Dân Chúa Âu Châu

Trong chuyến đi Châu Mỹ La Tinh, Đức Giáo hoàng sẽ gặp các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, các Phong trào Bình dân, ngài sẽ thăm các trường trung học, trường đại học, các người lớn tuổi, các trẻ em bị bệnh, các người trẻ và những người bị tù.

Đức Phanxicô sẽ thăm ba nước Ecuador, Bôlivia và Paraguay từ 5 đến 11 tháng 7-2015

Ecuador – từ ngày 5 đến 8 tháng 7-2015. Đức Phanxicô sẽ gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, ngài sẽ thăm Nhà hưu dưỡng của Dòng Truyền giáo Bác ái, ngoài ra ngài sẽ thăm một trường trung học và một trường đại học.

Bôlivia – từ ngày 8 đến 10 tháng 7-2015. Ngài sẽ đến Buổi Gặp gỡ Thế giới các Phong trào Bình dân và nhà tù Santa Cruz.

Paraguay – từ ngày 10 đến 12 tháng 7-2015, ngài sẽ thăm một bệnh viện nhi đồng và có buổi gặp các người trẻ.

Chương trình chuyến đi Châu Mỹ La Tinh

Chúa nhật 5-7-2015

9h – Khởi hành từ phi trường Roma/Fiumicino để đi Quito (Ecuador)

15h – Đến Phi trường quốc tế “Mariscal Sucre”, Quito

Buổi lễ tiếp đón, Đức Giáo hoàng đọc diễn văn

Thứ hai 6 tháng 7

9h – Ra phi trường đi Guayaquil

Đến Phi trường quốc tế “José J. de Olmedo”, Guayaquil

11h15 – Thánh lễ ở Đền thờ Lòng Thương Xót Chúa (Đức Phanxicô có bài giảng)

14h – Ăn trưa ở trường Javier với Cộng đoàn Dòng Tên và đoàn tháp tùng Đức Phanxicô.

17h10 – Ra phi trường đi Quito

18h – Đến Phi trường quốc tế “Mariscal Sucre”, Quito

19h – Đến gặp Tổng thống Ecuador ở Dinh Tổng thống “Carondelet”

20h10 – Thăm Nhà thờ chính tòa Quito (Đức Giáo hoàng có bài diễn văn)

Thứ ba 7-7-2015

9h – Gặp các giám mục Ecuador ở Dinh Hội thảo công viên Hai trăm năm

10h30 – Thánh lễ ở công viên Hai trăm năm (Đức Phanxicô có bài giảng)

16h30 – Gặp các trường, trung học, Giáo hoàng Học viện Công giáo (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

18h – Gặp Xã hội Dân sự ở nhà thờ Thánh Phanxicô (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

19h15 – Thăm riêng ở “Iglesia de la Compañia”

Thứ tư 8 tháng 7-2015

9h30 – Thăm nhà hưu dưỡng Dòng Truyền giáo Bác ái

10h30 – Gặp hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh ở Đền thờ Kính Đức Mẹ “El Quinche” (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

12h –  Ra phi trường Quito để đi La Paz (Bôlivia)

16h15 – Đến Phi trường quốc tế El Alto, ở La Paz

Buổi lễ đón Đức Phanxicô (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

18h – Thăm Tổng thống của Nhà nước đa quốc gia Bôlivia ở Dinh Chính quyền

19h – Gặp các nhà Cầm quyền Dân sự ở Nhà thờ chính tòa La Paz (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

20h – Ra Phi trường đi Santa Cruz de la Sierra

21h15 – Đến Phi trường quốc tế Viru Viru ở Santa Cruz de la Sierra

Thứ năm 9 tháng 7-2015

10h – Thánh lễ ở Quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế (Đức Phanxicô có bài giảng)

16h – Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh ở trường Don Bosco (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

17h30 – Tham dự buổi Gặp gỡ Thế giới của các Phong trào Bình dân ở công viên Expo Feria (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

Thứ sáu 10 tháng 7-2015

9h30 – Thăm nhà tù Santa Cruz – Palmasola (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

11h – Gặp các giám mục Bôlivia ở nhà thờ của giáo xứ La Santa Cruz

12h45 – Lễ tiễn đưa ở Phi trường quốc tế Viru Viru

13h – Đi Asunción (Paraguay)

15h – Đến phi trường quốc tế “Silvio Pettirossi” ở Asunción

Lễ chào mừng

18h – Thăm Tổng thống Paraguay ở Dinh López

18h45 – Gặp các nhà cầm quyền và ngoại giao đoàn ở vườn của dinh  López (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

Thứ bảy 11 tháng 7-2015

8h30 – Thăm Bệnh viện Nhi đồng “Niđos de Acosta Ñu” (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

10h30 – Thánh lễ ở Đền thờ Kính Đức Mẹ Caacupé (Đức Phanxicô có bài giảng)

16h30 – Gặp các đại diện của xã hội dân sự ở sân vận động León Condou, trường Thánh José (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

18h15 – Kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và các phong trào công giáo ở Nhà thờ chính tòa  Asunción (Đức Phanxicô có bài giảng)

Chúa nhật 12 tháng 7-2015

8h15 – Thăm giáo dân Bađado Norte (Nhà nguyện San Juan Bautista) (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

10h – Thánh lễ ở công viên Ñu Guazú (Đức Phanxicô có bài giảng)

Kinh Truyền Tin

13h – Gặp các giám mục Paraguay ở Trung tâm Văn hóa của Sứ thần Tòa Thánh

13h30 – Ăn trưa với các giám mục Paraguay và đoàn tháp tùng Đức Phanxicô

17h – Gặp các người trẻ ở bờ sông “Costanera” (Đức Phanxicô có bài diễn văn)

19h – Khởi hành về Rôma

Thứ hai 13-7-2015

13h45 – Về Phi trường Roma/Ciampino

Marta An Nguyễn chuyển dịch