Dân Chúa Âu Châu

GNsP‬ (06.07.2015) – Như một thông lệ thường làm trước mỗi chuyến tông du, ĐTC Phanxicô đến Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma cầu nguyện vào tối thứ bảy lúc 07:00.

Ngài cầu nguyện trong khoảng 20 phút và đặt lên bàn thờ trước linh ảnh Đức Mẹ một bó hoa có gắn 3 lá cờ của ba nước mà ngài sẽ đến viếng thăm đó là: Ecuador, Bolivia và Paraguay.

ĐTC đã rời Rôma vào sáng Chúa nhật lúc 9:15, giờ địa phương, và đến Quito vào lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương.

Đây là chuyến Tông du Quốc tế thứ 9 của ĐTC kể từ khi được bầu lên làm đấng kế vị Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.

Đức Giáo hoàng Phanxicô là Đức Giáo Hoàng thứ hai đến thăm Ecuador. Đức Thánh Cha Phanxicô đến ở Quito đúng 30 năm và 6 tháng sau chuyến thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Chuyến thăm lần đó diễn ra từ 30 Tháng Giêng – ngày 2 Tháng Hai, năm 1985, và đó là chuyến Tông du Quốc tế thứ 25 của Thánh Gioan Phaolô II.

ĐTC Phanxicô sẽ trở về lại Rôma vào ngày 13.07.

GNsP (theo zenit)