Dân Chúa Âu Châu

Dân Chúa Online

 Số 04/2023

Số 03/2023

Số 02/2023

Số 01/2023

Số 12/2022

Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu Online 

Sáng ngày 24/2/2015, tức ngày mồng 6 tết, ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận đã tổ chức gặp mặt các em dự tu. Đây là một sinh hoạt theo định kỳ của Ban Mục vụ Ơn gọi nhằm cổ vũ, định hướng cho các em đang muốn dấn thân theo con đường tu trì. Chủ đề chính của ngày hôm nay là “Hãy đi loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15) với mục tiêu giúp các bạn trẻ khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa, biết quảng đại đáp trả lời mời và dấn thân trên cánh đồng truyền giáo. Ngày gặp mặt tổ chức tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh thu hút trên 500 em, phần lớn vừa hoàn thành kỳ giúp xứ và số ít hơn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Đúng 8h sáng, chương trình chính thức khai mạc tại hội trường Đại Chủng Viện. Hiện diện tại lễ khai mạc có đông đảo quý cha trong Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận. Trong lời mở đầu, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh đã hân hoan chào mừng các bạn trẻ. Đồng thời, Ngài bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến việc ngày càng có nhiều tâm hồn nhạy bén lắng nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa, quảng đại tiếp bước dù cuộc sống đầy những lối rẽ hấp dẫn mời mọc.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ ân cần từ quý cha trong Ban, các em tiếp tục lắng mình trong những gợi ý suy niệm của linh mục GB. Nguyễn Kim Đồng, Giám đốc Tiền Chủng Viện Xã Đoài tại nguyện đường. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến những khía cạnh lớn của đời sống ơn gọi thông qua các chủ đề lớn đã sinh hoạt là “Người chọn những kẻ người muốn”, “Họ ở lại với Người”, “Đức Giêsu cùng đi với các môn đệ” và “Hãy đi loan báo Tin Mừng”.

Cha phụ trách công tác đào tạo tiền chủng sinh cũng mời gọi mỗi anh em cần gắn bó mật thiết với Đức Kitô thông qua đời sống cầu nguyện, hiệp thông trong sứ vụ, nới rộng tương quan huynh đệ hợp tác; cẩn thận trong việc sử dụng vật chất. Anh em dự tu được hướng dẫn cộng tác với cha xứ, giáo xứ và với nhau để có được đời sống nhân bản, nhiệt tình trong các sinh hoạt.

Một điểm khác cha Giám đốc Tiền Chủng Viện không quên nhắc đến đó là sứ vụ của người được sai đi. Trong thế giới hôm nay, khi người chưa nhận biết Chúa vẫn còn rất nhiều, đặc biệt ngay trên chính quê hương mình, mỗi anh em dự tu được huấn luyện và sẽ ra đi loan báo Tin Mừng. Cha Gioan Baotixita không quên căn dặn anh em điểm cốt yếu chí tử là khi ra đi làm việc cho Chúa thì “đừng có quên Chúa” mà phải kết hợp với Ngài trong lời nói, hành động để thăng tiến đời sống tâm linh chính mình.

Để kết thúc cho phần gợi ý của mình, cha Đồng đưa ra ba vấn đề đó là quan hệ của tôi với Chúa lúc này như thế nào; tôi có khả năng cộng tác với người khác hay không và đâu là những hành trang cần thiết của người môn đệ Chúa Kitô?

Sau giờ cơm và nghỉ trưa, các bạn dự tu bước vào phần thảo luận sôi nổi. Các câu trả lời xoay quanh chủ để ơn gọi và cuộc sống đã giúp các bạn nắm vững thêm những kiến thức bổ ích trên hành trình đời mình; thêm tri thức để biết và nhận định đâu là tiếng mời gọi tha thiết của Thiên Chúa; đào luyện thêm động lực ơn gọi hướng về Chúa và tha nhân.

Cao điểm của ngày gặp mặt, tĩnh tâm là thánh lễ do Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh chủ tế. Ngoài quý cha hiện diện từ buổi sáng còn có thêm hai cha ngoại quốc và một số vị khách.

Trong lời huấn từ cuối thánh lễ, Đức cha Phêrô vui mừng vì số lượng ơn gọi dồi dào, phong phú tại giáo phận nhà. Ngài nhắc đến con số trên 700 ứng sinh với niềm tự hào. Ngài cũng đề cập đến mối ưu tư, trăn trở là cố gắng làm tất cả những gì có thể để thu nhận số lượng nhiều hơn nữa ví như việc nâng cấp, mở rộng chủng viện; việc hợp tác với các giáo phận và giáo hội tại các quốc gia khác nhằm bắc những nhịp cầu ơn gọi từ giáo phận Vinh đi các nơi.

Đức cha Phêrô chủ tế cũng ân cần căn dặn các bạn dự tu cần cố gắng trong những bước đi chập chững đầu tiên của hành trình và động viên các em tiếp tục quảng đại hy sinh trên bước đường dâng hiến, phục vụ.

Để kết thúc cho một ngày giao lưu, gặp mặt vui vẻ; các em dự tu đã có trận giao hữu bóng đá Nghệ An – Hà Tĩnh + Quảng Bình tại sân bóng Chủng Viện. Kết thúc trận đấu, đội dự tu Nghệ An thất thủ với tỷ số 0 – 2.

Xem hình ảnh

Hà Hiệp Anh