Dân Chúa Âu Châu

VRNs (06.02.2015) –Sài Gòn- theo news.va- Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho các vị Chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục và các Bề Trên Tu Đoàn Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồng để mời gọi họ hợp tác với Hội Đồng Tòa Thánh để Bảo vệ trẻ vị thành niên, nhằm loại bỏ ra khỏi Giáo Hội “tai họa” của hành vi lạm dụng tình dục nơi trẻ vị thành niên.

Sau đây là nguyên văn bức thư: 

Cuối tháng ba năm ngoái, tôi đã thành lập Hội Đồng Tòa Thánh chuyên Bảo vệ trẻ vị thành niên, mà hồi tháng 12  năm 2013 đã được công bố, để đưa ra các đề xuất và sáng kiến ​​nhằm cải thiện các tiêu chuẩn và thủ tục bảo vệ trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương. Sau đó tôi chỉ định một số thành viên có trình độ cao và nổi tiếng vào Ủy ban để làm việc trong lĩnh vực này.

Trong một buổi gặp mặt giữa tôi với những nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục vào tháng Bảy vừa qua, tôi vô cùng đau buồn khi chứng kiến ​​sự tổn thương vô hạn của họ cũng như sức mạnh niềm tin nơi họ. Kinh nghiệm niềm tin này cho tôi quyết định rằng, mọi hình thức lạm dụng tình dục nơi trẻ vị thành niên phải bị loại bỏ ra khỏi Giáo Hội và mở ra con đường hòa giải và chữa lành cho những người bị lạm dụng.   

Vì lý do này, cuối tháng 12 tôi đã bổ sung thêm những thành viên mới vào Ủy Ban, để làm công việc đặc thù này cho Giáo Hội trên toàn thế giới. Sau đó vài ngày, lần đầu tiên, tất cả các thành viên gặp nhau ở Rôma.

Trong ánh sáng này, tôi tin rằng Ủy ban có thể là một mô hình mới, quan trọng và hiệu quả để giúp đỡ tôi để tăng cường và dấn thân cho các Giáo Hội địa phương ở mọi cấp độ: – Hội đồng Giám mục, các Giáo phận, Tu Đoàn Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ, các Hội Đoàn khác – để bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương, nhằm đáp ứng các nhu cầu của họ với sự công bằng và lòng thương xót.

Các gia đình cần biết rằng Giáo Hội đang dồn mọi nỗ lực để bảo vệ con cái của họ. Họ cũng nên biết rằng họ có mọi quyền ở trong Giáo Hội với sự tự tin, vì đó là ngôi nhà an toàn và kiên cố. Vì thế, không có chỗ trong thừa tác vụ của Giáo Hội của những kẻ nào lạm dụng trẻ vị thành niên.

Mọi nỗ lực cũng phải được thực hiện để đảm bảo rằng các quy định nơi Bức Thư của Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngày 03 tháng 05 năm 2011 được thực hiện đầy đủ. Tài liệu này đã được ban hành để hỗ trợ cho Hội đồng Giám mục trong việc đề ra các hướng dẫn xử lý cho các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em nơi hàng giáo sĩ. Do đó, điều quan trọng là các Hội Đồng Giám Mục đề ra phương cách để theo định kỳ duyệt lại các qui luật và xác minh việc áp dụng các qui luật ấy.

Đó là trách nhiệm của các Giám mục giáo phận và Bề Trên Tổng quyền để xác định rằng sự an toàn của trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương được bảo vệ nơi các giáo xứ, trong các Hội đoàn Giáo Hội. Đó là nhiệm vụ của Giáo hội để diễn tả lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với những người đã bị lạm dụng và đối với gia đình của họ, các Giáo phận, Tu Đoàn Thánh Hiến, Tu Đoàn Tông Đồ được kêu mời đề ra các chương trình chăm sóc mục vụ trong đó có hỗ trợ tâm lý và chăm sóc tâm linh. Các vị mục tử và bề trên cộng đoàn nên gặp gỡ các nạn nhân và những người thân của họ; nhờ những buổi gặp gỡ như vậy là cơ hội quý báu để nghe những nạn nhân đã phải đau khổ rất nhiều và nài xin họ tha thứ cho.

Vĩ lẽ đó, tôi mời gọi có sự hợp tác chặt chẽ và đầy đủ giữa những thành viên thuộc Uỷ ban Bảo vệ trẻ vị thành niên. Công việc này tôi ủy thác cho Ủy ban qua việc đề ra những quy luật và lên các chương trình giáo dục, đào tạo, phát triển để đáp ứng và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lạm dụng tình dục.

Nguyện xin Chúa Giêsu thấm nhuần trong mỗi chúng ta, là những người đại diện cho Giáo Hội, cũng như những con người nhỏ bé hiện diện ở giữa chúng ta, nhờ đó chúng ta biết lãnh trách nhiệm đặc biệt này nhằm mang lại những điều tốt cho trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương. 

Xin Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ dịu dàng và đầy lòng thương xót, giúp đỡ chúng ta thực hiện cách quảng đại và triệt để, trách nhiệm của chúng ta khiêm tốn thừa nhận và sửa chữa những bất công và duy trì mãi lòng trung thành trong việc bảo vệ những nạn nhân cách mật thiết nhất bằng trái tim của Chúa Giêsu.

Hoàng Minh, VRNs

Nguồn: DCCT