Dân Chúa Âu Châu

GNsP (03.10.2016) – Hôm qua ngày 02.10.2016, tại Đài Loan, công nhân lao động của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Philippin và Việt Nam đã cùng tham gia cuộc biểu tình đòi hủy bỏ 1 quy đinh trong Điều 52 của Luật Giao Dịch Việc Làm về việc: “3 năm xuất cảnh 1 ngày”; theo đó, điều luật này là một lỗ hổng để cho các công ty môi giới khai thác bóc lột công nhân lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Cuộc biểu tình với hàng nghìn công nhân lao động, trong đó lao động Việt Nam khoảng hơn 2000 người. Về phía Việt Nam có linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng làm đại diện. Họ tập trung và xuất phát từ trước văn phòng Đảng Dân Tiến (Đảng cầm quyền tại Đài Loan), đi ngang qua ga xe lửa Đài Bắc, trụ sở Công hội Môi Giới, Phủ Tổng Thống và điểm cuối là Quốc Hội.

Tại trụ sở Công Hội Môi Giới và Phủ Tổng Thống đoàn biểu tình dừng lại khoảng 10 phút để phát thông điệp đến các cơ quan tại đây. Cuộc biểu tình kéo dài từ 12 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày theo giờ Đài Loan (giờ Đài Loan cách trước giờ Việt Nam 1 giờ).

Hàng nghìn người xếp hàng dài trên đường đi, họ cầm các băng rôn và hô các khẩu hiệu yêu cầu “hủy bỏ xuất cảnh 1 ngày” và “các công ty môi giới đang cung cấp các thông tin sai sự thật cho nhân dân và xã hội Đài Loan”…

Đối với điều luật này, những nhà luật pháp phi chính phủ đặc biệt có 22 dân biểu đã đưa ra trước Quốc hội để xem xét và hủy bỏ nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo một thông báo kêu gọi cho cuộc biểu tình này được đăng trên các trang mạng lao động nước ngoài tại Đài Loan viết:

“Trong trường hợp đề nghị sửa luật được thông qua, có khoảng 602,309 lao động di dân làm việc tại Đài Loan sẽ được hưởng lợi. Họ sẽ không phải trả 1 khoản tiền môi giới mỗi 3 năm 1 lần. Chủ thuê lao động người Đài Loan cũng sẽ được hưởng lợi. Do đó, việc sửa đổi điều khoản này là 1 chiến thắng cho lao động di dân và cho chủ thuê người Đài Loan.”

“Tuy nhiên, việc sửa đổi này sẽ tạo ra một tổn thất rất lớn cho các công ty môi giới. Sau khi các dân biểu quốc hội đề nghị sửa đổi luật quy định này, các công ty môi giới đã lên tiếng chống đối. Họ tuyên truyền rằng “hủy bỏ luật quy định 3 năm xuất cảnh 1 ngày” sẽ làm hại chủ thuê lao động, lao động di dân và những lợi ích chung của xã hội Đài Loan.” Thông báo viết.

Tại Đài Loan, hàng nghìn lao động Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippin biểu tình đòi quyền lợi cho người lao động, vào ngày 02.10.2016.

Tại Đài Loan, hàng nghìn lao động Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippin biểu tình đòi quyền lợi cho người lao động, vào ngày 02.10.2016.

Công nhân các nước xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ Đài Loan hủy bỏ quy định tại Điều 52 của Luật Giao Dịch Việc Làm "3 năm xuất cảnh 1 ngày". Bởi Điều luật này là lỗ hổng cho các công ty môi giới khai thác bóc lột công nhân lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Công nhân các nước xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ Đài Loan hủy bỏ quy định tại Điều 52 của Luật Giao Dịch Việc Làm “3 năm xuất cảnh 1 ngày”. Bởi Điều luật này là lỗ hổng cho các công ty môi giới khai thác bóc lột công nhân lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Cuộc biểu tình với hàng nghìn công nhân lao động, trong đó lao động Việt Nam khoảng hơn 2000 người. Về phía Việt Nam có linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng làm đại diện.

Cuộc biểu tình với hàng nghìn công nhân lao động, trong đó lao động Việt Nam khoảng hơn 2000 người. Về phía Việt Nam có linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng làm đại diện.

Họ tập trung và xuất phát từ trước văn phòng Đảng Dân Tiến (Đảng cầm quyền tại Đài Loan), đi ngang qua ga xe lửa Đài Bắc, trụ sở Công hội Môi Giới, Phủ Tổng Thống và điểm cuối là Quốc Hội.

Họ tập trung và xuất phát từ trước văn phòng Đảng Dân Tiến (Đảng cầm quyền tại Đài Loan), đi ngang qua ga xe lửa Đài Bắc, trụ sở Công hội Môi Giới, Phủ Tổng Thống và điểm cuối là Quốc Hội.

Nhiều hình nộm có màu da người là tượng trưng cho việc họ bị “bóc da lột xương” treo lên trước cổng Quốc Hội, với mục đích để Quốc Hội thấy được nỗi thống khổ của những người lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Lực lượng công an Đài Loan đã được huy động đến khu vực biểu tình để giữ gìn an ninh trật tự cho những người xuống đường. Công an Đài Loan tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân.

Lực lượng công an Đài Loan đã được huy động đến khu vực biểu tình để giữ gìn an ninh trật tự cho những người xuống đường. Công an Đài Loan tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân.

Anh Nguyễn Tiến Sỹ, một công dân Việt Nam đang lao động tại Đài Loan nói: “Cuộc biểu tình đã diễn ra khá tốt đẹp, hàng nghìn lao động đến từ các nước Indo, Thái Lan, Phi và Việt Nam; chúng tôi đã tuyền tải thông điệp đến cho Tổng thống và Quộc hội Đài Loan, hy vọng họ sẽ giải quyết được vấn đề mà chúng tôi yêu cầu. Nếu từ nay đến tháng 11 mà Quốc hội vẫn không giải quyết thì sẽ có những cuộc biểu tình khác cho đến khi Quốc hội chấp nhận yêu cầu của người lao động chúng tôi”.

Cô Cecilic Liu (劉士甄) một người trẻ Đài Loan cũng tham gia vào đoàn biểu tình này, cô nói với đại ý rằng: Tôi là một người Đài Loan nhưng tôi thấy và tôi biết các bạn đang làm rất đúng, đó là quyền lợi của các bạn và các bạn nên đòi hỏi Quốc hội phải hủy bỏ điều luật vô lý đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các bạn phải cần rất nhiều thời gian, phải chờ đợi lâu thì Quốc hội có thể sẽ xem xét cho các bạn”.

Khi được hỏi về phản ứng của người dân Đài Loan về cuộc biểu tình, cô Cecilia Liu nói: “Rất ít người Đài Loan biết hôm nay có biểu tình, người Đài Loan cũng không biết biểu tình này để làm gì. Tôi đã giải thích cho mẹ tôi về cuộc biểu tình. Mẹ tôi nói, Quốc hội không có thể hủy bỏ điều luật này và tôi cũng nghĩ như mẹ tôi vì chúng tôi sống ở Đài Loan, chúng tôi biết Quốc hội và Chính phủ như thế nào”.

Cuộc biểu tình của hàng nghìn lao động nước ngoài tại Đài Loan kết thúc sau khi họ đem nhiều hình nộm có màu da người là tượng trưng cho việc họ bị “bóc da lột xương” treo lên trước cổng Quốc Hội, với mục đích để Quốc Hội thấy được nỗi thống khổ của những người lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Hoàng Phi

Ảnh: Nguyễn Tiến Sỹ