Dân Chúa Âu Châu

GNsP‬ – “Xin cho tâm hồn của những kẻ gây nên bạo lực được ơn hoán cải.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trước các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào hôm qua 29.06 trong buổi đọc Kinh Truyền Tin. Ngài đã lên án tấn công khủng bố kinh hoàng vào hôm trước đó tại sân bay quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngài nói và mời gọi mọi người đọc một Kinh Kính Mừng: “Đêm qua, tại Istanbul, một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ thân yêu”.

Sau đó, ĐTC cầu nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ gây ra bạo lực và gìn giữ chúng ta trên con đường hòa bình”.

Chiếc máy bay ném bom tự sát tấn công vào sân bay Ataturk đã làm cho ít nhất 41 người đã thiệt mạng và khoảng 239 người bị thương. Theo các quan chức, cho rằng vụ tấn công khủng bố do các chiến binh Hồi giáo Nhà nước (IS) gây ra.