Dân Chúa Âu Châu

GNsP (31.07.2015) -Lo lắng tiếp tục leo thang tại Ukraina đó là việc một linh mục và một nữ tu, cả hai thuộc Giáo hội Chính thống Ukraina có Tòa Thượng Phụ ở Moscow đã bị sát hại chỉ cách nhau vài ngày.

Vào sáng sớm ngày 26 tháng 7, Cha Roman Nikolayev, bị những kẻ tấn công không rõ danh tánh bắn hai viên đạn ngay trước cổng nhà thờ Thánh Tử Đạo Tatiana ở Kiev.

Cha Nikolayev bị hôn mê ba ngày trước khi chết. Các nhà điều tra cho rằng đây là vụ tấn công với động cơ sát hại.

Trong cùng buổi sáng hôm Cha Nikolayev qua đời, người ta đã tìm thấy xác của Nữ tu Alevtina, 62 tuổi, thuộc tu viện Florivsky ở Kiev bị bắn chết trong một căn hộ của nữ tu.

“Chúng tôi được biết nữ tu đến căn hộ của mình trong thành phố để rửa vết thương và thay băng trước khi phẫu thuật [vì trong tu viện không có nước nóng]. Tuy nhiên, sau đó người cháu của nữ tu đã tìm thấy thi thể chị với hai tay bị trói và nhiều dấu vết bị tra tấn.”, một phát ngôn viên của Liên hiệp các Kitô hữu Huynh Đệ Chính Thống Ukraina cho biết như trên.

Hiện nay chưa có thông tin gì mới về việc điều tra hai vụ giết người trên.

GNsP (theo zenit)