Dân Chúa Âu Châu

Willy Herteller qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 2014 tại một bệnh viện gần Vatican, 80 tuổi. Ông được chôn cất tại nghĩa trang này ở Vatican vào ngày 9 Tháng 1. Herteller là một người vô gia cư được biết đến quanh Công trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô đích thân cho phép ông được chôn cất tại nghĩa trang Teutonic, tọa lạc giữa Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô và Sảnh đường Phaolô VI  . Đó là một nghĩa địa từ nhiều thế kỷ, và Herteller sẽ an nghỉ cùng với các hoàng tử và các hiệp sĩ.

Ông là người vô gia cư đầu tiên được chôn ở đó. Herteller là một người bạn của Đức Tổng Giám mục Americo Ciani. Và vì vậy Đức Tổng Giám mục Ciani đã xin phép Đức Thánh Cha để bạn của ngài có thể được chôn cất tại nghĩa trang đó. Sau khi được Đức Thánh Cha Phanxicô đồng ý, Đức Tổng Giám mục chủ sự tang lễ.

 Jos. Tú Nạc, NMS

Nguồn: thanhlinh.net