong số 312 linh mục hiện còn phục vụ tại Dublin, 139 vị hơn 70 tuổi, và 116 vị sắp sửa bước vào tuổi 70.
Trong số 78 tu sĩ dòng Phanxicô tại Ailen, 52 vị quá 70 tuổi.
Tuy nhiên cũng có vài dấu hiệu hy vọng. Ví dụ, các cha Dòng Đa Minh Ailen hiện có 16 tu sinh đang thụ huấn để làm linh mục, Tu hội Chúa Kitô Vua có sáu tu sinh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các nhóm Công giáo thúc giục Biden tìm kiếm ngoại giao với Putin tránh chiến tranh hạt nhân
Hôm 26/10, Văn phòng Maryknoll về Mối quan tâm Toàn cầu đã gởi một bức thư đến tổng thống Joe Biden với chữ ký của nhiều hiệp hội Công giáo, bao gồm Mạng lưới Hành động Phanxicô, Hiệp hội Lãnh đạo của các Nữ tu, Pax Christi Hoa Kỳ, Hiệp hội Truyền giáo Công giáo Hoa Kỳ, Các Nữ tu Bon Secours Hoa Kỳ, Các Nữ tu Thánh Phanxicô Philadelphia, Các Nữ tu thánh Anna, Nữ tu Đa Minh Hòa bình và Nữ tu Thánh Tâm áo xám.
Các tổ chức đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ucraina và kêu gọi ông Biden “làm mọi sự có thể để giảm cuộc leo thang xung đột, tìm kiếm đối thoại với Nga và thực hiện các bước cụ thể và ngay lập tức để giải trừ hạt nhân.”
Bà Susan Gunn, giám đốc Văn phòng Maryknoll về Mối quan tâm Toàn cầu, cho biết trong một tuyên bố rằng “hoạt động vì hòa bình trong thời kỳ xung đột đòi hỏi sự sáng tạo và niềm tin.”
Bà nói: “Chúng tôi hy vọng Tổng thống Biden được truyền cảm hứng từ đức tin Công giáo của mình, vượt ra khỏi ranh giới của chủng tộc, tôn giáo và quốc gia để tiếp tục theo đuổi đối thoại và ngoại giao, và không bị cuốn vào một cuộc leo thang vũ trang nhưng tiếp tục giữ sự quan tâm đến việc chăm sóc nhân loại chung, điều làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em trên cùng Trái đất này.”
Bức thư bày tỏ lo ngại rằng mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Putin là nặng nhất từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Thư cũng trích dẫn các tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô về mối đe dọa do vũ khí hạt nhân gây ra, đặc biệt nhấn mạnh đến những bình luận của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 2/10, ngài bày tỏ lo ngại về “nguy cơ leo thang hạt nhân” sẽ làm tăng “nỗi sợ hãi về những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát trên toàn thế giới.”
Bức thư cũng giải thích rằng mối đe dọa hạt nhân là “vấn đề đạo đức lớn hơn duy nhất” mà tổng thống Biden phải đối diện, bởi vì bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng “đẩy nhanh thảm họa khí hậu”.
Các tổ chức cho biết họ sẽ hoan nghênh một cuộc gặp với tổng thống Biden để thảo luận về mối quan tâm của họ và sự cần thiết theo đuổi ngoại giao để chấm dứt chiến tranh ở Ucraina. (CNS 26/10/2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News