Dân Chúa Âu Châu

VRNs (07.02.2015) – Những người sống đời thánh hiến đang đối diện với một thách thức rất rõ: chăm sóc cho các tu sĩ già ngày càng tang trong các Hội dòng.

Năm            Số nữ tu

2002           782.932

2013           693.575

Theo thống kê của Toà Thánh, trong 11 năm qua có chưa đến 90.000 nữ tu trên toàn thế giới. Chết là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. Trong khi đó, số nam tu sĩ dường như không giảm bao nhiêu.

Năm            Nam tu sĩ

2002           192.552

2013           190.267

Từ năm 2008 đến 2013, có khoảng 13.000 tu sĩ nam nữ rời bỏ Hội Dòng, chiếm tỉ lệ 3 phần ngàn.

Dòng nam có nhiều thành viên nhất là Dòng Tên, sau đó là Dòng Bosco và Dòng Anh em Hèn mọn (Phanxicô).

Dòng                              2011

Dòng Tên             17.287

Don Bosco           15.573

Dòng Phanxicô     14.123

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành riêng năm nay gọi là Năm đời sống thánh hiến, để các Kitô hữu có thể tái khám phá giá trị của đời thánh hiến. Ngài nói đó là thời gian để đổi mới và để cho thế giới thấy sức mạnh của tình huynh đệ trong đời tu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói vào ngày 7 tháng 11 năm 2014: “Đời sống thánh hiến có thể giúp Giáo Hội và toàn thể xã hội bằng cách cho thế giới những chứng tá của tình huynh đệ, rằng con người có thể sống chung với nhau như anh em trong sự đa dạng“.

Ngày 2 tháng 2 vừa qua, ĐTC chủ sự thánh lễ cho ngày Đời Sống Thánh Hiến Thế giới trước hàng ngàn nam nữ tu sĩ tại Vatican.

Hiếu Minh, VRNs

Nguồn: DCCT