Dân Chúa Âu Châu

GNsP – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp chia buồn đến tất cả những nạn nhân tử vong và bị thương trong trận động đất tại miền Nam Đài Loan vào hôm thứ Bảy 06.02 vừa qua.
251890870_8
Lực lượng cứu hộ vào hôm Chúa Nhật 07.02 đã kéo nhiều người sống sót ra khỏi một tòa nhà của một chung cư cao tầng nhưng hơn 100 người được cho là vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Hơn 170 người đã được cứu thoát nhưng ít nhất 26 người chắc chắn là đã chết.
 
Sau đây là điện văn chia buồn của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đại diện cho Đức Giáo Hoàng
 
Đức Thánh Cha đau buồn khi biết được những khổ đau do trận động đất kinh hoàng gây nên, khiến cho nhiều người chết và bị thương nặng. ĐTC gửi lời chia buồn đến các gia đình và cầu nguyện cho những người đã chết và bị thương, cũng như cầu nguyện cho những người làm công tác cứu nạn. Đức Thánh Cha xin trao phó các linh hồn của những người đã khuất vào lòng thương xót của Thiên Chúa, khấn xin sự an ủi của Đức Chúa và sức mạnh Người tuôn đổ trên những ai đang phải than khóc và bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.
 
 Đức Hồng y Pietro Parolin
 
 Quốc vụ khanh Tòa Thánh