Dân Chúa Âu Châu

WHĐ (08.11.2014) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho các giám mục Pháp nhân dịp Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp Đại hội toàn thể Mùa Thu tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày 4 đến 9 tháng Mười Một 2014.

Trong sứ điệp do Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin viết nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha ca ngợi tình liên đới của các giám mục Pháp dành cho Giáo hội đang đau khổ ở Trung Đông và ngài kêu gọi họ hãy luôn là một Giáo hội “mở rộng cửa” cho những  người gặp khó khăn.

Sứ điệp viết:

“Nhân dịp Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của ngài với anh em; ngài cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, cho công việc của anh em khơi lại nhiệt tình truyền giáo của các giáo phận của anh em để loan báo niềm vui Tin Mừng tại đất nước của anh em.

Khoá họp này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, vì tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ của các chủng sinh trên toàn nước Pháp và Đại hội các tu sĩ Pháp. Đức Thánh Cha mong muốn các sự kiện này, trước khi bước vào Năm Đời sống Thánh hiến, không những là nguồn an ủi và hy vọng cho anh em là các mục tử của Giáo hội, mà còn cho toàn thể Dân Chúa.

Các đề tài mà anh em đã chọn cho Khoá họp này phản ánh mối quan tâm của anh em muốn xây dựng một Giáo hội “mở rộng cửa”, có chỗ cho tất cả những ai gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thánh Thần Chúa giúp chúng ta mở ra những con đường mới để Lời Sự Sống được ban tặng cho mọi người.

Đức Thánh Cha khích lệ anh em trên con đường –tuy khó khăn nhưng cũng đầy phấn khởi– thông truyền tình yêu mà chúng ta nhận được cho người khác. Đặc biệt, ngài mời gọi anh em kiên trì và quảng đại bày tỏ tình liên đới của anh em và của các giáo phận của anh em với các Kitô hữu ở Trung Đông đang chịu thử thách lớn lao cũng như những người đang đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới.

Đức Thánh Cha phó thác các giám mục Pháp, những người cộng tác và các giáo phận của các ngài cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Bernadette, và ngài ưu ái ban Phép lành Toà Thánh cho tất cả anh em.

Xin gửi đến anh em sứ điệp này trong niềm vui của Đức Thánh Cha, và tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho công việc của anh em được thành công tốt đẹp”.

Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp quy tụ 200 người, gồm 117 giám mục đang làm mục vụ, 14 giám mục nghỉ hưu và 11 giám mục nước ngoài. Ngoài ra còn có 16 khách mời và 10 người là thành viên của các Văn phòng quốc gia trực thuộc các Uỷ ban của Hội đồng Giám mục.

 (Vatican Radio)