Dân Chúa Âu Châu

Ngót một phần trăm người Thái Lan theo đọa Công Giáo, nhưng giờ đây họ có một đại diện ở cấp cao nhất của Giáo Hội hoàn vũ. Ngày 14 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Bangkok được nâng lên phẩm hồng y.

Ngài nói rằng vì ngài không nhận được thông báo chính thức, thoạt tiên ngài cho rằng đó chỉ là một tin đồn.

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Kriengsak Kovithavanij, Đức Tổng Giám mục của Bangkok, Thái Lan:

“Tôi không tin. Nhưng sau đó người bạn của tôi, một vị giám mục Hàn Quốc, nói rằng: “Lúc đó tôi đã nghe thấy chính Đức Thánh Cha nói.” Sau đó, tôi phải tin.

Ngài cho biết rằng trong buổi lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với ngài rằng công việc của mình “là phụng sự tình yêu.” Gia đình ngài đồng ý với Đức Thánh Cha.

“Anh trai tôi, một tu sĩ Phật giáo cũng là người có mặt trong Vương Cung Thánh đường, lặp đi lặp lại điều đó với tôi rất nhiều lần.”

Mặc dù ngài ở tuổi 65 tương đối trẻ, ngài vẫn khiêm tốn.

“Những gì mà bây giờ tôi được ở đây, hầu như là một điều trọng đại.”

Với sự bổ sung các tân hồng y, Á châu hiện nay có 14 hồng y, những vị có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong mật nghị tương lai.

Jos. Tú Nạc, NMS

Nguồn: thanhlinh.net